Công đoàn Agribank hỗ trợ cho 362 cháu là con đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Hồng Đặng |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Công đoàn Agribank đã triển khai tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Cùng với công tác hỗ trợ đoàn viên, người lao động, Công đoàn Agribank tổ chức hỗ trợ cho 362 cháu là con đoàn viên, người lao động Agribank bị bệnh bẩm sinh, mắc bệnh hiểm nghèo mỗi cháu 5 triệu đồng, với tổng số tiền là 1,810 tỉ đồng. Đây là hoạt động thường xuyên trong những năm gần đây của Công đoàn Agribank nhằm động viên đoàn viên, người lao động nhân dịp tết đến, xuân về.

Thực hiện chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động; bố trí lịch nghỉ Tết cho đoàn viên, người lao động đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, không để xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn…

Đồng thời trong dịp này, các cấp công đoàn chủ động tham gia và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với đoàn viên, người lao động; tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng với lãnh đạo chuyên môn về các nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết.

Nhằm góp phần cùng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024, phát huy vai trò của mình, công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động vui xuân đón tết tiết kiệm, an toàn, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tham gia giao thông đảm bảo tuyệt đối an toàn, không say rượu, đánh bạc hoặc các hoạt động gây mất an ninh trật tự, trở lại cơ quan, đơn vị làm việc theo đúng thời gian quy định sau thời gian nghỉ lễ đón Tết Nguyên đán.

Hồng Đặng
TIN LIÊN QUAN

10 năm "Tết Sum vầy" mang sự đoàn viên đến với người lao động

linh nguyên |

Tết Giáp Thìn năm 2024, chương trình "Tết Sum vầy" đã đi qua chặng đường 10 năm đến với người lao động và hiện diện ngày một rõ nét trong đời sống xã hội. Từ sáng kiến của Báo Lao Động, “Tết Sum vầy” được tổ chức trong toàn quốc, đem lại niềm vui cho hàng chục triệu lượt đoàn viên, người lao động.

Thăm, chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ và đoàn viên và người lao động trực Tết

NGUYÊN ANH |

Sáng 11.2 (Mùng 2 Tết), bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế trực tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đoàn viên, người lao động trực tại CĐCS Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang.

Mang Tết đến gần hơn với đoàn viên, người lao động

MỸ LY |

Mỗi độ xuân về, các cấp công đoàn Cần Thơ lại sôi nổi các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) với những hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực. Những hoạt động này đã kịp thời san sẻ, hỗ trợ, mang Tết đến gần hơn với ĐV, NLĐ.

Khách Tây ăn Tết ở Việt Nam vui hơn đón Tết Dương lịch ở nhà

YẾN NHI - TUYẾT HỒNG |

Dịp Tết, các điểm du lịch ở trung tâm TP Hồ Chí Minh đón đông đảo du khách ăn uống, chụp ảnh, mua sắm đồ lưu niệm, ngồi xe bus hai tầng hoặc xích lô ngắm cảnh.

Công khai mua bán tiền lẻ ăn chênh lệch giá cao tại Phủ Tây Hồ

Hiệp Dương |

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, dù là hành vi bị cấm, tuy nhiên bằng nhiều cách dịch vụ đổi tiền lẻ mới ăn chênh lệch vẫn diễn ra tại hầu hết các gian hàng tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm.

Gần 3.000 lái đò Tràng An làm việc hết công suất, người dân xếp hàng 2 giờ để lên thuyền

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan khiến khu du lịch này rơi vào tình trạng quá tải.

Công thức tạo phim trăm tỉ, xô đổ mọi kỷ lục doanh thu của Trấn Thành

Mi Lan |

Trấn Thành bám sát hiện thực, kể những câu chuyện đậm tính đời sống, đặt nhân vật chính trong bối cảnh đầy va đập, xung đột điển hình.

Xếp hàng 30 phút để xin chữ ở Văn Miếu trong ngày nghỉ Tết cuối cùng

hồng diệp |

Sáng mùng 5 Tết, rất đông người dân xếp hàng chờ mua vé vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ ông đồ trong ngày nghỉ Tết cuối cùng.

10 năm "Tết Sum vầy" mang sự đoàn viên đến với người lao động

linh nguyên |

Tết Giáp Thìn năm 2024, chương trình "Tết Sum vầy" đã đi qua chặng đường 10 năm đến với người lao động và hiện diện ngày một rõ nét trong đời sống xã hội. Từ sáng kiến của Báo Lao Động, “Tết Sum vầy” được tổ chức trong toàn quốc, đem lại niềm vui cho hàng chục triệu lượt đoàn viên, người lao động.

Thăm, chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ và đoàn viên và người lao động trực Tết

NGUYÊN ANH |

Sáng 11.2 (Mùng 2 Tết), bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế trực tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đoàn viên, người lao động trực tại CĐCS Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang.

Mang Tết đến gần hơn với đoàn viên, người lao động

MỸ LY |

Mỗi độ xuân về, các cấp công đoàn Cần Thơ lại sôi nổi các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) với những hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực. Những hoạt động này đã kịp thời san sẻ, hỗ trợ, mang Tết đến gần hơn với ĐV, NLĐ.