Chính phủ cần báo cáo trước Quốc hội về các dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”

Xuân Hải |

Đó là đề xuất của Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 16.8, khi cho ý kiến bước đầu vào nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Ông Hà Ngọc Chiến cho rằng, Chính phủ cần báo cáo trước Quốc hội về những dự án nghìn tỷ, những dự án chậm tiến độ, “đắp chiếu”.

Theo ông Chiến, Quốc hội có trách nhiệm giám sát các dự án, có một số dự án cũng đã ghi rõ,hàng năm phải báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện như dự án khai thác bô xit ở Tây Nguyên. Ông Chiến cũng đề nghị xem xét lại việc khắc phục nợ đọng văn bản pháp luật được khắc phục như thế nào, để xem đến 1.7.2016 còn nợ bao nhiêu văn bản pháp luật.

Nêu vấn đề danh sách dự án “đắp chiếu”, thua lỗ ngày càng dài ra, có công trình xin cơ chế, xin tiền được nhân dân rât quan tâm, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý cho rằng cần yêu cầu Chính phủ báo cáo thể hiện phân biệt dự án nào nhất quyết phải giữ, công trình nào dứt khoát không dùng nguồn Nhà nước để “nuôi” nữa để đảm bảo minh bạch, thể hiện thông điệp công khai và thái độ dứt khoát.
“Quốc hội cũng phải thể hiện thái độ dứt khoát. Ví dụ vấn đề Formosa, nợ xấu, nợ công. Kỳ họp tới Quốc hội phải thể hiện thái độ rõ ràng”- ông Tuý nói.
Một vấn đề quan trọng khác ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh tế xã hội là khắc phục hậu quả của Formosa cũng được đề xuất đưa vào nội dung Chính phủ cần báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 này. Người đề xuất, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết, những vấn đề liên quan đến khắc phục hậu quả của Formosa như tiền đề bù cho dân, công nghệ khắc phục hậu quả, liên quan đến môi trường... rất được cử tri quan tâm. “Chúng ta đã bày tỏ thái độ rồi, giờ cử tri quan tâm đến hành động của chúng ta” – ông Hải nói.
Tại buổi họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, cách đây 5 phút ông nhận được tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật sửa nhiều luật về đầu tư, kinh doanh. Qua quan sát sơ bộ cho thấy, về hình thức, hồ sơ đã đầy đủ, nội dung Dự án luật đề nghị sửa 12 luật hiện hành. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị: Ủy ban Kinh tế cần thẩm tra sớm dự án luật này, các ủy ban của Quốc hội cùng họp ngay để Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, nếu đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội, doanh nghiệp đang chờ đợi chúng ta.
Còn Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, để đảm bảo chất lượng các dự án luật, rút kinh nghiệm từ Bộ Luật Hình sự, cần kiên quyết trả lại nếu chất lượng luật đưa ra không đảm bảo.
Bà Nga phân tích thêm về việc tại sao Bộ Luật Hình sự lại có nhiều sai sót như vậy. “Một trong những yếu tố là từ chất lượng luật ngay từ khâu ban đầu nhưng do nể nang, chúng ta dễ dãi chấp nhận, khi sang đến Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra cũng thẩm tra có mức độ”. Bà Nga cũng đề nghị trong công tác xây dựng luật thời gian tới, các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cũng như Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phải có trách nhiệm đến cùng. Bà Nga cho biết, từ trước tới nay, có tình trạng các bộ ngành chỉ lo việc chính còn việc cử người tham gia với cơ quan thẩm tra không đúng chuyên môn. “Có trường hợp danh sách tham gia là các đồng chí lãnh đạo rồi khoán cho chuyên viên, nhưng chuyên viên khi sang làm việc lại theo kiểu chạy tiếp sức, hôm nay là đồng chí A, ngày mai là đồng chí B, đến ngày kia lại là đồng chí C” – bà Nga cho biết.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV sẽ làm việc trong 22,5 ngày. Phiên họp trù bị và lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 20.10 và bế mạc ngày 18.11.

Clip Phiên họp thứ 2 của UBTVQH khóa XIV.


Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris

THEO TTXVN |

Ngày 27.1.1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân Việt Nam hơn 20 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Vì sao người Hàn Quốc chi tiêu cho hàng xa xỉ nhiều nhất thế giới?

Thanh Hà |

Những người chi tiêu xa xỉ nhất thế giới là người Hàn Quốc, theo báo cáo của Morgan Stanley.

Đường phố TPHCM thông thoáng ngày làm việc đầu năm

Minh Quân - Anh Tú |

TPHCM – Sáng 27.1 (mùng 6 Tết), ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, những tuyến đường cửa ngõ đổ vào trung tâm TPHCM thông thoáng, khác hẳn hình ảnh kẹt xe những ngày bình thường. 

Tiến Linh, Đặng Văn Lâm… vào Top 5 giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, thủ môn Đặng Văn Lâm… là 2 trong số 5 cầu thủ lọt vào Top 5 của hạng mục Quả bóng vàng (QBV) nam Việt Nam năm 2022.

Xuân Bắc “vạ miệng” và câu chuyện ứng xử văn minh

my lan |

Sòng phẳng nhìn nhận, Nam Tào Xuân Bắc đang vướng phải ồn ào chưa từng có trong sự nghiệp, khi câu chuyện ngụ ngôn anh kể phản tác dụng, khiến anh phải đối diện với làn sóng giận dữ khắp các diễn đàn, dư luận.

Táo Giao thông Chí Trung: Tôi không hụt hẫng khi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Chia sẻ với Báo Lao Động, NSƯT Chí Trung cho biết từ khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh sống nhiều hơn cho mình và chăm lo tới sức khỏe.

Chứng khoán 27.1: Mục tiêu vượt mức 1.130 điểm

Gia Miêu |

Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư chứng khoán kỳ vọng với đà tăng đã có trước khi nghỉ Tết, chỉ số chung sẽ hướng gần về mục tiêu tiếp theo là ngưỡng ở mức 1.130 điểm.

Dự báo thời tiết 27.1: Ngày đầu đi làm sau Tết thời tiết trở mưa, rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Hà Nội dự báo nhiệt độ giảm, trời rét sâu và có mưa vào sáng sớm. TPHCM ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.