Đà Nẵng: Trung tâm Đăng kiểm xe quá tải, nhiều tài xế vật vờ chờ tới lượt

Thùy Trang - Văn Trực |

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đà Nẵng quá tải, nhiều xe phải xếp hàng dài chờ lượt đăng kiểm sau khi nhiều đăng kiểm viên nghỉ việc. Nhiều tài xế phải chờ đợi từ ngày hôm trước để tới lượt kiểm tra.

Ngày 7.4, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-04D, hàng chục xe tải phải xếp hàng dài để chờ vào làm thủ tục đăng kiểm.
Ngày 7.4, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-04D, hàng chục xe tải phải xếp hàng dài để chờ vào làm thủ tục đăng kiểm.
Hàng chục xe nối đuôi nhau từ cổng Trung tâm đăng kiểm cho đến tận khu vực kiểm tra khí thải. Bãi đậu xe bên trong trung tâm dường như không còn chỗ trống.
Hàng chục xe nối đuôi nhau từ cổng Trung tâm đăng kiểm cho đến tận khu vực kiểm tra khí thải. Bãi đậu xe bên trong trung tâm dường như không còn chỗ trống.
Hàng chục xe nối đuôi nhau từ cổng Trung tâm đăng kiểm cho đến tận khu vực kiểm tra khí thải. Bãi đậu xe bên trong trung tâm dường như không còn chỗ trống.
Nhiều tài xế xót ruột khi phải chờ đợi lâu trong thời gian dài. Trường hợp như anh Phạm Chinh (trú quận Cẩm Lệ) đã phải xếp hàng từ 16h chiều ngày 6.4 đến tận 10h sáng ngày 7.4 nhưng vẫn chưa tới lượt đăng kiểm.
Nhiều tài xế sốt ruột khi phải chờ đợi lâu trong thời gian dài. Trường hợp như anh Phạm Chinh (trú quận Cẩm Lệ) đã phải xếp hàng từ 16h chiều ngày 6.4 đến tận 10h sáng ngày 7.4 nhưng vẫn chưa tới lượt đăng kiểm.
Tại trước khu vực xưởng kiểm tra đăng kiểm, nhiều xe ô tô phải xếp hàng chờ tới lượt, tuy nhiên trung tâm này chỉ còn một dây chuyền đăng kiểm duy nhất nên mỗi lượt chỉ có 1 xe được kiểm tra.
Tại trước khu vực xưởng kiểm tra đăng kiểm, nhiều xe ô tô phải xếp hàng chờ tới lượt, tuy nhiên trung tâm này chỉ còn một dây chuyền đăng kiểm duy nhất nên mỗi lượt chỉ có 1 xe được kiểm tra.
Tại trước khu vực kiểm tra đăng kiểm, nhiều xe ô tô phải xếp hàng chờ tới lượt, tuy nhiên trung tâm này chỉ còn một dây chuyền đăng kiểm duy nhất nên mỗi lượt chỉ có 1 xe được kiểm tra.
Đại diện Trung tâm đăng kiểm này xác nhận hiện tại đang xuất hiện tình trạng ùn ứ xe do lượng xe quả tải. “Trước đây Trung tâm có 3 dây chuyền kiểm tra đăng kiểm nhưng vì nhiều đăng kiểm viên nghỉ việc nên không còn nhân lực vận hành. Trung tâm hiện tại chỉ còn 1 dây chuyền kiểm tra”, Đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-04D cho biết thêm.
Đại diện Trung tâm đăng kiểm này xác nhận hiện tại đang xuất hiện tình trạng ùn ứ do lượng xe quả tải. “Trước đây Trung tâm có 3 dây chuyền kiểm tra đăng kiểm nhưng vì nhiều đăng kiểm viên nghỉ việc nên không còn nhân lực vận hành. Trung tâm hiện tại chỉ còn 1 dây chuyền kiểm tra”, Đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-04D cho biết thêm.
Dây chuyền duy nhất còn hoạt động của trung tâm đăng kiểm này này chỉ có thể kiểm định từ 60 – 70 xe mỗi ngày.
Dây chuyền duy nhất còn hoạt động của trung tâm đăng kiểm này này chỉ có thể kiểm định từ 60 – 70 xe mỗi ngày.
Hiện tại dây chuyền kiểm tra đăng kiểm duy nhất của trung tâm này có tối thiểu 3 đăng kiểm viên luôn túc trực.
Hiện tại dây chuyền kiểm tra đăng kiểm duy nhất của trung tâm này có tối thiểu 3 đăng kiểm viên luôn túc trực.
Tuy số lượng xe đến đăng kiểm lớn, nhưng các đăng kiểm viên tại trung tâm này được yêu cầu phải kiểm tra kỹ lưỡng. Trường hợp các phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật dù là lỗi nhỏ thì đơn vị cũng không cấp giấy chứng nhận.
Tuy số lượng xe đến đăng kiểm lớn, nhưng các đăng kiểm viên tại trung tâm này được yêu cầu phải kiểm tra kỹ lưỡng. Trường hợp các phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật dù là lỗi nhỏ thì đơn vị cũng không cấp giấy chứng nhận.
Tuy số lượng xe đến đăng kiểm lớn, nhưng các đăng kiểm viên tại trung tâm này được yêu cầu phải kiểm tra kỹ lưỡng. Trường hợp các phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật dù là lỗi nhỏ thì đơn vị cũng không cấp giấy chứng nhận.
Sắp tới, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-04D đưa người đi đào tạo để giải quyết tình trạng thiếu đăng kiểm viên, tuy nhiên phải cần có thời gian để đáp ứng được nhân lực như trước.
Sắp tới, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-04D đưa người đi đào tạo để giải quyết tình trạng thiếu đăng kiểm viên, tuy nhiên phải cần có thời gian để đáp ứng được nhân lực như trước.
Thùy Trang - Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Đăng kiểm xe Đà Nẵng: Nơi làm việc chưa hết công suất, nơi thiếu nhân lực

THÙY TRANG |

Ngày 7.4, hầu hết các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đà Nẵng hoạt động bình thường. Một trung tâm đăng kiểm sau thời gian đóng cửa cũng hoạt động lại. Tuy nhiên, có nơi thì làm việc chưa hết công suất với hơn 200 xe đăng kiểm mỗi ngày. Có nơi vì thiếu nhân lực nên chỉ làm được 60 đến 70 chiếc/ngày.

Người dân vẫn chật vật xếp hàng chờ đăng kiểm

Anh Tú - Phương Ngân |

Mặc dù đã có lực lượng Cảnh sát giao thông và Quân đội tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm, tuy nhiên, nhiều ngày qua tại TP Hồ Chí Minh người dân vẫn phải xếp hàng dài để chờ đăng kiểm.

Miễn đăng kiểm lần đầu đối với ôtô mới: Vẫn khó vì tem kiểm định

KHÁNH AN |

Bộ GTVT ban hành Thông tư mới, miễn đăng kiểm lần đầu đối với ôtô mới, song hành trình nhận được tem đăng kiểm của các chủ xe vẫn rất gian nan.

Vốn đầu tư công giải ngân ì ạch, cần chế tài xử lí nghiêm khắc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Giới chuyên gia nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công.

Quảng Nam: 2 ngày 3 người chết đuối

Hoàng Bin |

Chỉ trong vòng 2 ngày nghỉ lễ, đã có 3 người chết đuối tại Quảng Nam.

Hiến kế “tái trưng tập” thợ giỏi, nghề thủ công truyền thống Huế

Tường Minh |

Mục đích của Huế khi tổ chức Festival Nghề truyền thống vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 2005, ngoài phục vụ du lịch còn là những cuộc “tái trưng tập” thợ giỏi trong cả nước nhằm mục đích phát triển nghề thủ công truyền thống Huế.

Bao phủ ngay vaccine COVID-19, vaccine tiêm chủng tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Thùy Linh |

Để phòng tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước COVID-19 như người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiêm phụ trách Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Từ ngày 1.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Đăng kiểm xe Đà Nẵng: Nơi làm việc chưa hết công suất, nơi thiếu nhân lực

THÙY TRANG |

Ngày 7.4, hầu hết các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đà Nẵng hoạt động bình thường. Một trung tâm đăng kiểm sau thời gian đóng cửa cũng hoạt động lại. Tuy nhiên, có nơi thì làm việc chưa hết công suất với hơn 200 xe đăng kiểm mỗi ngày. Có nơi vì thiếu nhân lực nên chỉ làm được 60 đến 70 chiếc/ngày.

Người dân vẫn chật vật xếp hàng chờ đăng kiểm

Anh Tú - Phương Ngân |

Mặc dù đã có lực lượng Cảnh sát giao thông và Quân đội tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm, tuy nhiên, nhiều ngày qua tại TP Hồ Chí Minh người dân vẫn phải xếp hàng dài để chờ đăng kiểm.

Miễn đăng kiểm lần đầu đối với ôtô mới: Vẫn khó vì tem kiểm định

KHÁNH AN |

Bộ GTVT ban hành Thông tư mới, miễn đăng kiểm lần đầu đối với ôtô mới, song hành trình nhận được tem đăng kiểm của các chủ xe vẫn rất gian nan.