Tổng LĐLĐVN tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội

Xuân Hải |

Sáng 21.6, với 93,69% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016”.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ: Có ý kiến cho rằng, thành viên Đoàn giám sát còn nhiều người. Có ý kiến đề nghị, không cần sự tham gia của đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và Ủy ban Đối ngoại trong thành phần Đoàn giám sát; bổ sung thêm trong thành phần “đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát” là đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, sự tham gia của đại diện đầy đủ Hội đồng, Ủy ban trong thành phần Đoàn giám sát là cần thiết để các cơ quan có điều kiện tham gia ý kiến về lĩnh vực phụ trách đối với chuyên đề giám sát.

Về số lượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau, theo Nghị quyết số 334/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động giám sát  thì tổng số thành viên Đoàn giám sát theo dự kiến là phù hợp. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Đoàn giám sát sẽ thực hiện nhiều hoạt động, như: Tổ chức các đoàn công tác đi giám sát tại địa phương; làm việc với Chính phủ, bộ, ngành; tổ chức hội thảo, tọa đàm. Do vậy, khi xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết, Trưởng Đoàn giám sát sẽ quyết định cụ thể số lượng người tham gia các hoạt động, bảo đảm cơ cấu, thành phần phù hợp với quy định tại Quy chế. Trong các hoạt động nêu trên, chỉ có các đoàn công tác tại địa phương là cần phải chú ý khống chế về số lượng, còn các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm để cho ý kiến về kế hoạch chi tiết, đề cương báo cáo, báo cáo, dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề... cần ý kiến của nhiều thành viên Đoàn giám sát. Do vậy, để hài hòa giữa các nhu cầu nêu trên, xin được giữ nguyên số lượng người tham gia Đoàn giám sát như Dự thảo.

Có ý kiến đề nghị trong thành phần Đoàn giám sát cần ghi rõ thành phần là “Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc” hay “Phó Chủ nhiệm Ủy ban” hay là “Ủy viên Thường trực Hội đồng, Ủy ban” để tránh việc các Ủy ban chỉ cử Ủy viên Thường trực tham gia Đoàn giám sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đối với các chức danh cụ thể tham gia là thành viên Đoàn giám sát, căn cứ vào nhu cầu, nội dung giám sát, Trưởng đoàn giám sát sẽ chủ động đề nghị Hội đồng, Ủy ban cử đại diện phù hợp tham gia Đoàn giám sát khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh sách cụ thể Ủy viên Đoàn giám sát; do đó, xin được giữ như Dự thảo.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.