Tranh luận gay gắt cấm tổ chức Halloween trong trường học

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi các trường học tổ chức lễ hội Halloween với nhiều hình thức khác nhau thì một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra trên khắp các diễn đàn. Không ít phụ huynh thậm chí đề xuất ý kiến cấm tổ chức lễ hội này trong nhà trường. Theo PGS.TS Trần Thành Nam, việc tổ chức các lễ hội là cần thiết để giúp giới trẻ hội nhập với thời cuộc, tuy nhiên, không nên làm chỉ mang tính hình thức, giật gân mà quên đi ý nghĩa, bài học sau mỗi lễ hội.

Cấm hay không cấm?

Cuối tháng 10, nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở các nước phương Tây tổ chức lễ hội Halloween. Lễ hội này cũng du nhập và phổ biến về Việt Nam hơn chục năm gần đây. Dịp này, nhiều trường học các cấp từ mầm non đến đại học cũng có chương trình để học sinh tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh không khí háo hức, vui mừng thì cũng không ít hình ảnh khiến chúng ta phải suy ngẫm.

Fanpage Giáo viên Việt Nam đề nghị cấm tổ chức lễ hội Hallowen trong trường học, ý kiến này đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều phụ huynh.
Fanpage "Giáo viên Việt Nam" có nhiều bình luận trái chiều về đề xuất cấm tổ chức lễ hội Hallowen trong trường học.

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, nhiều phụ huynh đang chia sẻ, thậm chí là lên án, đề xuất cấm tổ chức lễ hội này trong trường học bởi không ít trường làm theo kiểu trào lưu mà không mang tính giáo dục. Nhiều hình ảnh tại trường học nhưng có cảnh ma quỷ, máu me rùng rợn, cách ăn mặc kỳ dị, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và văn hoá học đường. Trong khi đó, nhiều trẻ khi chứng kiến những hình ảnh ma quái sẽ bị ám ảnh tâm lí, sợ hãi.

Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến cho rằng quan trọng là tổ chức ở góc độ như thế nào, không phải trường nào cũng làm xấu. Ở trường học tạo sân chơi cho các học sinh mạnh dạn giao lưu, giảm bớt căng thẳng trong học tập và cũng là cơ hội tìm hiểu thêm các nền văn hoá.

Tranh luận
Nhiều ý kiến tranh luận việc cấm tổ chức Halloween trong trường học.

Cần hiểu bài học sau mỗi lễ hội

Chia sẻ với Lao Động, PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh bản thân tất cả lễ hội của nước ngoài khi áp dụng vào nền văn hóa của Việt Nam thì chúng ta nên hiểu được ý nghĩa của nó chứ không chỉ là áp dụng một cách hình thức.

Các dân tộc đều có những lễ hội để tưởng nhớ những người đã mất, ở Việt Nam cũng có lễ Rằm tháng 7 Âm lịch. Đây là cơ hội để chúng ta giáo dục cho giới trẻ hiểu về những điều mà có thể khó nói trong cuộc sống hằng ngày, ví dụ về cái chết, về thế giới bên kia, về ông bà tổ tiên, những người đã chết. Thậm chí, đây cũng là cơ hội để nói về ngay trong con người chúng ta cũng có những phần thiện - phần ác và chúng ta sẽ phải đối xử với phần ác ra làm sao.

“Khi nói những câu chuyện này thì không phải để cho trẻ con sợ hãi mà giúp các con rút ra được những bài học cuộc sống, tạo cơ hội cho đứa trẻ trải nghiệm những nét văn hóa của các dân tộc trên thế giới. Nhưng thực tế nhiều người đã quên đi triết lý, bài học đằng sau đó mà chỉ làm một cách hình thức, thậm chí biến nó trở nên giật gân. Chúng ta phải quan tâm đến lứa tuổi của trẻ. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sau Halloween thì tỉ lệ gặp ác mộng tăng lên rất nhiều, đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ”, ông Nam cho hay.

Theo PGS Nam, thầy cô, cha mẹ cần phải xác định ở lứa tuổi nào thì trẻ con sẽ không phân biệt được thực và ảo, ví dụ như là ở bậc mầm non và tiểu học. Trẻ nhìn thấy một người mà đeo mặt nạ quỷ thì cũng sẽ tưởng tượng là con quỷ thật và về nhà gặp ác mộng.

Bố mẹ muốn trang điểm, chọn trang phục cho con thì phải kể rằng đằng sau gương mặt đó hay cái bộ trang phục đó thì có ý nghĩa gì, dạy cho con bài học gì. Thậm chí ở độ tuổi nhỏ, khi trang điểm cho con thì bố mẹ cũng sẽ phải lựa chọn những chất màu phù hợp để không bị ảnh hưởng đối với trẻ nhỏ. Những đồ chơi, đồ trang trí chỉ nên là bí ngô, mạng nhện, con nhện, con dơi… chứ không có đầu lâu, ma quỷ, máu me.

 

Theo vị chuyên gia, biểu trưng của Halloween là những quả bí ngô rất đáng yêu vì thế, các thầy cô có thể trang trí đèn là quả bí ngô hay bố mẹ có thể làm cho con bánh kem hình của bí ngô, vẽ hoặc trang trí hình con nhện, con dơi cũng có màu sắc của Halloween nhưng phù hợp với lại lứa tuổi trẻ nhỏ.

“Những dịp như thế có thể khuyến khích trẻ con khám phá nhưng đừng làm theo kiểu bắt chước, hình thức, giật gân mà phải hiểu được bài học ý nghĩa đằng sau mỗi câu chuyện, phong tục tập quán, lễ hội đó như thế nào” – PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh than tốn gần 12 triệu đồng tiền sách, nhà trường nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Nhận phiếu thông báo tiền sách giáo khoa, tài liệu học tập của con, một phụ huynh Trường THPT Quốc tế Việt Úc bức xúc khi số tiền tới gần 12 triệu đồng. Theo lý giải của đại diện nhà trường, số tiền mua sách phụ thuộc vào thực tế sử dụng của học sinh.

TPHCM chốt mức học phí phụ huynh cần đóng năm học 2022-2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Phụ huynh TPHCM sẽ đóng học phí cho con từ 30.000 đến 240.000 đồng/tháng cho năm học 2022-2023.

Lạ mắt với hình ảnh hóa trang dịp Halloween xuất hiện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nguyên Chân |

TPHCM - Hình ảnh hóa trang là những dị nhân, ma quỷ, hay nhân vật hoạt hình đầy vẻ ma mị xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút ánh nhìn của hàng nghìn người dân khi đến đây vui chơi trước đêm Halloween.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phụ huynh than tốn gần 12 triệu đồng tiền sách, nhà trường nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Nhận phiếu thông báo tiền sách giáo khoa, tài liệu học tập của con, một phụ huynh Trường THPT Quốc tế Việt Úc bức xúc khi số tiền tới gần 12 triệu đồng. Theo lý giải của đại diện nhà trường, số tiền mua sách phụ thuộc vào thực tế sử dụng của học sinh.

TPHCM chốt mức học phí phụ huynh cần đóng năm học 2022-2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Phụ huynh TPHCM sẽ đóng học phí cho con từ 30.000 đến 240.000 đồng/tháng cho năm học 2022-2023.

Lạ mắt với hình ảnh hóa trang dịp Halloween xuất hiện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nguyên Chân |

TPHCM - Hình ảnh hóa trang là những dị nhân, ma quỷ, hay nhân vật hoạt hình đầy vẻ ma mị xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút ánh nhìn của hàng nghìn người dân khi đến đây vui chơi trước đêm Halloween.