Lý giải đề xuất đổi tên trường ĐH Công nghiệp thực phẩm sang ĐH Công Thương

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đang hoàn thiện đề án để xin đổi tên thành Trường Đại học Công Thương TPHCM do thương hiệu có nhiều sự nhầm lẫn cũng như điều chỉnh phù hợp với chiến lược đào tạo.

Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) về việc đổi tên trường thành Trường Đại học Công Thương TPHCM theo đề xuất trước đó của nhà trường.

Trao đổi với Lao Động về đề xuất trên, TS Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng HUFI đã chỉ ra một số hạn chế ở tên trường dẫn đến có một sự nhầm lẫn.

Theo ông Thanh, qua khảo sát có đến 90% ý kiến cho biết có sự nhầm lẫn giữa Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM sang Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Thực tế quá trình tiếp nhận công văn thì nhà trường cũng nhận được sự nhầm lẫn này.

“Sự nhầm lẫn xuất hiện kể cả từ các cơ quan nhà nước, thư từ, công văn, phụ huynh…. Đây là điều rất đáng tiếc. Một thương hiệu bị nhầm lẫn quá nhiều thì nên được khẳng định lại, định vị lại”, ông Thanh bày tỏ.

Ngoài ra, lý do được nhà trường chú trọng nhiều hơn đó là về quá trình đào tạo, giảng dạy tại trường. Hiện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đang đào tạo đến 34 ngành, không chỉ lĩnh vực Công nghiệp thực phẩm mà phủ hết cả các lĩnh vực về Công Thương. Do đó, việc điều chỉnh tên gọi cũng sẽ tạo điều kiện cho tất cả những lĩnh vực khác phát triển.

“Khi đổi tên, nhà trường vẫn sẽ có định hướng phát triển ngành mũi nhọn, ngành tiên phong là Khoa học Công nghệ thực phẩm. Tuy nhiên, nội hàm bên trong các ngành đào tạo là câu chuyện quan trọng nhất để khẳng định phát triển ngành nghề. Những trường có tên gọi mang tính chất đơn ngành nhưng không còn đào tạo đơn ngành nữa thì cần có sự chuyển đổi hợp để phù hợp xu hướng mới”, ông Thanh nhận định.

Lãnh đạo nhà trường cũng chia sẻ trong quá trình thực hiện đề xuất, nhà trường đã tiến hành khảo sát ý kiến lãnh đạo, quản lý, cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên, cựu sinh viên… thì có tới 70% ủng hộ và 30% chưa đồng thuận, vẫn còn những lưỡng lự. Số lượng ủng hộ lớn giúp nhà trường quyết tâm hơn với đề xuất của mình.

Chia sẻ thêm về ý tưởng mới về tên trường, TS Thái Doãn Thanh cho hay đề xuất đổi tên trường thành Trường Đại học Công Thương bởi HUFI có 34 những lĩnh vực đang đào tạo nằm trong lĩnh vực của Công nghiệp và Thương mại. Trường cũng thuộc đơn vị chủ quản là Bộ Công Thương do đó tên gọi Trường Đại học Công Thương TPHCM sẽ rất phù hợp.

Như Lao Động đã thông tin, Bộ Công Thương mới đây đã đồng ý đề xuất của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM về việc đổi tên trường thành Trường Đại học Công Thương TPHCM.

Theo Bộ Công Thương, căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19.11.2018; Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Bộ Công Thương chấp thuận đề xuất của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM về việc đổi tên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM thành Trường Đại học Công Thương TPHCM.

Đồng thời, Bộ Công Thương yêu cầu Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM hoàn thiện hồ sơ đổi tên trường, Đề án đổi tên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM thành Trường Đại học Công Thương TPHCM theo quy định tại Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 của Chính phủ nêu trên và quy định của pháp luật, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương đồng ý đề xuất đổi tên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

TUỆ NHI |

Bộ Công Thương đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đổi tên thành Trường Đại học Công Thương TPHCM. Quyết định chính thức cuối cùng sẽ phải đợi các bộ, ngành liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 2022

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) vừa công bố điểm chuẩn năm 2022 các phương thức cho 32 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 16.9 đến 30.9.

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Huyên Nguyễn |

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ Công Thương đồng ý đề xuất đổi tên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

TUỆ NHI |

Bộ Công Thương đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đổi tên thành Trường Đại học Công Thương TPHCM. Quyết định chính thức cuối cùng sẽ phải đợi các bộ, ngành liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 2022

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) vừa công bố điểm chuẩn năm 2022 các phương thức cho 32 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 16.9 đến 30.9.

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Huyên Nguyễn |

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI).