Vướng quy định, sinh viên xuất sắc không được tuyển thẳng vào cơ quan Nhà nước

Huyên Nguyễn - Thanh Chân |

TPHCM - Tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, có mong muốn được tuyển thẳng các cơ quan nhà nước nhưng Quách Thanh Vịnh An lại không thuộc diện được hưởng chính sách thu hút nhân tài do những quy định khiến Vịnh An “không kịp trở tay”.

Tốt nghiệp xuất sắc thôi… chưa đủ

Tại Chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ sinh viên tiêu biểu với chủ đề “Khát vọng sinh viên Thành phố Bác” do Thành uỷ TPHCM tổ chức ngày 23.3, Quách Thanh Vịnh An cho biết đến thời điểm hiện tại, khi tốt nghiệp ra trường thì nữ sinh mới nhận ra rằng cho dù em có cố gắng như thế nào, có học giỏi và tốt nghiệp xuất sắc ra sao đi nữa thì vẫn không đủ điều kiện theo Nghị định 140/2017 của Chính phủ để được tuyển thẳng vào công tác trong ngành mà em yêu thích.

Theo đó, ngoài sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, Nghị định 140 còn quy định sinh viên phải đáp ứng được 1 trong 3 tiêu chí: Đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh/quốc gia, giải Olympic hoặc giải khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia/quốc tế.

"Đối với những sinh viên khối Khoa học xã hội như em thì chỉ có thể đạt được những điều kiện ở THPT. Tuy nhiên, đến bậc đại học thì 2 tiêu chí còn lại vô hình trung cướp đi cơ hội được tuyển thẳng vào các cơ quan nhà nước của sinh viên khối ngành Khoa học xã hội. Hơn nữa, Nghị định này ra đời từ năm 2017, lúc này em đã là sinh viên năm nhất, đã quá muộn cho em để có thể quay lại để đạt được ở điều kiện trên. Một điều kiện mà đáng lẽ em nên được biết từ năm THPT", An bày tỏ và cho rằng không hợp lý với biết bao công sức mà nữ sinh đã nỗ lực học tập suốt những năm học đại học.

Vịnh An có kết quả học tập xuất sắc tại
Vịnh An có kết quả học tập xuất sắc tại Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, tốt nghiệp xuất sắc 2 bằng đại học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô sinh viên Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh cung cấp thêm số liệu: "Theo số liệu nghiên cứu cho thấy rằng sinh viên học ở trường em rất khó để đạt được kết quả tốt nghiệp xuất sắc. Từ năm 1987-2018, trường mới có 1 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, và đến nay có tổng cộng 9 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và chưa từng có 1 bạn nào đáp ứng được các điều kiện của Nghị định 140. Vì Nghị định này đang hướng đến các bạn sinh viên theo học khối ngành Khoa học tự nhiên nhiều hơn. Trong khi đó, rất nhiều cơ quan nhà nước có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khối ngành Luật".

Chính vì thế, An đề xuất các cơ quan xem xét sửa đổi Nghị định, mở rộng các đối tượng áp dụng, nên tham khảo ý kiến của các sở ngành liên quan và tuyển dụng các sinh viên không chỉ tốt nghiệp xuất sắc mà cũng có thể có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tương tự, đại diện sinh viên ngành Y cũng nêu băn khoăn, muốn được hưởng chế độ thu hút nhân tài thì cán bộ khoa học có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I-II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I-II chuyên ngành y học, dược học cũng phải đạt một trong các giải trên trong thời gian học THPT... Điều này rất khó.

Đề xuất khởi động chương trình “Sáng kiến sinh viên”

Trả lời những thắc mắc của sinh viên tại chương trình, ông Nguyễn Duy Tân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết mặc dù chúng ta có Nghị định để thu hút nhưng khi áp dụng lại bị vướng bởi nhiều lí do. Sở sẽ tiếp thu ý kiến của sinh viên để tham mưu cho UBND TP Hồ Chí Minh có chính sách phù hợp.

Lắng nghe chia sẻ của các đại biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ trân trọng những ý kiến, đề xuất của sinh viên. Ông cũng trăn trở làm sao để chính quyền mở ra không gian để sinh viên được thực hành, làm quen nghề nghiệp ở khu vực công.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng cho biết thành phố có ban hành kế hoạch đổi mới, sáng tạo trong khu vực công.

“Làm việc khu vực công phải căn cứ vào các quy định, quy chế nhưng cũng cần đổi mới sáng tạo, còn chắc chắn công chức, viên chức không thể nào như nhân vật showbiz”, ông Phan Văn Mãi nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Chân

Ông Mãi đề xuất thành đoàn nên khởi động chương trình “Sáng kiến sinh viên”, huy động trí tuệ, sức sáng tạo của người trẻ, tạo không gian, khuôn khổ để ý tưởng của người trẻ được phát huy.

Theo ông để sáng kiến, sáng tạo của các bạn trẻ có kết quả cần sự lắng nghe, đồng hành của lãnh đạo thành phố rất quan trọng. Các thế hệ phải cùng với nhau trăn trở trước những khó khăn của thành phố.

“Tôi thay mặt UBND thành phố, cam kết với các bạn sinh viên, chính quyền thành phố sẽ cầu thị lắng nghe, đồng hành với các bạn để phát triển thành phố”, ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Ông Phan Văn Mãi cũng đặt vấn đề thành phố có thể làm gì để chăm lo điều kiện học tập, nghiên cứu cho sinh viên. Theo ông, giải pháp đó là chính sách tín dụng cho sinh viên để những em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận để vay một khoản chi phí học tập. Ông cho biết hiện nay thành phố đang làm việc cùng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh để xây dựng chính sách này.

Huyên Nguyễn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên mong cán bộ gen Z không bó buộc bàn giấy, sơ mi trắng, quần tây

Huyên Nguyễn - Thanh Chân |

TPHCM - Nhắc đến môi trường làm việc công, nhiều sinh viên vẫn hình dung một môi trường khuôn khổ, quy tắc, cảm thấy bị ràng buộc bởi nề nếp và khó phát triển bản sắc cá nhân. Sinh viên đề xuất cần mở ra không gian sáng tạo cho cán bộ gen Z.

Điều kiện được tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023-2024, các trường đại học có thêm những quy định riêng trong việc xét tuyển thẳng.

Tìm cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng trí thức có trình độ cao

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Nhiều trí thức trong hệ thống chính trị đang lao động sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển, do đó cần các chính sách đột phá để phát huy tối đa sự đóng góp của đội ngũ này.

Những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

HỮU CHÁNH |

Đề xuất Chứng minh nhân dân sử dụng đến hết năm 2024; bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; lược bỏ vân tay, sửa đổi thông tin số thẻ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú... là những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được Bộ Công an trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Những điều cần lưu ý để tránh rơi vào tình trạng trốn thuế thu nhập cá nhân

NHÓM PV |

Tháng 3 hàng năm là thời điểm cao điểm của việc quyết toán thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân. Hiện có rất nhiều người dân đang rất bối rối về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thậm chí có nhiều người rơi vào tình huống được quy định là trốn thuế do không biết đến những quy định của pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Những ngành nghề phù hợp với người hướng ngoại

Phùng Nhung |

Với tính cách cởi mở và sự năng động, người hướng ngoại có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, đặc biệt là những ngành nghề liên quan đến kinh doanh, marketing, báo chí, du lịch…

Thu phí taxi ra vào sân bay theo lượt để tạo công bằng cho các hãng

KHÁNH LINH |

TPHCM - Dự kiến từ ngày 1.4 tới đây, taxi truyền thống ra vào sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phải trả 3 loại phí gồm phí ra vào cổng sân bay 10.000 đồng, phí thuê làn theo lượt và phí thuê bãi đậu chờ.

Thái Bình: Cư dân chung cư Thành Công kêu cứu vì giá điện, nước cao

TRUNG DU |

Mới về ở khoảng gần 3 tháng nay, nhiều cư dân khu chung cư Thành Công (phường Quang Trung, TP Thái Bình) đã phải cầu cứu vì cho rằng gặp phải hàng loạt những rắc rối, bất cập từ phía chủ đầu tư là Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công. Điển hình là việc ban quản lý chung cư tính giá điện, nước sinh hoạt cao bất thường so với mặt bằng chung.

Sinh viên mong cán bộ gen Z không bó buộc bàn giấy, sơ mi trắng, quần tây

Huyên Nguyễn - Thanh Chân |

TPHCM - Nhắc đến môi trường làm việc công, nhiều sinh viên vẫn hình dung một môi trường khuôn khổ, quy tắc, cảm thấy bị ràng buộc bởi nề nếp và khó phát triển bản sắc cá nhân. Sinh viên đề xuất cần mở ra không gian sáng tạo cho cán bộ gen Z.

Điều kiện được tuyển thẳng vào các trường đại học top đầu

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023-2024, các trường đại học có thêm những quy định riêng trong việc xét tuyển thẳng.

Tìm cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng trí thức có trình độ cao

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Nhiều trí thức trong hệ thống chính trị đang lao động sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển, do đó cần các chính sách đột phá để phát huy tối đa sự đóng góp của đội ngũ này.