Ông Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng 439 đại biểu tham dự Đại hội.
Háo hức, phấn khởi, tin tưởng… là tâm lý chung của các đại biểu dự Đại hội.
Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động bên lề Đại hội, anh Bùi Anh Tuấn - đại biểu đoàn Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, đây là lần đầu tiên anh dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Nhận xét về hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2023, anh Bùi Anh Tuấn đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng đã chủ động phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp, quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập hợp, động viên đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và tinh thần trách nhiệm chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
“Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với những hoạt động chăm lo, tạo sân chơi cho đoàn viên, người lao động của công đoàn ngành trong thời gian qua. Qua theo dõi của tôi, những sự kiện đã diễn ra trong nhiệm kỳ 2018-2023 chưa từng có trong tiền lệ và gắn chặt với quyền lợi, việc làm, đời sống của người lao động. Trong đó là việc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất.
Đại hội không chỉ là ngày hội của đoàn viên, người lao động, là cơ hội giao lưu, phát triển phong trào thể dục thể thao toàn ngành, mà còn là động lực để động viên công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, nâng cao thương hiệu của mỗi đơn vị và của ngành Ngân hàng…” - anh Bùi Anh Tuấn cho hay.
Lần thứ 2 dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, chị Phạm Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng SHB cho biết: Các thành viên trong đoàn Công đoàn Ngân hàng SHB rất hào hứng và phấn khởi khi được đại diện cho gần 6.000 đoàn viên, người lao động dự Đại hội. Bởi Đại hội đại biểu lần thứ VII của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam diễn ra trong không khí cả nước đã và đang thi đua sôi nổi chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Vừa qua, Công đoàn ngành Ngân hàng cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam… qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động lực cho đoàn viên, người lao động - khiến họ có thêm nhiệt huyết cống hiến cho ngành và cho đất nước".
Chị Phạm Thị Quỳnh Hoa kỳ vọng, các đại biểu dự Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028 là những cán bộ công đoàn thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động để tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra…