Trẻ mầm non bị bạn cắn: Làm rõ việc đột ngột cho trẻ nghỉ học vì quá áp lực

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Vụ việc trẻ đi học bị bạn cắn nhiều lần, cơ sở mầm non cho nghỉ học vì quá áp lực đang gây những tranh luận trái chiều. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình (TPHCM) đang làm rõ vụ việc.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình (TPHCM) cho biết sáng 7.12, phòng và các đơn vị liên quan đã đến Cơ sở mầm non song ngữ Ngôi Sao Sáng (Bright Stars CDC - Tân Bình Campus) để kiểm tra việc nuôi dạy trẻ, sau khi báo chí phản ánh vụ trẻ mẫu giáo bị cắn nhiều lần tại đây và cơ sở này cho trẻ nghỉ học đột ngột.

Theo bà Xuân, chủ cơ sở không có mặt tại thời điểm kiểm tra vì lý do gia đình có người thân phải phẫu thuật nên đoàn công tác chưa thể làm việc trực tiếp với người chịu trách nhiệm tại cơ sở giáo dục. Phòng đã thông tin mời chủ cơ sở làm việc trong thời gian gần nhất để nắm rõ nội dung.

Về việc đột ngột cho trẻ nghỉ học với lý do giáo viên nghỉ việc do áp lực công việc (theo như báo chí đưa tin), bà Xuân cho hay do Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa được trao đổi trực tiếp từ chủ cơ sở giáo dục nên chưa thể khẳng định điều gì.

Vì thế, các đơn vị cần xác minh cụ thể thời gian cho trẻ nghỉ quá đột ngột, có hay không việc cơ sở giáo dục đã hoặc chưa thông tin với phụ huynh để có phương án cho trẻ để đảm bảo quyền được đi học của trẻ.

Tuy nhiên, nếu như đúng theo nội dung báo chí đưa tin thì việc cho trẻ nghỉ như vậy là chưa phù hợp.

"Cơ sở giáo dục phải đảm bảo đủ đội ngũ nhân sự trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Đây là trách nhiệm của cơ sở giáo dục chứ không phải của phụ huynh. Nên việc đưa ra lý do như vậy thì chưa thỏa đáng. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với chủ cơ sở, giáo viên, phụ huynh nhằm nắm rõ thông tin, nguyện vọng cụ thể... để đưa ra cách xử lý cuối cùng", bà Xuân cho hay.

Trước đó, thông tin trên báo chí phản ánh trường hợp của bé V.T.A (khoảng 18 tháng tuổi) học tại trường. Phụ huynh học sinh bày tỏ bức xúc khi cháu bị cho thôi học sau khi gia đình đến làm việc với trường về việc cháu tiếp tục bị bạn cắn nhiều lần và một số lần để lại sẹo.

Còn phía nhà trường cho biết nhà trường quyết định cho T.A. nghỉ vì "quá áp lực". Phụ huynh suốt ngày soi camera rồi theo dõi các cô làm việc như theo dõi tội phạm...

Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình đang mời chủ cơ sở lên làm việc để xác minh vấn đề.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Trường mầm non cho trẻ nghỉ học vì giáo viên quá áp lực

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 7.12: TPHCM: Trường mầm non cho học sinh nghỉ học vì giáo viên "quá áp lực"; Thêm chứng chỉ tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Thông tin đầu tiên về Kỳ thi lớp 10 chuyên năm học 2023- 2024...

TPHCM kiến nghị chính sách về thiếu giáo viên, đất đai, phòng học

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Với tốc độ tăng nhanh chóng về số học sinh, ngành Giáo dục TPHCM đang đứng trước nhiều khó khăn về giáo viên, đất đai, phòng học.... Sở GDĐT thành phố đang tìm biện pháp tháo gỡ cũng như kiến nghị chính sách để khắc phục tình trạng trên.

TPHCM chỉ đạo khẩn về an toàn thực phẩm tại trường học

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM giao cho thủ trưởng cơ sở giáo dục trực thuộc chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn và cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căn tin trong trường học.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giáo dục 24/7: Trường mầm non cho trẻ nghỉ học vì giáo viên quá áp lực

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 7.12: TPHCM: Trường mầm non cho học sinh nghỉ học vì giáo viên "quá áp lực"; Thêm chứng chỉ tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Thông tin đầu tiên về Kỳ thi lớp 10 chuyên năm học 2023- 2024...

TPHCM kiến nghị chính sách về thiếu giáo viên, đất đai, phòng học

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Với tốc độ tăng nhanh chóng về số học sinh, ngành Giáo dục TPHCM đang đứng trước nhiều khó khăn về giáo viên, đất đai, phòng học.... Sở GDĐT thành phố đang tìm biện pháp tháo gỡ cũng như kiến nghị chính sách để khắc phục tình trạng trên.

TPHCM chỉ đạo khẩn về an toàn thực phẩm tại trường học

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM giao cho thủ trưởng cơ sở giáo dục trực thuộc chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn và cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căn tin trong trường học.