Bộ GDĐT đồng hành cùng Vingroup triển khai chương trình giáo dục xanh

Ngọc Quỳnh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa cùng Quỹ Vì tương lai xanh thuộc Quỹ thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai 2 chương trình Giáo dục xanh và Thể thao xanh giai đoạn 2023-2028, nhằm mục tiêu nâng cao sức khỏe học đường và tăng cường nhận thức cũng như các hành động thiết thực bảo vệ môi trường của học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận, Bộ GDĐT sẽ phối hợp cùng Quỹ Vì tương lai xanh triển khai các hoạt động liên quan đến chương trình Giáo dục Xanh và Thể thao Xanh tại các các cơ sở giáo dục đào tạo tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Quỹ Vì tương lai xanh sẽ xây dựng ý tưởng, chương trình, kế hoạch hành động, vận hành, triển khai cho từng dự án, đồng thời chủ trì công tác hỗ trợ và tài trợ để đảm bảo kinh phí, nhân lực cho toàn bộ nội dung, hoạt động của chương trình.

Trong đó, chương trình Giáo dục xanh gồm 4 dự án chính: Tiếng nói xanh, Gửi tương lai xanh 2050, Ngôi trường xanh và Cùng em xây dựng ngôi trường xanh. Các dự án sẽ được triển khai kể từ tháng 10.2023 tại các cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học đến đại học trên toàn quốc.

Dự án thứ nhất của Chương trình Giáo dục xanh là cuộc thi hùng biện - tranh biện "Tiếng nói Xanh" dành cho khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Cuộc thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích để phát triển, hoàn thiện kỹ năng hùng biện và tranh biện cho học sinh, sinh viên nâng tầm hiểu biết và thúc đẩy tư duy xanh. Các nhóm chiến thắng sẽ có cơ hội được tập huấn và hỗ trợ ngân sách để hiện thực hóa ý tưởng công trình xanh của mình.

Dự án thứ hai là cuộc thi sáng tạo dành cho học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở với chủ đề “Gửi tương lai xanh 2050”. Với sự đa dạng hình thức dự thi bao gồm viết thư, vẽ tranh và sáng tạo video, cuộc thi hướng đến việc khuyến khích các em học sinh xây dựng ước mơ tươi đẹp cho bản thân và nhân loại, thực hành những thói quen sống tốt đẹp hàng ngày để hiện thực hóa những ước mơ về một tương lai xanh.

Ngoài ra, hai dự án "Ngôi trường xanh" và "Cùng em xây dựng ngôi trường xanh" dự kiến sẽ được triển khai ở các trường học nhằm tạo ra môi trường học tập và sống xanh, thúc đẩy nhận thức về môi trường trong các cơ sở giáo dục.

Chương trình Thể thao xanh được triển khai tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thông qua hai chương trình chính: Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực phát triển Thể thao xanh và Tổ chức các Hoạt động thi đấu Thể thao xanh.

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực phát triển Thể thao xanh nhằm xây dựng tài liệu, hỗ trợ thiết bị thể thao vận động cơ bản và tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất. Các giải thi đấu Thể thao xanh sẽ đưa các hành động xanh vào khuôn khổ nội dung của giải thi đấu thể thao với tiêu chí thể thao xanh, vì môi trường.

 TS Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Quỳnh
TS Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GDĐT phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GDĐT cho biết: “Chúng tôi vui mừng khi ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Quỹ Vì tương lai xanh thuộc Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup). Tôi tin tưởng rằng, thỏa thuận hợp tác này không chỉ là một trong những chương trình có giá trị nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự quan tâm của Tập đoàn Vingroup trong việc gây dựng thế hệ trẻ Việt Nam khoẻ mạnh, năng động, có lối sống lành mạnh mà còn góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ tăng trưởng xanh theo chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của Chính phủ”.

Bà Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch trường Đại học VinUni phát biểu tại buổi lễ.
Bà Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch trường Đại học VinUni phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Bà Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch Trường Đại học VinUni - chia sẻ: “Kiến tạo một thế hệ xanh - chúng ta không nói những điều lớn lao, trừu tượng mà chính thế hệ trẻ - chính các em học sinh sinh viên, sẽ là nhân tố quan trọng nhất giúp thúc đẩy quá trình xanh hoá trường học, xanh hoá bầu trời, giúp Việt Nam sớm đạt được mục tiêu Net Zero - giảm phát thải ròng về 0".

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ ký kết.
Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ ký kết. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Trước đó ngày 19.8.2023, Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup) đã công bố 10 chương trình hành động trọng điểm trên quy mô toàn quốc.

Việc ký kết đồng hành với Bộ GDĐT là hiện thực hóa hai trong mười hành động công bố trên. Chương trình kéo dài trong 5 năm, từ 2023 – 2028 sẽ không chỉ góp phần nâng cao nhận thức từ lứa “mầm xanh”, thúc giục từng cá nhân các bạn trẻ hành động ngay từ hôm nay mà còn góp phần truyền cảm hứng, xây dựng tích cực lối sống chuyển đổi xanh của cộng đồng. Thông qua đó, chương trình kêu gọi mỗi người chung tay bảo vệ môi trường, đóng góp vào mục tiêu quốc gia Net Zero của Việt Nam và chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Ngọc Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Vingroup công bố chương trình hành động của quỹ vì tương lai xanh

Khương Duy |

TP. HCM - Ngày 19.8.2023, Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup công bố 10 Chương trình hành động trọng điểm trên quy mô toàn quốc, nhằm góp phần thúc đẩy mức phát thải ròng tại Việt Nam về "0" vào năm 2050.

Chạm tay đến giấc mơ với học bổng Khoa học công nghệ Vingroup

Khương Duy |

Xuất sắc giành học bổng tiến sĩ toàn phần trị giá hơn 5,2 tỉ đồng khoa Công nghệ Máy tính trường Đại học Quản lý Singapore từ vị trí cử nhân, Phạm Hùng Mạnh chia sẻ, chương trình học bổng đã giúp em chạm tay được đến giấc mơ trở thành một chuyên gia, một nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai muốn cống hiến sức mình cho đất nước.

Vingroup trao 120 tỉ đồng học bổng khoa học công nghệ năm 2023

Khương Duy |

Tập đoàn Vingroup vừa trao Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Vingroup năm 2023 bậc thạc sĩ, tiến sĩ và học giả sau tiến sĩ tại các trường hàng đầu thế giới cho 40 tài năng trẻ, với tổng giá trị lên tới 120 tỉ đồng. Đây là những gương mặt xuất sắc được kỳ vọng sẽ phát triển thành nhân tài, có khả năng dẫn dắt KHCN Việt Nam trong tương lai.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế bổ sung, người bị bệnh vẫn được mua

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang đề xuất các quy định về bảo hiểm y tế (BHYT) bổ sung. Dự kiến gói BHYT bổ sung này là BHYT tự nguyện, người dân có mong muốn tham gia, trên cơ sở đã tham gia BHYT bắt buộc.

Cận cảnh công viên trăm tỉ sắp được đưa vào hoạt động tại Long Biên

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau nhiều năm bị bỏ hoang, xuống cấp, Công viên Long Biên (trước là Công viên Khu đô thị mới Việt Hưng) đã khoác lên mình một chiếc áo mới.

249 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 10.10, Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục diễn ra với phiên thứ 2.

Thành lập tổ xác minh đơn tố cáo cắt xén tiền của cầu thủ Bình Thuận

Thanh Vũ |

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã thành lập tổ xác minh và triệu tập những cá nhân liên quan để làm rõ đơn tố cáo của 18 thành viên câu lạc bộ Bình Thuận.

Vingroup công bố chương trình hành động của quỹ vì tương lai xanh

Khương Duy |

TP. HCM - Ngày 19.8.2023, Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup công bố 10 Chương trình hành động trọng điểm trên quy mô toàn quốc, nhằm góp phần thúc đẩy mức phát thải ròng tại Việt Nam về "0" vào năm 2050.

Chạm tay đến giấc mơ với học bổng Khoa học công nghệ Vingroup

Khương Duy |

Xuất sắc giành học bổng tiến sĩ toàn phần trị giá hơn 5,2 tỉ đồng khoa Công nghệ Máy tính trường Đại học Quản lý Singapore từ vị trí cử nhân, Phạm Hùng Mạnh chia sẻ, chương trình học bổng đã giúp em chạm tay được đến giấc mơ trở thành một chuyên gia, một nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai muốn cống hiến sức mình cho đất nước.

Vingroup trao 120 tỉ đồng học bổng khoa học công nghệ năm 2023

Khương Duy |

Tập đoàn Vingroup vừa trao Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Vingroup năm 2023 bậc thạc sĩ, tiến sĩ và học giả sau tiến sĩ tại các trường hàng đầu thế giới cho 40 tài năng trẻ, với tổng giá trị lên tới 120 tỉ đồng. Đây là những gương mặt xuất sắc được kỳ vọng sẽ phát triển thành nhân tài, có khả năng dẫn dắt KHCN Việt Nam trong tương lai.