Ngành than có trên 43.000 lao động là F0, vẫn hoàn thành kế hoạch

Quảng Ninh |

Quảng Ninh - Theo Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), tính từ khi thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ đến ngày 28.3.2022, TKV có trên 43.400 lao động là F0. Trong đó, số F0 tại Quảng Ninh là hơn 39.000 người, dẫn đến có thời điểm thiếu lao động trầm trọng.

Theo TKV, số F0 toàn tập đoàn, trong đó chủ yếu ở Quảng Ninh – nơi tập trung các mỏ than của TKV, chiếm hơn 42% tổng số lao động của tập đoàn.

Số lao động khối sản xuất than phải nghỉ việc do dịch bệnh liên tuc tăng. Đặc biệt, vào giai đoạn cuối tháng 2, đầu tháng 3.2022, có thời điểm có những đơn vị chỉ còn khoảng 20-45% lao động đi làm, hầu hết các đơn vị khai thác than hầm lò chỉ bố trí sản xuất được 2 ca/ngày, gây thiếu hụt lao động nghiêm trọng.

Khai thác than lộ thiên ở Công ty CP than Hà Tu. Ảnh: CTV
Khai thác than lộ thiên ở Công ty CP than Hà Tu. Ảnh: CTV
Để vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, các đơn vị đã chủ động phương án phòng chống dịch, phối hợp với địa phương, bố trí các khu cách ly tập trung, tích cực điều trị F0 và có chế độ hỗ trợ cho các trường hợp F0, quan tâm chăm lo cho người lao động trong quá trình điều trị và sau khi khỏi bệnh để giữ sức lao động.

Đồng thời, có phương án bố trí sản xuất phù hợp từng thời điểm để duy trì sản xuất. Tính đến nay đã có hơn 25.000 lao động bị F0 khỏi bệnh, các đơn vị đã bố trí đủ lao động cho các dây chuyền sản xuất, không còn đơn vị nào làm 2 ca.

Mặc dù vậy, nhưng các chỉ tiêu than khai thác, than chế biến đã hoàn thành đạt tiến độ kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến quý I.2022, than nguyên khai sản xuất đạt 10,37 triệu tấn, bằng 104,5 % so với cùng kỳ; than sạch thành phẩm đạt 10,7 triệu tấn, bằng 27,6% kế hoạch và bằng 111% so cùng kỳ năm 2021.

Than tiêu thụ dự kiến thực hiện 11,46 triệu tấn, bằng 26,66 % kế hoạch và bằng 119% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó tiêu thụ trong nước đạt 11,2 triệu tấn, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2021; than xuất khẩu đạt 265.000 tấn, bằng 112,9% cùng kỳ 2021.

Năm 2022, TKV đặt mục tiêu sản xuất hơn 39 triệu tấn than nguyên, nhập khẩu hơn 4,7 triệu tấn; tiêu thụ 43 triệu tấn, trong đó than bán trong nước 41,2 triệu tấn, riêng than bán cho các hộ điện là 35 triệu tấn.

Tuy nhiên, do những yếu tố khách quan, giá than thế giới tăng dẫn đến than nhập khẩu rất khó khăn. Mặc dù dự kiến quý I.2022, than sản xuất, chế biến trong nước đạt và vượt tiến độ kế hoạch nhưng than nhập khẩu đạt rất thấp (6,9% kế hoạch năm), dẫn đến ảnh hưởng đến công tác pha trộn, chuẩn bị nguồn than cung cấp cho các khách hàng.

Quảng Ninh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 3.200 thợ lò của ngành than có mức thu nhập từ 300 triệu đồng/năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) có trên 3.240 thợ lò có mức thu nhập từ 300 triệu đồng/năm. Trong đó, có nhiều người có mức thu nhập gần đạt ngưỡng 500 triệu đồng/năm, tương đương hơn 41 triệu đồng/tháng.

Ngành than đưa gần chục nghìn thợ mỏ và gia đình về quê ăn Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh đang lên kế hoạch để đưa gần chục nghìn thợ lò và gia đình về quê ăn Tết Nguyên đán 2022.

Tuyển và giữ chân thợ lò ngành than ngày càng khó khăn

Nguyễn Hùng |

Không nhà, xa gia đình, vợ con, nên nhiều thợ lò, đặc biệt là những người ở vùng Tây Bắc, xác định sẽ chỉ làm một vài năm, kiếm đủ tiền xây nhà, mua đàn trâu là về hẳn quê. Vì thế, việc tuyển và giữ chân thợ lò của ngành than ngày một khó khăn và mãi chưa tìm ra giải pháp để ổn định lực lượng chủ chốt này.

Ngành than tăng lương mạnh để giữ chân thợ lò

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hiện, công nhân, lao động làm việc dưới hầm lò sâu trong lòng đất ở các mỏ than tại Quảng Ninh có mức thu nhập khá cao, nhưng tỉ lệ bỏ việc khá nhiều bởi nhiều lý do. Để thu hút và giữ chân thợ lò, từ 2022, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) quyết định tăng thu nhập cho thợ lò.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 3.200 thợ lò của ngành than có mức thu nhập từ 300 triệu đồng/năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) có trên 3.240 thợ lò có mức thu nhập từ 300 triệu đồng/năm. Trong đó, có nhiều người có mức thu nhập gần đạt ngưỡng 500 triệu đồng/năm, tương đương hơn 41 triệu đồng/tháng.

Ngành than đưa gần chục nghìn thợ mỏ và gia đình về quê ăn Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh đang lên kế hoạch để đưa gần chục nghìn thợ lò và gia đình về quê ăn Tết Nguyên đán 2022.

Tuyển và giữ chân thợ lò ngành than ngày càng khó khăn

Nguyễn Hùng |

Không nhà, xa gia đình, vợ con, nên nhiều thợ lò, đặc biệt là những người ở vùng Tây Bắc, xác định sẽ chỉ làm một vài năm, kiếm đủ tiền xây nhà, mua đàn trâu là về hẳn quê. Vì thế, việc tuyển và giữ chân thợ lò của ngành than ngày một khó khăn và mãi chưa tìm ra giải pháp để ổn định lực lượng chủ chốt này.

Ngành than tăng lương mạnh để giữ chân thợ lò

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hiện, công nhân, lao động làm việc dưới hầm lò sâu trong lòng đất ở các mỏ than tại Quảng Ninh có mức thu nhập khá cao, nhưng tỉ lệ bỏ việc khá nhiều bởi nhiều lý do. Để thu hút và giữ chân thợ lò, từ 2022, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) quyết định tăng thu nhập cho thợ lò.