Đại hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 9.10, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khai mạc Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự có các ông: Lê Minh Hoan – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… và 248 đại biểu chính thức đại diện cho 51.000 đoàn viên trực tiếp và trên 80.000 lao động gián tiếp.

Tới dự Đại hội còn có cán bộ lãnh đạo Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam qua các thời kỳ. Trước phiên làm việc ngày 9.10, ngày 8.10, Đại hội đã thực hiện các hoạt động: Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, biểu quyết tư cách đại biểu Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khóa V trình Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo tổng hợp ý kiến các cấp công đoàn tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam…

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhấn mạnh: Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ 2023- 2028 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động toàn ngành. Đại hội diễn ra trong thời điểm đảng bộ, chính quyền và công nhân viên chức trong ngành đang tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ VI, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có trách nhiệm tổng kết, đánh giá đúng tình hình và những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đưa phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức lao động; phát huy tốt các nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đồng thời, kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Cùng với việc thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, các đại biểu sẽ bầu Ban Chấp hành Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến của người lao động và khát vọng hùng cường của quốc gia

Hoàng Lâm |

Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã thu được những kết quả bất ngờ, khẳng định sức sáng tạo khát vọng đóng góp trí tuệ, công sức của người lao động vào quá trình phục hồi và phát triển đất nước.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 6.10, Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên chính thức.

Đẩy mạnh hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn NNPTNT Việt Nam

Kiều Vũ |

Chào mừng Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam lần thứ VI, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền.

Người bố kể giây phút giành lại mạng sống cho con trai sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Tận mắt chứng kiến con lâm vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, đến giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai đang chạy nhảy ngoài sân, anh Đỗ Văn Chính (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Bản tin công đoàn: “Nên cho công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại”

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất cho phép công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại; Hơn 5.000 công nhân Công ty Viet Glory đã đi làm trở lại; Nhà ở xã hội sử dụng lâu năm vẫn được rao bán gấp 2 - 3 lần giá khởi điểm...

Đất ruộng thành đô thị bỏ hoang, nhiều dự án vẫn chờ... trên giấy

Khánh Linh |

Mang trong mình những hy vọng thay đổi bộ mặt của vùng ngoại thành Thủ đô, thì nay, những cái tên nửa tây, nửa ta, những biển hiệu “mọc” lên từ năm 2008 vẫn im lìm trên bãi cỏ.

Giải pháp "đột phá của đột phá" sẽ giúp Yên Bái phát triển kinh tế

Long Nguyễn - Cao Tuân |

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định các giải pháp được coi là "đột phá của đột phá" trước hết sẽ giữ chân, sau đó thu hút người lao động trở về xây đắp quê hương.

Công ty của đại gia Quảng Ninh đóng du thuyền nghìn tỉ vượt đại dương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau cặp du thuyền lớn nhất vịnh Hạ Long với tổng vốn đầu tư khoảng 35 triệu USD, trong đó một tàu vừa khánh thành, một sẽ ra mắt trong vài tháng nữa, tập đoàn sở hữu cặp du thuyền này đã lên kế hoạch đóng chiếc siêu du thuyền thứ 3 đủ sức vượt đại dương.

Sáng kiến của người lao động và khát vọng hùng cường của quốc gia

Hoàng Lâm |

Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã thu được những kết quả bất ngờ, khẳng định sức sáng tạo khát vọng đóng góp trí tuệ, công sức của người lao động vào quá trình phục hồi và phát triển đất nước.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 6.10, Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên chính thức.

Đẩy mạnh hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn NNPTNT Việt Nam

Kiều Vũ |

Chào mừng Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam lần thứ VI, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền.