Uy tín của Công đoàn có được từ hoạt động chăm lo cho đoàn viên

Kiều Vũ |

Một trong những hoạt động mang lại uy tín, sự tin cậy đối với tổ chức Công đoàn của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 5 năm qua (2018 – 2023) là việc bảo vệ lợi ích cho đoàn viên, người lao động được triển khai với quy mô lớn, thiết thực, kịp thời. Qua đó thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động.

Nhiều nội dung, chế độ có lợi hơn cho người lao động

Các cấp công đoàn của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn.

Công đoàn cơ sở Công ty cà phê Iasao 2 (Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng công nhân năm 2023. Ảnh: CĐN
Công đoàn cơ sở Công ty cà phê Iasao 2 (Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng công nhân năm 2023. Ảnh: CĐN

Việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tiếp tục có chuyển biến. Tỉ lệ hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc tiếp tục được nâng lên, có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC; 90% doanh nghiệp nhà nước và 80% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật; có 100% doanh nghiệp nhà nước và 90% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Thực tế cho thấy công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đã chủ động thương lượng với người sử dụng lao động về phương án sử dụng nhân sự, chế độ nghỉ luân phiên, nghỉ phép năm, bố trí các ca làm việc hợp lý để người lao động có thể trông con khi các nhà trường tạm nghỉ do dịch bệnh; tham gia ý kiến với doanh nghiệp thực hiện chi trả lương, áp dụng tính ngày nghỉ phép năm để đảm bảo thu nhập của người lao động không thấp hơn lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt là hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được chú trọng với độ bao phủ rộng hơn, chất lượng tốt hơn, có nhiều nội dung, chế độ có lợi hơn cho người lao động.

Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Đồng Tháp, Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Nam hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động Công ty. Ảnh: CĐN
Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Đồng Tháp, Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Nam hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động Công ty. Ảnh: CĐN

Bữa ăn ca được quan tâm tốt hơn

Chất lượng bữa ăn ca của người lao động có những tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về ý nghĩa, tác dụng việc đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sức khoẻ người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Với sự chỉ đạo của Công đoàn ngành, nhiều đơn vị thực hiện tốt bữa ăn ca cho người lao động mức giá được nâng từ dưới 15.000 đồng đến bằng và hơn 15.000 đồng, một số đơn vị chi cho bữa ăn ca là 30.000 đồng (như Công ty Thủy đặc sản, Cty TNHH MTV KTTL Dầu tiếng Phước Hòa Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam).

Đặc biệt có đơn vị chia làm nhiều mức giá, mức cao nhất là 45.000 đồng/bữa (như Công đoàn Cty Bao bì và In Nông nghiệp); Cty CP Giám Định Cà Phê và HH XNK – Cafecontrol phụ cấp tiền ăn trưa 30.000 đồng/bữa cho người lao động.

Khay cơm ca đầy đủ dinh dưỡng của người lao động tại Công ty Cơ khí điện thủy lợi thuộc Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP. Ảnh: Thanh Huyền
Khay cơm ca đầy đủ dinh dưỡng của người lao động tại Công ty Cơ khí điện thủy lợi thuộc Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP. Ảnh: Thanh Huyền

Không chỉ bữa ăn ca mà còn có một số nội dung có lợi cho người lao động đã được các Công đoàn cơ sở thương lượng thành công, đưa vào Thoả ước lao động tập thể, như nhiều Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và mua bảo hiểm thân thể cho người lao động hàng năm; Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Bắc thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung các nội dung của Thỏa ước lao động tập thể phù hợp với Luật Lao động và có lợi hơn cho người lao động;

Nhiều Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Rau quả Nông sản thương lượng được bữa ăn ca cho người lao động với số tiền 25.000 đồng - 35.000 đồng/người/suất; Công đoàn Tổng công ty Cơ điện xây dựng có 4 Công đoàn cơ sở hỗ trợ ăn ca 30.000 đồng/người/ngày; Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam hỗ trợ bếp ăn tập thể miễn phí hoặc tăng chất lượng bữa ăn ca cho người lao động đến 30.000 đồng/người từ đầu nhiệm kỳ…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn cùng cấp cân đối nguồn kinh phí hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tập trung chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Mong lương tối thiểu vùng lên thêm 6% để cuộc sống được cải thiện...

Mạnh Cường - Minh Hương |

Tại cuộc họp phiên thứ Nhất năm 2023 thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long (Quảng Ninh), đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất tăng 5-6% mức lương tối thiểu vùng năm 2024.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho công nhân cà phê

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Mái ấm Công đoàn của chị H’Loanh Niê - công nhân Công ty TNHH MTV Cà phê Đ’rao đã được khánh thành, bàn giao.

Manh mối bất ngờ có thể giúp tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

Khánh Minh |

Những con hà được tìm thấy trên một mảnh vỡ máy bay có thể là chìa khóa để giải mã bí ẩn MH370, chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích vào năm 2014.

Ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận nhận quà Tết, vì "đến nhà bị cáo không dễ"

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị thẩm vấn hành vi lợi dụng chức vụ trong vụ án cây xanh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phủ nhận việc chỉ đạo "miệng" chuyển từ đấu thầu sang đặt hàng, cũng như không nhận vật chất.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân từ trần

Chân Phúc |

GS.TS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - từ trần vào hồi 13h02 ngày 25.8.2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân y 175 (TPHCM).

Bắt khẩn cấp người phụ nữ trói bé trai 8 tuổi vào cột điện rồi đánh đập ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Liên quan đến việc bé trai 8 tuổi bị trói vào cột điện rồi đánh đập bởi một người phụ nữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, TPHCM đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú Quận 12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn cùng cấp cân đối nguồn kinh phí hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tập trung chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Mong lương tối thiểu vùng lên thêm 6% để cuộc sống được cải thiện...

Mạnh Cường - Minh Hương |

Tại cuộc họp phiên thứ Nhất năm 2023 thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long (Quảng Ninh), đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất tăng 5-6% mức lương tối thiểu vùng năm 2024.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho công nhân cà phê

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Mái ấm Công đoàn của chị H’Loanh Niê - công nhân Công ty TNHH MTV Cà phê Đ’rao đã được khánh thành, bàn giao.