“Cần làm rõ ông Trịnh Xuân Thanh được ai bao che, nâng đỡ?”

|

Ông Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã nói như vậy với phóng viên về việc Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Ông Hòa cho biết: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc và đưa ra kết luận rất kịp thời đối với trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh. Việc Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư và đã khai trừ ra khỏi đảng đổi với ông Trịnh Xuân Thanh là hợp lý, kịp thời, được dư luận đồng tình, được đa số cán bộ đảng viên và nhân dân ủng hộ.
"Tôi cho rằng, đối với trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh, ngoài xử lý về mặt Đảng ra, nếu sai phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng phải truy tố" - ông Hòa nói.
Nói về việc ông Trịnh Xuân Thanh làm đơn xin ra khỏi đảng, ông Hòa cho rằng: Ông Trịnh Xuân Thanh viết đơn xin ra khỏi đảng là việc của cá nhân ông Thanh. Nhưng sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, chắc chắn một điều là phải thi hành kỷ luật đến mức cao nhất theo quy định điều lệ đảng. Ông Thanh muốn xin ra khỏi đảng có thể cho nhẹ lỗi của mình. Nhưng tôi nghĩ hình thức kỷ luật của đảng rất nghiêm minh, đảng không bao giờ chấp nhận lá đơn xin ra khỏi đảng của ông Thanh mà bản thân ông Trịnh Xuân Thanh phải nhận hình thức kỷ luật thích đáng về mặt đảng. Điều đó thể hiện sự nghiêm minh của đảng.
Bình luận về việc Tỉnh ủy Hậu Giang cử người ra tận nhà ông Thanh để tìm nhưng cũng không gặp và không biết ông Thanh hiện ở đâu, ông Hòa cho rằng, qua báo chí tôi được biết ông Trịnh Xuân Thanh có làm đơn xin cáo bệnh, báo với Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ đi trị bệnh. Và thời gian xin nghỉ cáo bệnh của ông Thanh đến nay đã hết nhưng vẫn chưa đến Hậu Giang làm việc.
Ông Hòa lưu ý, trong công tác cán bộ, nguyên tắc nếu một cán bộ bệnh nghỉ xin điều trị là được. Nhưng nghỉ bệnh phải có giấy phép của y tế, nếu bệnh phải nghỉ ngơi điều trị, đằng này chỉ báo bệnh mà không biết bệnh gì nặng nhẹ ra sao. Anh là tỉnh ủy viên, thuộc diện cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Thì ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe của tỉnh đó phải biết bệnh tình của ông Trịnh Xuân Thanh. 
Theo ông Hòa, qua vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, cần xem lại công tác đánh giá cán bộ, luân chuyển cán bộ hiện nay. “Tôi nghĩ công tác tổ chức cán bộ nên phải rút kinh nghiệm trong việc điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ. Tôi cho rằng việc này làm chưa đúng theo quy trình về cán bộ, dẫn đến sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh không ai phát hiện ra. Hoặc có thể đúng theo quy trình, nhưng đối tượng để được điều động luân chuyển thì không đúng. Muốn điều động luân chuyển cán bộ thì trước đó nơi công tác phải xác nhận là ít nhất anh phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải có nằm trong độ tuổi để luân chuyển.
“Qua câu chuyện này tôi nghĩ công tác cán bộ cần phải nghiêm hơn, làm tốt hơn, rút kinh nghiệm để tạo dư luận tốt. Trường hợp ông Thanh dư luận cho rằng có sự đỡ đầu, nâng lưu hay bao che của ai đó nên ông Trịnh Xuân Thanh mới được như thế, việc này cũng cần phải làm rõ” – ông Hòa nói.

Clip Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.


TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.