Khởi động Chương trình “Hiệu trưởng gieo mầm hạnh phúc”

ANH THƯ |

Chiều 19.6, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động” và khởi động Chương trình “Hiệu trưởng gieo mầm hạnh phúc”.

Chương trình còn kết nối với 4 điểm cầu Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Long.

Bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần phát huy cao nhất vai trò của nhà giáo, người lao động, xây dựng các nhà trường và đã đóng góp quan trọng vào sự đổi mới của toàn ngành.

Năm 2019, đứng trước tình hình thực tiễn với những yêu cầu mới và đòi hỏi về kỹ năng của nhà giáo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 103 với những giải pháp triển khai nhằm “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động” và ngay sau đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai, tổ chức thực hiện.

Trong đó, điểm nhấn là xây dựng các “Trường học Hạnh phúc” – bắt đầu từ sự thay đổi của mỗi cán bộ quản lý, mỗi nhà giáo, người lao động trong các nhà trường.

“Đây là các giải pháp quan trọng và cần thiết nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ nhà giáo, người lao động, hướng tới sự chuẩn mực và ngăn ngừa, hạn chế, tiến tới chấm dứt các hiện tượng vi phạm các quy chế, quy định về đạo đức nhà giáo” – bà Minh nhấn mạnh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao tính hiệu quả của kế hoạch 103, được các trường học từ mầm non đến đại học triển khai thực hiện với mức độ khác nhau và bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành vi ứng xử của các thầy cô giáo và các nhà trường.

Với những hình thức tổ chức rất linh hoạt, phù hợp mà Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã thực hiện, trong đó có việc định kỳ tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”.

Cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ để “Thầy cô sẵn sàng thay đổi vì một Trường học hạnh phúc”. Trong 3 năm qua, “Trường học Hạnh phúc” đã được các trường học đón nhận và triển khai.

Một mô thức Trường học hạnh phúc đáp ứng với các yêu cầu của các trường học, phù hợp với đặc điểm của giáo viên, phụ huynh và học sinh của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Tại chương trình, các đại biểu cùng giao lưu về những điểm nhấn trong quá trình triển khai Kế hoạch 103 về "Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo" đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tặng quà thầy giáo Nguyễn Hữu Phú – Giáo viên tiểu học Song Tử Tây.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu khởi động chương trình “Hiệu trưởng gieo mầm hạnh phúc”.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho hay, để chương trình “Trường học hạnh phúc” có đời sống thực trong các nhà trường, ngoài sự cầu thị, khát khao của mỗi giáo viên rất cần sự vào cuộc quyết tâm của các thầy cô hiệu trưởng. Giai đoạn tiếp theo của kế hoạch "Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động" vẫn tiếp tục mạch xuyên suốt xây dựng trường học hạnh phúc.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Công nhân mong Thủ tướng quan tâm về nhà ở xã hội, trường học

QUANG ĐẠI |

Đề xuất nguyện vọng tới Thủ tướng, đại diện công nhân lao động Nghệ An mong muốn có nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm nhắn nhủ sinh viên về sự tử tế, trung thực

Linh Chi - Việt Anh |

Tại buổi lễ bế giảng, GS TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có lời nhắn nhủ tới các em sinh viên, khi các em đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Trong đó, GS TS Nguyễn Văn Minh đề cao việc dạy trẻ trở thành người tử tế trước khi trở thành 1 thiên tài.

Đồng Nai: Khởi công xây dựng trường học tại địa bàn đông công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – UBND huyện Xuân Lộc vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình trường Tiểu học- THCS Huỳnh Văn Nghệ tại thị trấn Gia Ray với sự tài trợ số tiền trên 44,3 tỉ đồng từ Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam thuộc Tập đoàn Phong Thái.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nghệ An: Công nhân mong Thủ tướng quan tâm về nhà ở xã hội, trường học

QUANG ĐẠI |

Đề xuất nguyện vọng tới Thủ tướng, đại diện công nhân lao động Nghệ An mong muốn có nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm nhắn nhủ sinh viên về sự tử tế, trung thực

Linh Chi - Việt Anh |

Tại buổi lễ bế giảng, GS TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có lời nhắn nhủ tới các em sinh viên, khi các em đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Trong đó, GS TS Nguyễn Văn Minh đề cao việc dạy trẻ trở thành người tử tế trước khi trở thành 1 thiên tài.

Đồng Nai: Khởi công xây dựng trường học tại địa bàn đông công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – UBND huyện Xuân Lộc vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình trường Tiểu học- THCS Huỳnh Văn Nghệ tại thị trấn Gia Ray với sự tài trợ số tiền trên 44,3 tỉ đồng từ Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam thuộc Tập đoàn Phong Thái.