Đại sứ các nước ấn tượng với sự thay đổi của Việt Nam

Mỹ Hằng - Phương Thúy |

Trước thềm năm mới Đinh Dậu, Đại sứ Australia và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam đã chia sẻ với Lao Động những suy nghĩ về đất nước, con người Việt Nam, cũng như khẳng định cam kết của họ để góp phần vào sự phát triển của đất nước họ đang sống và làm việc.
Đại sứ Australia Craig Chittick: Cả Chính phủ và người dân Việt Nam đều quyết tâm vì sự phát triển của đất nước
Dù mới ở Việt Nam trong một thời gian ngắn nhưng tôi đã rất may mắn vì được đến thăm 21 tỉnh, thành và tôi hy vọng sẽ thăm tất cả 63 tỉnh, thành trước khi tôi kết thúc nhiệm kỳ ở đây.
Một trong những điều ấn tượng nhất đối với tôi là khả năng sáng tạo và thích nghi của người dân Việt Nam. Từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long tới vùng núi phía bắc, đôi khi người dân Việt Nam phải làm việc trong những môi trường đầy thách thức, nhất là những vùng đất thấp dễ bị lũ lụt, hay những vùng đồi núi khô cằn và gập ghềnh, nhưng họ vẫn cố gắng tạo ra sinh kế. Tôi cũng rất ấn tượng với mức độ phát triển sâu rộng của quan hệ song phương. Hầu như ở nơi nào tôi đến, tôi cũng gặp các cựu sinh viên Việt Nam từng du học ở Australia.
Nhưng điều đáng lo ngại nhất tôi thấy có lẽ là sự bền vững về môi trường trong lúc Việt Nam đang tăng trưởng rất ấn tượng. Điều này bao gồm tác động của thay đổi khí hậu, cũng như cả tác động của ô nhiễm không khí, nước và tiếng ồn. Song tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề mà Chính phủ và người dân Việt Nam đang tập trung tìm cách giải quyết.
Tôi đã hân hạnh được gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng trước. Tôi thấy rõ rằng ông ấy rất cam kết để đảm bảo Chính phủ của ông làm hết sức có thể để ủng hộ cho sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng Chính phủ mới, cũng giống như các Chính phủ trước đây, luôn cố gắng làm hết sức vì sự phát triển và tương lai của Việt Nam. Từ góc nhìn của Australia, tôi thấy mối quan hệ của chúng ta đang phát triển mạnh mẽ trong 3 lĩnh vực: Quan hệ đối tác an ninh, quan hệ đối tác kinh tế và quan hệ đối tác nghiên cứu, sáng tạo. Tôi dự định trong nhiệm kỳ của mình sẽ củng cố quan hệ đối tác ở cả ba trụ cột đó.
Tôi thấy rõ rằng cả Chính phủ và người dân đều rất quyết tâm phấn đấu vì sự phát triển của Việt Nam. Australia cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội, trong đó có việc cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam. Trong 5 năm tới, viện trợ của Australia cho Việt Nam sẽ tập trung vào phát triển khu vực tư nhân, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường năng lực cho phụ nữ để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
Đại sứ Australia Craig Chittick 

Đại sứ Đan Mạch Charlotte Laursen: Việt Nam thay đổi ấn tượng

Đan Mạch là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Việt Nam vào tháng 11.1971. Năm 1980, chúng tôi mở Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội. Trong những năm đầu tiên của quan hệ hai nước, Đan Mạch chủ yếu hỗ trợ Việt Nam trong việc tái thiết đất nước. Trong 20 năm qua, quan hệ của chúng ta đã đạt những kết quả tích cực mà chúng ta đều có thể tự hào. Đặc biệt, chúng ta nhận thấy có sự chuyển đổi thành công của mối quan hệ giữa hai nước, từ viện trợ phát triển truyền thống sang quan hệ đối tác rộng hơn.
Đan Mạch là một trong những nước đóng góp lớn nhất về ODA cho Việt Nam, và tại Đan Mạch, quan hệ của chúng tôi với Việt Nam được xem như là một trong những mối quan hệ đối tác phát triển thành công nhất mà chúng tôi có trên toàn cầu.
Năm 2016 đánh dấu 45 năm quan hệ song phương. Trong những năm tới, chúng tôi tiếp tục cam kết với Việt Nam sẽ sử dụng thế mạnh của chúng tôi về môi trường, tăng trưởng xanh, năng lượng và biến đổi khí hậu, giáo dục, văn hóa và an toàn thực phẩm để hỗ trợ chương trình nghị sự phát triển của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng năm 2017 chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ song phương trên nền tảng vững chắc này và mong rằng sẽ có nhiều hơn các chuyến thăm cấp cao và chuyến thăm từ hai nước, đầu tư và thương mại tăng trưởng và tăng cường giao lưu nhân dân.
Tôi được bổ nhiệm làm Phó Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam từ năm 2004 đến 2007. Hiện tại tôi là một Đại sứ và đã chứng kiến nhiều thay đổi ấn tượng ở Việt Nam. Một trong số đó là sự phát triển kinh tế dẫn tới sự gia tăng có thể nhìn thấy rõ về số lượng xe hơi và xe máy cũng như có thêm nhiều con đường và cây cầu. Bên cạnh đó, sự cần thiết phải phát triển kinh tế bền vững được quan tâm nhiều hơn. Ví dụ, nhiều người quan tâm về môi trường, an toàn thực phẩm và biến đổi khí hậu.
Tôi nghĩ, tôi chỉ bận rộn như bất kỳ người mẹ nào đang đi làm khác. Điều có thể khác biệt một chút là công việc của tôi phải đi lại nhiều. Tuy nhiên, tôi được làm công việc mà mình yêu thích với rất nhiều thách thức và cơ hội, có lẽ đó là lý do tại sao tôi thấy công việc của mình thú vị thay vì là gánh nặng. Thêm vào đó, các con của tôi đều đã trưởng thành. Chúng đã quen với việc có một người mẹ bận rộn và rất tự lập.
Vì cả gia đình tôi không ở Việt Nam nên trải nghiệm ngày tết của tôi khá khác biệt so với người dân Việt Nam. Khi mọi người bận rộn chuẩn bị cho tết, tôi lại được tận hưởng một kỳ nghỉ yên bình, dành thời gian cho gia đình mình và thăm bạn bè. Tôi thích ngắm nhìn mọi người chuẩn bị và trang hoàng đón tết, bởi nó nhắc tôi nhớ đến Giáng sinh. Tôi cũng thích không khí trái ngược nhau của trước và trong những ngày đầu của tết. Trước kỳ nghỉ lễ bắt đầu thường rất bận rộn, nhưng tất cả sẽ biến mất vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch.
Tôi nghĩ rằng người dân Đan Mạch và Việt Nam thực sự có nhiều điểm chung về văn hóa. Nhân dân hai nước đều mến khách và chúng ta đều trân trọng các giá trị về gia đình, giáo dục và y tế. Theo tôi, người dân Việt Nam hiểu rõ nhất điều gì khiến họ hạnh phúc và điều gì đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hạnh phúc. Khi thấy chương trình nghị sự phát triển của Việt Nam, tôi nghĩ rằng các bạn đã đạt được một số vấn đề cốt lõi góp phần làm nên sự hạnh phúc của người dân Đan Mạch, ví dụ như giảm tỉ lệ nghèo đói, giảm ô nhiễm nước, đất và tiếng ồn; cải thiện chất lượng y tế và giáo dục; tăng cường nhận thức về an toàn thực phẩm và an toàn giao thông… Về phần mình, Đan Mạch sẽ nỗ lực cao nhất để hỗ trợ những gì Việt Nam cần để trở thành một quốc gia hạnh phúc.
Đại sứ Đan Mạch Charlotte Laursen.

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu, tôi xin chúc tất cả người dân Việt Nam có nhiều sức khỏe và thành công. Vì con gà biểu tượng cho sự cần mẫn, dũng cảm và trung thực, nên tôi cũng mong năm mới sẽ giúp cho người dân Việt Nam đến gần hơn với những mục tiêu trong cuộc đời, và Việt Nam tiếp tục trở thành một nơi đáng sống cho tất cả mọi người. Với quan hệ Việt Nam, chúng ta đã có một năm 2016 đạt nhiều thành quả, đánh dấu 45 năm quan hệ song phương và tôi chắc chắn rằng năm 2017, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ dựa trên nền tảng vững chắc để củng cố hơn nữa quan hệ này.

Mỹ Hằng - Phương Thúy
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.