Hơn 5 nghìn người lao động ngành than được hỗ trợ 6 tỉ đồng tiền thuê nhà

Bảo Hân |

Ngày 30.12, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch: Nguyễn Minh Dũng – Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Vũ Thị Giáng Hương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.

Theo Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, trong năm 2022, công đoàn các đơn vị đã phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch đi tham quan, nghỉ mát, hỗ trợ điều trị. Trong năm 2022, có 350 lao động được rửa phổi tại Bệnh viện Than Khoáng sản với tổng số tiền 15,4 tỉ đồng; tổ chức cho 73.211 người đi tham quan nghỉ mát, trong đó tham quan trong nước 71.985 người, tham quan nước ngoài 1.226 người, tổng số tiền 415,5 tỉ đồng.

Số lao động được đi điều dưỡng, hỗ trợ điều trị là 8.153 người với số tiền 28,3 tỉ đồng, ngoài mức tiền tập đoàn giao chi phí có nhiều đơn vị đã hỗ trợ thêm cho người lao động từ 250 nghìn đồng đến 1  triệu đồng/người.

Ngoài ra, trong năm 2022 có 87.487 lượt người được khám sức khỏe định kỳ, trong đó 19.311 người được khám chuyên sâu chủ yếu về phổi và các bệnh liên quan đến hậu COVID-19…

Trong năm 2022, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã hỗ trợ 152 nhà Mái ấm Công đoàn với số tiền 7,88 tỉ đồng và 22 nhà gia đình chính sách với số tiền 2,2 tỉ đồng.

Công đoàn TKV nhận cờ Xuất sắc toàn diện của TLĐ
Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam nhận cờ xuất sắc toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân

Công đoàn các cấp tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong năm, có 4.219 đề tài sáng kiến có giá trị làm lợi 201,9 tỉ đồng.

Thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà, công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn hướng dẫn đoàn viên người lao động các thủ tục đề nghị hỗ trợ, đã có 7.113 hồ sơ và tổng số tiền đề nghị hỗ trợ 9,3 tỉ đồng. Đến nay có 5.054 lao động đã được nhận tiền hỗ trợ với số tiền gần 6 tỉ đồng...

Lãnh đạo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và cảm ơn Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để đạt được nhiều kết quả trong năm 2022. Đồng thời đề nghị Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam phối hợp cùng chuyên môn tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động để chuẩn bị tốt nguồn than cho nền kinh tế. Cùng với đó, Công đoàn cần đồng hành cùng chuyên môn, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ tổ chức chăm lo tốt đời sống điều kiện làm việc của người lao động, thu hút người lao động vào làm việc cho ngành than…

Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã thống nhất phương châm hành động, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, với mục tiêu, chủ đề công tác là “Đoàn kết - Sáng tạo - Thiết thực vì Người lao động và Doanh nghiệp”; phát động thi đua năm 2023. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mong muốn sớm giải quyết dứt điểm nạn tín dụng đen

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 30.12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với đại diện đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bữa ăn tập thể an toàn của lao động ngành than

Đoàn Hưng |

Tính đến thời điểm này, lực lượng lao động trong ngành than ở Quảng Ninh có khoảng 85.000 người. Chính vì vậy, công tác phục vụ các bữa ăn cho thợ mỏ là một việc không đơn giản, nhất là trong điều kiện về an toàn thực phẩm ngày càng khó kiểm soát như hiện nay.

“Kết nối trái tim” cho người lao động ngành Than

Quốc Khương |

Tại Công ty Than Nam Mẫu - TKV, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Chương trình “Kết nối trái tim” cho người lao động ngành Than năm 2022 - số thứ 3.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người lao động mong muốn sớm giải quyết dứt điểm nạn tín dụng đen

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 30.12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với đại diện đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bữa ăn tập thể an toàn của lao động ngành than

Đoàn Hưng |

Tính đến thời điểm này, lực lượng lao động trong ngành than ở Quảng Ninh có khoảng 85.000 người. Chính vì vậy, công tác phục vụ các bữa ăn cho thợ mỏ là một việc không đơn giản, nhất là trong điều kiện về an toàn thực phẩm ngày càng khó kiểm soát như hiện nay.

“Kết nối trái tim” cho người lao động ngành Than

Quốc Khương |

Tại Công ty Than Nam Mẫu - TKV, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Chương trình “Kết nối trái tim” cho người lao động ngành Than năm 2022 - số thứ 3.