Mang Tết đến gần hơn với đoàn viên, người lao động

MỸ LY |

Mỗi độ xuân về, các cấp công đoàn Cần Thơ lại sôi nổi các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) với những hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực. Những hoạt động này đã kịp thời san sẻ, hỗ trợ, mang Tết đến gần hơn với ĐV, NLĐ.

Chăm lo thiết thực từ vật chất đến tinh thần

Tết Nguyên đán năm 2023 có lẽ là một cái Tết khó quên của anh Nguyễn Trung Kiên (đoàn viên CĐCS phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) khi được nhận hỗ trợ là 1 chiếc xe máy từ Công đoàn TP Cần Thơ.

“Với mức lương 2,2 triệu đồng/tháng, cả đời tôi chưa dám nghĩ mình mua nổi 1 chiếc xe máy. Chợ Tết Công đoàn của LĐLĐ thành phố đã giúp tôi thực hiện ước mơ tưởng chừng như không thể thực hiện đó. Đây sẽ là động lực để tôi nỗ lực làm việc và vượt khó” - anh Kiên chia sẻ.

Hay gần đây nhất, trong những ngày cuối năm 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã có chuyến thăm hỏi, làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn TP về tình hình sản xuất, việc làm cũng như các chính sách chăm lo Tết cho công nhân lao động. Tại mỗi doanh nghiệp, LĐLĐ TP đã trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán.

Nhận phần quà trên tay, chị Trịnh Thị Kim Hồng (công nhân Công Ty TNHH MTV Ấn Độ Dương, TP Cần Thơ) không khỏi xúc động: “Tết càng gần, rất nhiều thứ cần phải chi tiêu. Phần quà này thật sự ý nghĩa với gia đình tôi trong thời điểm hiện tại. Sự hỗ trợ này đã san sẻ cho công nhân lúc khó khăn và cũng là sự khích lệ sâu sắc để tôi an tâm làm việc, hoàn thành các chỉ tiêu được giao”.

Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các hoạt động chăm lo của Công đoàn Cần Thơ ngày càng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của ĐV, NLĐ. Trong đó, chương trình “Tết Sum vầy” là điểm nhấn trong công tác chăm lo cho ĐV, NLĐ, thể hiện được tinh thần nhân văn trong hoạt động công đoàn, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết: “Mỗi dịp Tết đến, NLĐ sẽ phải đối mặt với bộn bề lo toan. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi luôn phấn mang Tết đến gần hơn với ĐV, NLĐ, nhất là những ai có hoàn cảnh khó khăn để xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy cho ĐV, NLĐ”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai, năm nay, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, công đoàn thành phố sẽ có nhiều hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho ĐV, NLĐ như chương trình “Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên” hỗ trợ toàn bộ, một phần vé xe, vé tàu hoả, cho đoàn viên công đoàn, NLĐ có nhu cầu về quê đón Tết, trở lại làm việc đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo; Chương trình họp mặt, tặng quà cho Ban Chấp hành nghiệp đoàn, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn…

Đặc biệt, năm nay, Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” kết hợp với gian hàng “0 đồng” với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” dự kiến sẽ có khoảng 5.000 ĐV, NLĐ được thông báo tham gia mua hàng tại phiên chợ Tết và có 15.000 suất quà Tết được trao cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tan nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên đội ngũ nhân viên y tế trực Tết

MỸ LINH |

Cần Thơ - Ngày 9.2 (ngày 30 Tết), tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã tới thăm và tặng quà cho các y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc xuyên Tết có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Thêm nhiều phần quà Tết được trao tay công nhân khó khăn tại Cần Thơ

MỸ LY |

Cần Thơ - Ngày 7.2, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Cần Thơ tổ chức trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Những phần quà trao tay công nhân Cần Thơ trước thềm Tết Nguyên đán

MỸ LY |

Ngày 2.2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ phối hợp với LĐLĐ quận Ninh Kiều tổ chức trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần May Tây Đô.

Giá cả tăng vọt, đặt qua app 30 phút vẫn không tìm được xe tối mùng 3 Tết

Vương Trần |

Tối 12.2 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), tại khu vực ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, Hà Nội), nhu cầu đi lại của người dân bằng xe dịch vụ tăng cao, nhiều người phải đợi chờ hàng giờ đồng hồ.

Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương ngày mùng 3 Tết

Anh Vũ - Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí du xuân, lễ Phật của du khách tại chùa Hương vào hôm nay (mùng 3 Tết Giáp Thìn).

Tranh cãi bài viết so sánh giá vé 75.000đ/người xe khách và 9.000đ/người xe buýt cho quãng đường 70km ngày Tết

KHÁNH AN |

Bài viết có nội dung than vãn về giá vé xe khách ngày Tết tăng cao, đồng thời so sánh với giá vé xe buýt hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

20 nghìn 3 lạng rau xanh cũng khó mua ngày Mùng 3 Tết

Thanh Vân |

Trong khi siêu thị hút khách với giá rau củ quả bình ổn, thì rau củ quả tại chợ cóc, chợ dân sinh lại đắt hơn gấp 2-3 lần.

Quán bún mở xuyên Tết, cao điểm bán hơn 500 bát/ngày

Nhóm PV |

Nhiều hàng quán lựa chọn mở hàng xuyên Tết, bán hàng trăm bát/ngày.

LĐLĐ TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên đội ngũ nhân viên y tế trực Tết

MỸ LINH |

Cần Thơ - Ngày 9.2 (ngày 30 Tết), tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ đã tới thăm và tặng quà cho các y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc xuyên Tết có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Thêm nhiều phần quà Tết được trao tay công nhân khó khăn tại Cần Thơ

MỸ LY |

Cần Thơ - Ngày 7.2, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Cần Thơ tổ chức trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Những phần quà trao tay công nhân Cần Thơ trước thềm Tết Nguyên đán

MỸ LY |

Ngày 2.2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ phối hợp với LĐLĐ quận Ninh Kiều tổ chức trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần May Tây Đô.