Phạm Trung Dũng (20 tuổi) - sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - cho biết, khu trọ đang thuê gồm 2 dãy hướng vào nhau. Mỗi dãy 5 tầng, mỗi tầng 10 phòng, mỗi phòng chỉ vỏn vẹn 10 m2. Trung Dũng đang ở tầng 5 vì đến thuê muộn hơn so với người khác.
Theo Trung Dũng, tầng 1 là sân rộng chừng 100 m2 nhưng buổi tối luôn kín xe vì khu trọ hiện tại đã kín người ở, khoảng 170 sinh viên đang thuê. Những người sống ở tầng 1 khi về muộn đều phải chen chân, cố lách mới vào được phòng.
Khu trọ của Trung Dũng ở ngoại thành nên ít nhà cao tầng xây xung quanh. Nếu có hoả hoạn xảy ra, việc nhảy sang nhà hàng xóm để thoát là không thể. Tầng thượng cũng chỉ có một góc nhỏ khoảng 30 m2 mỗi dãy nên không thể chứa hết gần 100 người nếu leo lên.
Chia sẻ thêm, Trung Dũng cho biết, các khu trọ được xây theo dạng khép kín nên chỉ có duy nhất một cầu thang lên xuống ở cuối tầng, không có lối thoát hiểm khác. Vì vậy, nếu ngọn lửa bùng lên cao, cách duy nhất là chờ lực lượng cứu hộ đến chứ chẳng biết làm gì hơn.
Dù không ở trọ cao tầng nhưng Phạm Thị Lan (19 tuổi) - sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) - cũng cảm thấy lo lắng. Bởi vì dãy trọ đang thuê nằm sâu trong một con ngõ, xe cứu hỏa rất khó tiếp cận. Bên cạnh đó, lối đi chung của các phòng cũng chỉ vỏn vẹn 1 mét.
Bên ngoài cửa, mỗi phòng đều treo quần áo. Nếu hỏa hoạn xảy ra, đây chính là chất xúc tác giúp lửa bùng phát mạnh hơn. Khi nhiều người cùng chạy ra rất dễ chèn ép, chen lấn. Vì vậy, nếu rơi vào tình huống không may, việc thoát thân càng trở nên khó khăn.
“Nếu ngọn lửa bùng lên từ đầu dãy trọ, khả năng mọi người sẽ nhảy qua bức tường ngăn trước phòng. Đàn ông, con trai còn dễ dàng chứ phụ nữ chúng tôi không thể, phải có người hỗ trợ vì bức tường cao đến 1,8 m” - Phạm Thị Lan chia sẻ.
Mới lên Hà Nội nhập học nên Phạm Thị Lan chấp nhận thuê tạm phòng trọ tại đây vì các phòng đẹp chỗ khác đều đã được thuê hết hoặc giá cao. Nữ sinh dự định ở đến hết học kỳ 1 sẽ đi tìm phòng trọ mới sạch sẽ, khang trang và an toàn hơn.
Ghi nhận của phóng viên, rất nhiều khu nhà trọ tại Thủ đô Hà Nội hiện nay đều được xây trong ngõ nhỏ, sâu, lối đi chỉ khoảng 1 đến 2 mét. Bởi chỉ có những khu vực này, giá cả mới phù hợp cho sinh viên thuê trọ. Phần lớn các nhà trọ đều không có hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy định. Khi xảy ra hỏa hoạn lớn, việc thoát thân sẽ vô cùng bất lợi và nguy hiểm.