ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Huyên Nguyễn |

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI).

Công bố quốc tế tăng gần 200 lần

Tại Lễ kỷ niệm 40 thành lập, đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ một cơ sở đào tạo bé nhỏ là Trường Cán bộ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm tại TPHCM đã khai giảng khóa đầu tiên cho vài chục học viên, sau 40 năm phát triển, đến nay trường đã xây dựng thành một trường đại học đa ngành có thế mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm, quy mô trên 20.000 học sinh, sinh viên.

Trong suốt chặng đường phát triển, HUFI đã đào tạo trên 100.000 cán bộ nghiệp vụ, cán bộ trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp, thực hiện hơn 1.000 đề tài nghiên cứu khoa học và hợp đồng kinh tế - kỹ thuật phục vụ sản xuất.

 

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, trường đã mở rộng quy mô đào tạo thạc sĩ, bắt đầu đào tạo nghiên cứu sinh và đang thí điểm đào tạo các chương trình chuẩn quốc tế… Đặc biệt, sinh viên ra trường 95% có việc làm ngay, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn bám sát định hướng chiến lược phát triển của đất nước và đặt hàng của các địa phương khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Đáng chú ý, chỉ sau 7 năm thực hiện thí điểm tự chủ, số công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín (ISI/Scopus) của cán bộ giảng viên tăng gần 200 lần (từ 8 công bố trong năm học 2015-2016 tăng lên 151 công bố ở năm học 2022-2023).

Đổi mới theo cơ chế tự chủ toàn diện

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Công Thương sau khi biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian vừa qua, ông Khánh cũng đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho nhà trường trong thời gian tới, đó là: Đổi mới mạnh mẽ hệ thống điều hành, quản lý nhà trường theo cơ chế tự chủ toàn diện, trên cơ sở đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số, học tập, và áp dụng mô hình quản trị của các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Từng bước tái cấu trúc, kèm theo tăng quyền tự chủ cho các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

 

Thứ trưởng Khánh nhấn mạnh trường đặc biệt quan tâm, xây dựng và phát triển đội ngũ, đổi mới chính sách tuyển dụng, thu hút nhà khoa học có uy tín đến trường cộng tác trong giảng dạy và nghiên cứu.

Trường cần tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, đổi mới nội dung và chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, ông Khánh bày tỏ.

Tại buổi lễ, nhà trường đón nhận nhiều khen thưởng; đồng thời, công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng cho ông Bùi Hồng Đăng – Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, công bố quyết định và trao giấy chứng nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Quy trình lọc ảo, xác định điểm chuẩn ĐH đang thực hiện đến giai đoạn nào?

Trang Thiều |

Quy trình tổ chức, xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022 trên hệ thống bắt đầu từ 7 giờ ngày 4.9 đến 15.9. Vậy tại các trường đại học, hiện quy trình lọc ảo đang thực hiện đến giai đoạn nào?

Thí sinh lo lắng khi được yêu cầu nộp giấy tờ để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Huyên Nguyễn |

Năm 2022, Bộ GDĐT điều chỉnh thời gian công bố kết quả trúng tuyển đại học muộn hơn so với thường lệ, trong khi đó, nhiều Hội đồng nghĩa vụ quân sự tại các địa phương lại yêu cầu thí sinh nộp giấy xác nhận đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trước ngày 15.9. Điều này đã tạo nên những lo lắng đối với các thí sinh.

Công đoàn Trường Mầm non Kim Chung nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Hải Anh |

Hà Nội - Theo Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, để ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2021-2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Trường Mầm non Kim Chung.

Hà Nội: Quán cafe giường nằm độc lạ hấp dẫn giới trẻ dịp Valentine

Linh Trang - Hải Danh |

Với không gian riêng tư và yên tĩnh, quán cà phê có giường tầng như mô hình gosiwon - nhà trọ hộp diêm trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Đây còn là điểm hẹn hò lí tưởng được nhiều người lựa chọn trong ngày Valentine.

Mặt bằng vàng Lê Lợi vẫn ế ẩm, không tìm được khách thuê

Chân Phúc |

TPHCM - Đường Lê Lợi (quận 1) đã hoàn thành, tháo hẳn rào chắn và đưa vào sử dụng nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn còn nhiều mặt bằng để trống, chưa tìm được khách thuê.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm, khách du lịch nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường

Thái Mạnh |

Cảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm tràn cả vỉa hè không chừa một centimet nào trên đường phố Hà Nội khiến nhiều khách du lịch phải bất chấp nguy hiểm, đi bộ dưới lòng đường.

Dỡ bỏ biển cấm taxi tại các tuyến phố ở Hà Nội có gây ùn tắc giao thông?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị quản lý bảo trì đường khảo sát lại các tuyến phố cấm taxi trên địa bàn. Điều này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều lái xe taxi, cũng như chuyên gia giao thông.

Hoa tươi đồng loạt tăng giá ngày Valentine, hồng ngoại tiền triệu hút khách

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù giá cao từ 1 đến 10 triệu đồng/bó nhưng hoa hồng ngoại vẫn được nhiều người đặt mua dịp Valentine.

Quy trình lọc ảo, xác định điểm chuẩn ĐH đang thực hiện đến giai đoạn nào?

Trang Thiều |

Quy trình tổ chức, xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022 trên hệ thống bắt đầu từ 7 giờ ngày 4.9 đến 15.9. Vậy tại các trường đại học, hiện quy trình lọc ảo đang thực hiện đến giai đoạn nào?

Thí sinh lo lắng khi được yêu cầu nộp giấy tờ để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Huyên Nguyễn |

Năm 2022, Bộ GDĐT điều chỉnh thời gian công bố kết quả trúng tuyển đại học muộn hơn so với thường lệ, trong khi đó, nhiều Hội đồng nghĩa vụ quân sự tại các địa phương lại yêu cầu thí sinh nộp giấy xác nhận đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trước ngày 15.9. Điều này đã tạo nên những lo lắng đối với các thí sinh.

Công đoàn Trường Mầm non Kim Chung nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Hải Anh |

Hà Nội - Theo Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, để ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2021-2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Trường Mầm non Kim Chung.