Lùi giờ vào học đến 8h: "Tôi phải cho con nghỉ học hoặc chuyển trường"

HUYÊN NGUYỄN - PHƯƠNG NGÂN |

Nhiều ý kiến đang đề xuất lùi giờ vào học đến 8h để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt của trẻ. Tuy nhiên, việc lùi thời gian học của trẻ sẽ kéo theo những áp lực giờ giấc đối với phụ huynh. Với nhiều công nhân lao động, nếu dời lịch bắt đầu vào học quá trễ thì kéo theo là những quyết định sẽ cho con nghỉ học, chuyển trường....

Chở con đi học, bố mẹ đi làm

Mỗi ngày, chị Cúc, công nhân Công ty Freetrend (TP Thủ Đức, TPHCM) đều phải dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 con, đưa con đến trường và nhanh chóng tới công ty. Gần đây, chị lo lắng trước nhiều kiến nghị các trường lùi giờ vào học, cho học sinh đi học trễ hơn để các em có thể ngủ đủ giấc, hoặc ăn sáng một cách đầy đủ trước khi đến trường.

“Sức khoẻ con tốt thì ai cũng mong muốn nhưng còn tuỳ điều kiện gia đình. Tôi có 2 con nhỏ, 1 bé học mầm non và 1 bé lớp 5. Nếu lùi giờ vào học xuống 8h thì gây khó khăn cho phụ huynh là công nhân. Mình đi làm sớm mà giờ vào học của con muộn hơn thì không phù hợp. Nếu áp dụng thật thì phải cho cháu đến sớm chơi ở trường chờ đến giờ vào học chứ ba mẹ không thể đi làm muộn được. Như vậy thì bố mẹ lại không an tâm, nguy hiểm lắm”, chị Cúc chia sẻ.

Tương tự, anh Phạm Đình Hợp (quê Hà Tĩnh) là công nhân Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (TPHCM) cũng bày tỏ không đồng tình với việc lùi giờ học quá muộn.

“Cả hai bé nhà tôi đều học bán trú vì mình đi làm công nhân không ai đưa rước. Hiện nay, giờ vào học đang là 7h20 nếu dời giờ học sẽ ảnh hưởng đến thời gian của ba mẹ. Sáng mình cho con ăn sáng rồi mình đi làm chở con đi luôn. Như vậy là thuận tiện. Nếu dời giờ học trễ thì chắc không thể cho con đi học luôn hoặc phải cho con chuyển trường về quê học”, anh Hợp chia sẻ.

Đây cũng là tình cảnh của anh Đoàn Trần Nhiệm, công nhân công ty Nidec (TPHCM). Hai bé nhà anh Nhiệm đang học lớp 2 và lớp 5 với thời gian vào học là 7h15 và tan trường lúc 16h15. Với thời gian này, hai vợ chồng có thể chủ động đưa con đến trường, còn việc đón con sẽ thay phiên nhau hoặc phải nhờ người thân giúp đỡ.

“Tôi thấy thời gian vào học hiện nay là hợp lý. Với giờ giấc đi làm của công nhân (18-19h tan ca) thì sẽ khó khăn ở chiều đón về nhưng chủ động được chiều đưa đi. Nếu điều chỉnh lùi thời gian vào học thì khó khăn cả 2 chiều, chúng tôi không biết sắp xếp sao”, anh Nhiệm cho hay.

Chọn trường phù hợp

Chị Thu Thuỷ (phường 13, quận Tân Bình, TPHCM) – tư vấn về giáo dục, phụ huynh học sinh 2 bé bậc Tiểu học cũng băn khoăn về than phiền của một số phụ huynh.

“Tôi thấy nhiều phụ huynh kêu ca là con phải dậy từ 5h để đi học. Tôi lấy làm lạ và bất ngờ. TPHCM và nhiều tỉnh thành khác cũng đều bố trí trường học đúng tuyến rất hợp lý, bán kính chỉ khoảng 3-5km, như ở phường tôi có đến 2 trường tiểu học. Như vậy nếu học đúng tuyến thì tại sao phải dậy từ 5h để đi học? Phụ huynh cần chọn trường phù hợp với điều kiện của gia đình mình. Vợ chồng tôi bận rộn vì thế chọn trường đúng tuyến, gần nhà là ưu tiên số 1 để cả cha mẹ và con cái cùng không vất vả”, chị Thuỷ cho hay.

Phụ huynh này cũng cho rằng thực tế trẻ thiếu ngủ là do đi ngủ quá muộn chứ không hẳn vì phải dậy sớm đi học.

“Ngoài việc có thể bị giao quá nhiều bài tập, bận học thêm thì còn một nguyên nhân khác là ở những gia đình bố mẹ ít để ý đến con cái, các em thức khuya sử dụng điện thoại, máy tính nhiều nên đi ngủ muộn…. Như vậy, nếu giờ học có lùi lại cả tiếng đồng hồ, tôi nghĩ tình trạng khi đến lớp của các em sẽ uể oải, mệt mỏi nếu không thực hiện được thói quen đi ngủ sớm”, phụ huynh Thu Thuỷ bày tỏ.

HUYÊN NGUYỄN - PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Cổng trường xây to đẹp nhưng học sinh phải học trong phòng dột nát

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Phía trước là cổng trường được xây dựng khang trang, to đẹp, nhưng các em học sinh lại phải học trong phòng học ẩm thấp, dột nát.

Nhiều trường ở TPHCM lùi giờ vào học

TUỆ NHI |

TPHCM - Sau khi ghi nhận phản ánh và nguyện vọng của phụ huynh, nhiều trường học ở TPHCM đã chủ động điều chỉnh giờ vào học để phù hợp với điều kiện thực tế và sự phát triển của trẻ.

Giáo dục 24/7: Một trường THPT quyết lùi giờ vào học xuống 7h30

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục mới nhất 20.10: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận định ngành giáo dục còn thiếu 2 thứ quan trọng; 14 người nộp đơn thi tuyển phó hiệu trưởng trường phổ thông ở TP.HCM; Trường THPT quyết lùi giờ vào học xuống 7h30 với lý do đặc biệt;...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cổng trường xây to đẹp nhưng học sinh phải học trong phòng dột nát

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Phía trước là cổng trường được xây dựng khang trang, to đẹp, nhưng các em học sinh lại phải học trong phòng học ẩm thấp, dột nát.

Nhiều trường ở TPHCM lùi giờ vào học

TUỆ NHI |

TPHCM - Sau khi ghi nhận phản ánh và nguyện vọng của phụ huynh, nhiều trường học ở TPHCM đã chủ động điều chỉnh giờ vào học để phù hợp với điều kiện thực tế và sự phát triển của trẻ.

Giáo dục 24/7: Một trường THPT quyết lùi giờ vào học xuống 7h30

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục mới nhất 20.10: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận định ngành giáo dục còn thiếu 2 thứ quan trọng; 14 người nộp đơn thi tuyển phó hiệu trưởng trường phổ thông ở TP.HCM; Trường THPT quyết lùi giờ vào học xuống 7h30 với lý do đặc biệt;...