Tăng ca mắc COVID-19 trong trường, nhiều tỉnh chuyển sang học trực tuyến

Trang Hà |

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 5.3 cụ thể như sau:

Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.

Tại Bạc Liêu, dừng đến trường đối với cấp mầm non và tiểu học từ ngày 7.3 cho đến khi có thông báo mới. Tiếp tục dạy học trực tuyến kết hợp với dạy trên truyền hình và các hình thức khác đối với học sinh tiểu học. Vẫn tiếp tục duy trì hoạt động dạy học trực tiếp đối với cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên (GDTX).

Tại Hòa Bình, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy vừa ký văn bản số 173/UBND-VP ngày 4.3.2022 về việc thực các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các trường học trên địa bàn huyện.

Theo đó, tất cả trường mầm non nghỉ học, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến, giao bài tự học... Học sinh từ lớp 7 trở lên thực hiện linh hoạt việc dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến tùy theo tình hình dịch bệnh COVID-19 của từng trường, từng khối, lớp.

Tại Bạc Liêu, chiều 2.3, UBND TP.Bạc Liêu chính thức có công văn cho phép một số trường như: Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, Tiểu học Trần Phú, THCS Trần Huỳnh, THCS Võ Thị Sáu chuyển sang dạy học trực tuyến. Riêng Trường Mầm non Hoa Sen tạm dừng tiếp nhận trẻ. Thời gian thực hiện từ ngày 3.3 đến khi có thông báo mới.

Tại TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường trong việc quyết định hình thức dạy học phù hợp và linh hoạt trong thời kỳ bình thường mới.

Tại Đồng Nai, ngày 3.3, UBND huyện Trảng Bom chỉ đạo tạm dừng đến trường đối với 9 trường học trên địa bàn 2 xã Trung Hoà và Đông Hoà. Đây là hai xã có cấp độ dịch vùng cam theo quy định mức độ dịch. Trong 9 trường tạm dừng đến trường có 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 2 trường THCS và 1 trường THPT. Đối với các trường TH, THCS và THPT sẽ chuyển sang học trực tuyến, còn trường mầm non sẽ dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Tôi đã được đào tạo như một chú "gà chọi" đúng nghĩa

Vĩnh Khang |

Tôi tự nhận mình là kẻ may mắn trong thi cử khi "giật giải" hầu hết mọi kỳ thi học sinh giỏi mình được đào tạo tham gia. Tuy nhiên, sau này, tôi thường tránh nhắc tới những thành tích “vẻ vang” trong quá khứ với bạn bè, người quen mới. Có lẽ để tránh biến mình thành kẻ khoe khoang, ngủ quên trên hư vinh chiến thắng. Cũng có thể để những tấm huy chương không còn là gánh nặng, đeo bám bước đường hiện tại.

Nên bỏ ngay kỳ thi học sinh giỏi

Thiều Trang - Tường Vân |

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay vẫn còn nhiều nơi chạy theo thành tích trong thi cử, trong đó chạy đua theo kỳ thi học sinh giỏi là minh chứng điển hình. Vì vậy, nên bỏ kỳ thi học sinh giỏi các cấp để tránh “di căn” sang chương trình giáo dục mới đang triển khai hiện nay.

Sinh viên trở lại trường học: Vượt qua nỗi sợ lây nhiễm COVID-19 và khó khăn thuê trọ

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên nhiều trường đại học bắt đầu quay trở lại trường học trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao. Không ít bạn trẻ lo ngại về khả năng lây nhiễm, di chứng hậu COVID-19 hay đối diện với khó khăn trong thuê nhà trọ, chi phí học tập... Các chuyên gia cho rằng, cách thức vượt qua nỗi sợ hãi là đối diện với nó chứ không phải né tránh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tôi đã được đào tạo như một chú "gà chọi" đúng nghĩa

Vĩnh Khang |

Tôi tự nhận mình là kẻ may mắn trong thi cử khi "giật giải" hầu hết mọi kỳ thi học sinh giỏi mình được đào tạo tham gia. Tuy nhiên, sau này, tôi thường tránh nhắc tới những thành tích “vẻ vang” trong quá khứ với bạn bè, người quen mới. Có lẽ để tránh biến mình thành kẻ khoe khoang, ngủ quên trên hư vinh chiến thắng. Cũng có thể để những tấm huy chương không còn là gánh nặng, đeo bám bước đường hiện tại.

Nên bỏ ngay kỳ thi học sinh giỏi

Thiều Trang - Tường Vân |

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay vẫn còn nhiều nơi chạy theo thành tích trong thi cử, trong đó chạy đua theo kỳ thi học sinh giỏi là minh chứng điển hình. Vì vậy, nên bỏ kỳ thi học sinh giỏi các cấp để tránh “di căn” sang chương trình giáo dục mới đang triển khai hiện nay.

Sinh viên trở lại trường học: Vượt qua nỗi sợ lây nhiễm COVID-19 và khó khăn thuê trọ

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên nhiều trường đại học bắt đầu quay trở lại trường học trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao. Không ít bạn trẻ lo ngại về khả năng lây nhiễm, di chứng hậu COVID-19 hay đối diện với khó khăn trong thuê nhà trọ, chi phí học tập... Các chuyên gia cho rằng, cách thức vượt qua nỗi sợ hãi là đối diện với nó chứ không phải né tránh.