Sẽ khởi tố vụ án liên quan đến vi phạm xây dựng của chung cư “ông Thản“

Cao Nguyên |

Liên quan đến việc vi phạm xây dựng của Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên trên địa bàn Hà Nội, qua điều tra, Công an Hà Nội phát hiện, đơn vị này có dấu hiệu trốn thuế và vi phạm các quy định về nhà ở theo Điều 273 BLHS.

Sáng nay (5.7), kỳ họp thứ tư, HĐND TP bước sang ngày làm việc thứ 3 (ngày cuối), trong phần chất vấn, đại biểu Phạm Thanh Mai (Đông Anh) đặt câu hỏi, ngoài việc vi phạm trên đất nông nghiệp, vi phạm xây dựng của các hộ gia đình thì còn tồn tại tái diễn vi phạm của các tổ chức xây dựng phát triển nhà ở. Theo đại biểu Mai thì vấn đề này đã được gửi lên các cơ quan điều tra. Vậy, đến nay tiến độ xử lý, kết quả điều tra đến đâu? Đã khởi tố vụ án, bị can chưa? Bởi lẽ mức độ vi phạm của các dự án là rất nghiêm trọng.

Trả lời vấn đề này, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP. Hà Nội - cho biết, về việc vi phạm về trật tự xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2017 và cả năm 2016, Thanh tra TP đã chuyển sang công an TP để điều tra làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số đơn vị. Trong đó, điển hình là Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên, do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch. Theo Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, đây là đơn vị triển khai 12 dự án trên địa bàn Hà Nội. Các dự án này, qua điều tra cho thấy, đều có dấu hiệu trốn thuế và dấu hiệu vi phạm các quy định nhà ở theo Điều 273 BLHS.

“Chúng tôi nhận được chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch tiếp nhận kết luận của Thanh tra TP. Tuy nhiên, Bộ Công an cũng nhận được kết luận của Thanh tra Chính phủ về đơn vị này ở 21 tỉnh thành trên cả nước. Vì vậy, trong quá trình điều tra, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với C46 của Bộ Công an để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn TP”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói.

Về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, theo thiếu tướng Đoàn Duy Khương, phía Công an Hà Nội đang chờ ý kiến quyết định của Bộ Công an, khi nào có ý kiến của lãnh đạo Bộ thì phía Công an HN sẽ khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc trên địa bàn TP, ngoài ra sẽ xem xét khởi tố bị can.

“Trường hợp nếu Bộ quyết định để C46 khởi tố chung vi phạm ở 21 địa phương của đơn vị này thì chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ điều tra cho phía C46”, ông Khương nói thêm.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chiều 14.12.2016, cử tri đã đề cập đến nhiều vấn đề bức xúc trong lĩnh vực quản lý trật tự trên địa bàn, trong đó có vi phạm xây dựng của Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu (thuộc tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản, còn được gọi là "Đại gia điếu cày") làm chủ tại một số khu chung cư.

Trả lời về kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, vừa qua khi thành phố đi kiểm tra lại thì phát hiện khu nhà ở Đại Thanh của do Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư có những vi phạm hết sức nghiêm trọng.

“Thứ nhất là xây dựng không phép. Thứ hai là xây dựng quá chiều cao quy định. Xây cả vào khu không được phép xây như các vị trí quy hoạch dải cây xanh. Các khu này xây xong thì người dân đã vào ở và bán hết rồi. Các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy cũng không đủ, dân cũng chưa cấp được sổ đỏ”, ông Chung nói.

Theo ông Chung, vừa qua, trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố, Ban cán sự UBND thành phố đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra của Công an thành phố thụ lý, điều tra và xử lý theo đúng tinh thần truy tố theo quy định của pháp luật. "Sai đến đâu xử lý đến đó", Chủ tịch Hà Nội khẳng định, thành phố kiên quyết xử lý nghiêm, không để tình trạng như cử tri phản ánh là "cứ phạt rồi cho tồn tại", dẫn đến tình trạng nhờn luật.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

11/78 chung cư chưa có PCCC đã cho dân ở là của Tập đoàn Mường Thanh

Thông Chí |

Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội (PCCC), tính đến ngày 31.5.2017, có 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng. Đáng chú ý, trong số này có tới 78 chung cư đã đưa dân vào ở, có chung cư đã bị cháy lớn, nhiều chung cư bị nhắc nhở về an toàn PCCC, trong đó rất nhiều dự án chung cư do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

11/78 chung cư chưa có PCCC đã cho dân ở là của Tập đoàn Mường Thanh

Thông Chí |

Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội (PCCC), tính đến ngày 31.5.2017, có 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng. Đáng chú ý, trong số này có tới 78 chung cư đã đưa dân vào ở, có chung cư đã bị cháy lớn, nhiều chung cư bị nhắc nhở về an toàn PCCC, trong đó rất nhiều dự án chung cư do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.