70% các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã ký kết thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải ban hành các chỉ thị liên tịch chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn trong ngành phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động hàng năm.

Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, trên 85% các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội).

"Thông qua việc tổ chức hội nghị, người lao động có cơ hội tham gia góp ý với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế nội bộ; đóng góp các ý kiến, xây dựng giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn kế hoạch công tác, sản xuất kinh doanh của đơn vị; tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp; tổ chức ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể" - ông Phạm Hoài Phương cho hay.

Thực hiện tốt Chương trình số 380/CTr-CĐN ngày 09/7/2019 của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam về nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể... đến nay, 98% các doanh nghiệp nhà nước và trên 70% các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với người lao động (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội).

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cũng đã thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tìm các giải pháp để chăm lo việc làm cho người lao động; thành lập các đoàn công tác của Công đoàn ngành kiểm tra đời sống, việc làm, việc thực hiện chế độ chính sách và giải quyết một số vướng mắc tại các đơn vị.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, một số đơn vị do khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ nhiều năm trước nên còn nợ lương người lao động, nợ bảo hiểm xã hội, gây bức xúc cho người lao động dẫn đến xảy ra tranh chấp lao động tập thể tại Công ty cổ phần Cầu 12, Xí nghiệp Cầu 17; đơn thư khiếu nại của người lao động tại Công ty cổ phần Xây dựng công trình Giao thông 820, Công ty cổ phần Cienco 892…

Trước những hiện tượng trên, Công đoàn ngành đã chỉ đạo tổ chức công đoàn tại đơn vị phối hợp với chuyên môn giải quyết chế độ chính sách cho người lao động trong thời gian sớm nhất, đồng thời nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, chủ động tuyên truyền pháp luật để người lao động hiểu và thực hiện đúng, tránh những tình huống phát sinh, vi phạm pháp luật…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nguồn cung nhà ở công nhân mới đáp ứng 30% nhu cầu

LƯƠNG HẠNH |

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vấn đề nhà ở đang là nhu cầu bức thiết nhất đối với công nhân lao động. Song, kết quả phát triển nhà ở xã hội công nhân cho thấy mới chỉ đáp ứng được gần 30% nhu cầu đối tượng này.

Công đoàn EVNNPT động viên công nhân quản lý dự án đường dây 500 kV mạch 3

Xuân Tiến |

Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên (CBCNV) Ban quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Bắc (NPMB), Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) - là 2 đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Quảng Ngãi hỗ trợ người lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc làm việc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhờ được tạo điều kiện tham gia xuất khẩu lao động, nhiều lao động trẻ ở miền núi Quảng Ngãi đã vươn lên làm giàu.

Quảng Nam xuất hiện động đất, cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét

Hoàng Bin |

Quảng Nam đang khẩn trương kiểm đếm, neo đậu tàu thuyền vào vùng an toàn, chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét do mưa lớn và áp thấp nhiệt đới gây ra.

Giá sầu riêng đảo chiều, lao dốc khiến thương lái lao đao

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Giá sầu riêng trong 2 tuần qua "quay đầu" lao dốc khiến không ít thương lái thu mua lâm vào cảnh điêu đứng, nợ nần chồng chất.

Tìm thấy 3 chị em lạc trên núi khi đi du lịch trải nghiệm ở Gia Lai

THANH TUẤN |

3 chị em khi đi tham quan núi Chư Nâm, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, Gia Lai) thì mất phương hướng, đi lạc nhiều giờ giữa rừng núi, may mắn được công an tìm thấy.

Làm rõ vụ người phụ nữ giúp việc nghi tự thiêu ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà nghi do tự thiêu trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh.

Sống trong các khu trọ kín cổng cao tầng, sinh viên lo khó thoát khi hỏa hoạn

Mạnh Cường |

Để gia tăng lợi nhuận, nhiều nhà trọ đã xây vượt tầng cho thuê. Từ khi xảy ra vụ cháy làm 56 người thiệt mạng tại phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều sinh viên thuê trọ tại các chung cư mini cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi nếu hỏa hoạn xảy ra sẽ cực kỳ khó khăn trong việc thoát thân.

Nguồn cung nhà ở công nhân mới đáp ứng 30% nhu cầu

LƯƠNG HẠNH |

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vấn đề nhà ở đang là nhu cầu bức thiết nhất đối với công nhân lao động. Song, kết quả phát triển nhà ở xã hội công nhân cho thấy mới chỉ đáp ứng được gần 30% nhu cầu đối tượng này.

Công đoàn EVNNPT động viên công nhân quản lý dự án đường dây 500 kV mạch 3

Xuân Tiến |

Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên (CBCNV) Ban quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Bắc (NPMB), Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) - là 2 đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Quảng Ngãi hỗ trợ người lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc làm việc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhờ được tạo điều kiện tham gia xuất khẩu lao động, nhiều lao động trẻ ở miền núi Quảng Ngãi đã vươn lên làm giàu.