Cô gái vàng Olympic Hóa học: Nhiều khi "mất ngủ" vì môn Hoá

Minh Hà |

Đam mê nghiên cứu khoa học, giành nhiều thành tích cao trong học tập đặc biệt là môn Hóa học, Nguyễn Lê Thảo Anh đã vinh được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và là 1 trong 10 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiểu biểu” năm 2021.

Chọn muộn nhưng chọn chắc

Nguyễn Lê Thảo Anh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam
Nguyễn Lê Thảo Anh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Ảnh: NVCC

Mặc dù có nhiều thành tích với môn Hóa nhưng ít ai biết, Nguyễn Lê Thảo Anh (sinh năm, Hà Nội) từng thử qua rất nhiều môn học, trước khi phát hiện niềm yêu thích đặc biệt với hóa. Đó chính là lí do cô đến với Hóa muộn hơn so với các bạn. Muộn, nhưng với niềm đam mê, tinh thần nỗ lực học hỏi, Nguyễn Lê Thảo Anh đã giành nhiều thành tích ấn tượng, đặc biệt là tấm Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2021

Trước đó, Thảo Anh từng yêu thích và học chuyên Toán từ khi Tiểu học. Đến lớp 8, em lại thi HSG cấp Thành phố môn Lịch sử. Cũng trong năm học lớp 8, được cô giáo dạy Hóa truyền cảm hứng, Thảo Anh quyết định thử thách bản thân ở môn học này, ghi dấu ấn đầu tiên với giải nhất học sinh giỏi thành phố vào năm lớp 9.

Nhờ thành tích đó, lên cấp 3, Nguyễn Lê Thảo Anh được tuyển thẳng vào Trường Chuyên Đại học Sư phạm. Không dừng lại, Thảo Anh còn tiếp tục thử sức và thi đỗ vào chuyên Toán, Hóa và Văn của hai trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội). Và cuối cùng chủ nhân HCV Hóa học quốc tế 2021 lựa chọn học lớp Hóa 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

"Các thầy cô đã truyền cảm hứng cho em để em học tập và nghiên cứu rất nhiều môn học. Giúp em có suy nghĩ là không có ranh giới nào giữa các môn học Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội. Đối với em, môn nào nó cũng có vẻ đẹp riêng của nó khiến em rất thích thú và muốn tìm hiểu. Sau cuộc hành trình đi tìm kiếm câu trả lời cho bản thân đấy trong vòng hai năm thì cuối cùng em cũng đi đến kết luận môn Hóa là môn học mình sẽ theo đuổi trong vòng ba năm cấp 3 sắp tới", Thảo Anh cho hay.

Theo cựu nữ sinh trường Amsterdam, Hóa học là môn em có thể ngồi hằng giờ để tìm tòi, suy nghĩ, thậm chí có nhiều lần “mất ngủ” vì nó.

“Nhiều người bảo con gái theo Hóa vất vả hơn nhưng em cũng học qua các chuyên khác rồi thì các môn đó cũng vất vả không kém. Em thấy môn Hóa là vùng an toàn nhất và làm mình thoải mái nhất. Khi em gặp phải vấn đề Hóa nào đó khó thì em muốn ngồi, suy nghĩ về nó lâu và sẵn sàng đầu tư thời gian cho nó nhiều hơn so với môn học khác”, Thảo Anh nói.

Giành nhiều thành tích nhưng lúc đã có lúc Thảo Anh không có được thành tích như mong muốn. Nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc, nữ sinh luôn lấy đó làm động lực cho mình.

"Nếu khi đó em được đứng đầu hay là đứng top cao hơn, có lẽ em sẽ không được như bây giờ. Những lần vấp ngã giúp em biết bản thân mình ở đâu và cần phải làm những gì để cố gắng hơn nữa", chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế 2021 chia sẻ.

Thành tích ấn tượng

Chính vì tinh thần luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng đó, cô gái nhỏ nhắn này đã liên tiếp giành được những thành tích đáng nể tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Thảo Anh giành Huy chương Vàng cá nhân tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 15, Huy chương Vàng cá nhân tại kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn lần thứ V, giải Nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2020-2021 môn Hóa học, Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 53 năm 2021 và nhiều Huy chương, Giấy khen, Bằng khen khác.

Hàng loạt thành tích ấn tượng, đặc biệt là tấm Huy chương Vàng danh giá ở kì thi Olympic Hóa học Quốc tế 2021 đã giúp em được được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và vinh dự là 1 trong 10 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiểu biểu” năm 2021.

Nguyễn Lê Thảo Anh được Chủ tịch nước trao tặng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì những thành tích học tập ấn tượng. Ảnh : NVCC
Nguyễn Lê Thảo Anh được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì những thành tích học tập ấn tượng. Ảnh : NVCC


“Nhìn lại hết tất cả, điều em tự hào nhất là em đi được từ câu hỏi mình định thi chuyên gì ở cấp 3 mà đến được câu trả lời là em muốn làm gì cho sự nghiệp tương lai sau này? Đam mê của mình là gì? Em nghĩ đó là cái tự hào nhất. Và câu trả lời mà em tự hào đấy nó một phần có được nhờ các kỳ thi mà em trải qua!”, Thảo Anh bộc bạch.

Nói về bí quyết học tập, theo Thảo Anh, điều quan trọng nhất để thành công là phải thực sự phải yêu thích môn học đó. Thứ hai, khi học, cần phải tập trung cao độ để giải quyết vấn đề, không để mọi tác động bên ngoài ảnh hưởng đến việc học. gian học, cô gái nhỏ này còn dành nhiều thời gian cho bản thân, biết sắp xếp cân đối giữa việc chơi và học.

Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tự chủ nguồn phi công, Bamboo Airways khai giảng khóa học viên A320 đầu tiên

Khánh Huyền |

Sáng13.12.2021, Bamboo Airways đã phối hợp với Viện Đào tạo hàng không BAA Training Việt Nam khai giảng khóa đào tạo học viên phi công A320 đầu tiên. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch tự chủ nguồn phi công mà Bamboo Airways sớm xác định từ những ngày đầu thành lập.

Văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội

Thiều Trang |

Phát biểu tại hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo” tổ chức ngày 21.11, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, văn hóa học đường là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng. Trường học không phải là ốc đảo tách biệt, văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội.

Pakistan cho phép thiến hóa học tội phạm hiếp dâm

Bảo Châu |

Luật cho phép thiến hóa học tội phạm hiếp dâm ở Pakistan đã chính thức được thông qua và có hiệu lực từ ngày 17.11.

Blogger Việt khám phá xưởng giặt ủi lớn nhất hành tinh ở Ấn Độ

Huyền Phạm |

Dhobi Ghat là một trong những xưởng giặt ủi ngoài trời lâu đời nhất thế giới còn hoạt động. Blogger Vũ Quý Dương đã ghé thăm nơi này trong chuyến du lịch Ấn Độ và có bộ ảnh thể hiện được bản sắc nơi đây.

Bộ GDĐT lý giải việc áp dụng cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023

Vân Trang |

Để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền, từ năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học.

5 ôtô va chạm liên hoàn, gây ách tắc giao thông Quốc lộ 1A nhiều giờ

Hoàng Bin |

Vào lúc 10h15 ngày 6.3, trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 5 ôtô, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo nên lịch sử

Thanh Vũ |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển bóng đá nam đầu tiên của nước nhà giành trọn 3 điểm ở một vòng chung kết Châu Á.

Tự chủ nguồn phi công, Bamboo Airways khai giảng khóa học viên A320 đầu tiên

Khánh Huyền |

Sáng13.12.2021, Bamboo Airways đã phối hợp với Viện Đào tạo hàng không BAA Training Việt Nam khai giảng khóa đào tạo học viên phi công A320 đầu tiên. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch tự chủ nguồn phi công mà Bamboo Airways sớm xác định từ những ngày đầu thành lập.

Văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội

Thiều Trang |

Phát biểu tại hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo” tổ chức ngày 21.11, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, văn hóa học đường là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng. Trường học không phải là ốc đảo tách biệt, văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia, xã hội.

Pakistan cho phép thiến hóa học tội phạm hiếp dâm

Bảo Châu |

Luật cho phép thiến hóa học tội phạm hiếp dâm ở Pakistan đã chính thức được thông qua và có hiệu lực từ ngày 17.11.