Công bố mức điểm thí sinh được tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic

Tường Vân |

Để được tuyển chọn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế, thí sinh cần đáp ứng điều kiện về mức điểm theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, trường đại học có Trường Trung học Phổ thông chuyên, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc về việc chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2022.

Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị dự thi cập nhật, yêu cầu thí sinh rà soát thông tin, nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có), tổng hợp danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi gửi về Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT trước ngày 9.4.

Căn cứ quy định của quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hiện hành và kết quả chấm thi, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thông báo mức điểm thí sinh được tuyển chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2022 đối với các môn Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học như sau:

Đối đối với môn Toán, thí sinh cần đạt điểm từ 25,5 trở lên.

Với môn Vật lý, thí sinh cần có điểm thi đạt từ 24,75 trở lên.

Với môn Hóa học, thí sinh cần có điểm thi đạt từ 24,125 trở lên.

Với môn Sinh học, thí sinh cần có điểm thi đạt từ 25,75 trở lên.

Với môn Tin học, thí sinh cần có điểm thi đạt từ 24,42 trở lên.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022, cả nước có hơn 2.300 học sinh các trường THPT đạt giải. Tuy nhiên, thí sinh cần đáp ứng điều kiện về mức điểm để được được vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cô gái vàng Olympic Hóa học: Nhiều khi "mất ngủ" vì môn Hoá

Minh Hà |

Đam mê nghiên cứu khoa học, giành nhiều thành tích cao trong học tập đặc biệt là môn Hóa học, Nguyễn Lê Thảo Anh đã vinh được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và là 1 trong 10 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiểu biểu” năm 2021.

Chương trình mới lớp 10: Học sinh được lựa chọn tới 108 tổ hợp môn

Tường Vân |

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 10, ngoài 7 môn học bắt buộc, học sinh được tự chọn 5/9 môn tự chọn. Theo đúng lý thuyết, sẽ có 108 cách chọn 5 môn này, tương đương 108 tổ hợp môn.

Nhiều trường đại học hot tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT

Tường Vân |

Năm 2022, Học viện Tài chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Thủy Lợi và một số trường đại học khác tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cô gái vàng Olympic Hóa học: Nhiều khi "mất ngủ" vì môn Hoá

Minh Hà |

Đam mê nghiên cứu khoa học, giành nhiều thành tích cao trong học tập đặc biệt là môn Hóa học, Nguyễn Lê Thảo Anh đã vinh được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và là 1 trong 10 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiểu biểu” năm 2021.

Chương trình mới lớp 10: Học sinh được lựa chọn tới 108 tổ hợp môn

Tường Vân |

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 10, ngoài 7 môn học bắt buộc, học sinh được tự chọn 5/9 môn tự chọn. Theo đúng lý thuyết, sẽ có 108 cách chọn 5 môn này, tương đương 108 tổ hợp môn.

Nhiều trường đại học hot tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT

Tường Vân |

Năm 2022, Học viện Tài chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Thủy Lợi và một số trường đại học khác tuyển thẳng học sinh giỏi bậc THPT.