Hướng dẫn cơ sở tổ chức Hội nghị Người lao động

Kiều Vũ |

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Nam hướng dẫn các đơn vị cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024.

Đến cuối tháng 2.2024, đã có 21/27 đơn vị trực thuộc tổ chức xong Hội nghị Người lao động. Theo đánh giá, tại Hội nghị Người lao động của các đơn vị, các ý kiến, vướng mắc được Ban lãnh đạo và Công đoàn giải đáp. Qua đó phát huy quyền dân chủ của đoàn viên, người lao động.

Các Công đoàn cơ sở và Giám đốc doanh nghiệp đã bổ sung và ký kết Thỏa ước lao động tập thể, bầu Ban Thanh tra Nhân dân, bầu Tổ đối thoại định kỳ theo đúng quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thỏa ước lao động tập thể tại một số đơn vị có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật định như tăng chế độ thăm hỏi, thêm thời gian nghỉ việc theo chế độ ma chay cưới hỏi, khen thưởng con người lao động, chế độ ăn giữa ca, công tác bảo hộ lao động…

Hội nghị Người lao động năm 2024 tại các đơn vị đã mang lại không khí vui, phấn khởi với quyết tâm của người lao động cùng Ban lãnh đạo Tổng Công ty và lãnh đạo các đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2024.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Góp ý dự thảo hướng dẫn về công đoàn với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Minh Phương |

Ngày 29.12, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức tọa đàm lấy ý kiến vào dự thảo hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

100% đơn vị tổ chức tốt hội nghị người lao động

Hà Anh |

Công đoàn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10.11.2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2023 đến người lao động và tổ chức công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Giá vàng hôm nay 27.2: Ồ ạt tăng, nguy cơ thua lỗ giảm bớt

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 27.2 điều chỉnh tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng SJC trong nước điều chỉnh giảm chênh lệch mua - bán, trong khi thị trường thế giới đang chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế từ Mỹ.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến lương hưu ra sao?

Minh Hương - Mạnh Cường |

Báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2023, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, Đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng, chênh lệch khoảng 9%.

Liên Hợp Quốc khâm phục các thành tựu của Việt Nam

Khánh Minh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ sự khâm phục trước các thành tựu của Việt Nam, cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ tuyệt vời của Việt Nam dành cho các ưu tiên của Liên Hợp Quốc.

Di tích quốc gia xuống cấp nhiều năm ở Nam Định

Hà Vi |

Đình - chùa Ngô Xá (hay còn gọi là chùa Phi Lai) xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là di tích lịch sử văn hoá quốc gia, trải qua bao thăng trầm, hiện nay đình Ngô Xá đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chợ thời trang lớn ở TPHCM ế ẩm chưa từng thấy sau Tết

HẠ MÂY |

Chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) được mệnh danh là khu chợ kinh doanh quần áo với mức giá bình dân ở TPHCM. Sau Tết, nhu cầu mua sắm của người dân giảm khiến nhiều tiểu thương tại đây rơi vào cảnh kinh doanh ế ẩm.

Góp ý dự thảo hướng dẫn về công đoàn với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Minh Phương |

Ngày 29.12, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức tọa đàm lấy ý kiến vào dự thảo hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

100% đơn vị tổ chức tốt hội nghị người lao động

Hà Anh |

Công đoàn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10.11.2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2023 đến người lao động và tổ chức công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.