Công đoàn tập huấn kỹ năng thực hiện dân chủ ở cơ sở

Minh Hạnh |

Nhằm tăng cường kỹ năng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ngày 27.3, Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai Hội nghị Tập huấn cho 150 cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các trường học.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, từ khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bắt đầu có hiệu lực (tháng 7.2023), công đoàn luôn phải đối mặt với các câu hỏi từ người lao động, đoàn viên và các nhà trường về vai trò của tổ chức công đoàn khi triển khai luật sẽ ra sao và có gì khác so với trước đây.

Việc công đoàn tham gia vào các mối quan hệ hài hoà ổn định thể hiện năng lực hoạt động công đoàn cũng như tính tất yếu của tổ chức công đoàn. Hiện tại trong các trường học, tổ chức công đoàn được tham gia vào quá trình vận hành các mối quan hệ lao động, trong đó dân chủ ở cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng...

Tại Hội nghị, các cán bộ CĐCS đã được TS Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (Thanh tra Chính phủ), giới thiệu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung vào vấn đề quản lý tài chính tài sản và công tác thanh kiểm tra của công đoàn cơ sở.

 TS Nguyễn Huy Hoàng  giới thiệu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ảnh: Minh Hạnh
TS Nguyễn Huy Hoàng giới thiệu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ảnh: Minh Hạnh

Theo TS Nguyễn Huy Hoàng, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ 1.7.2023, không chỉ tiếp cận ở xã phường mà còn tiếp cận đến cơ quan quản lý Nhà nước và đã phát huy vai trò của người đứng đầu tại các tổ chức đoàn thể như Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên…

Cũng theo TS Nguyễn Huy Hoàng, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ sở (cơ quan đơn vị). Những chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức viên chức, người lao động được công khai minh bạch trong đó có cả việc quản lý về tài chính công, tài sản công và các khoản huy động tài chính khác... phải công khai minh bạch.

Tăng cường đối thoại tại nơi làm việc cũng được đề cao, người sử dụng lao động và người lao động hoặc Ban chấp hành CĐCS sẽ chia sẻ thông tin, trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc.

Chủ tịch CĐCS sẽ được tham gia vào các hội đồng hoặc ban chỉ đạo của doanh nghiệp như Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng nâng lương; Hội đồng sáng kiến...

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở công khai minh bạch về công tác quy hoạch cán bộ, trong đó quy định người đứng đầu không được bố trí vợ hoặc con, em... làm các công việc như kế toán, tổ chức nhân sự hoặc mua bán, ký kết hợp đồng tại đơn vị mình quản lý.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở

Duy Chương |

Sáng 27.3, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành Y tế Nghệ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở năng động, nhiệt huyết

TRẦN TUẤN |

Là Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), anh Phạm Thế Cường luôn năng động, nhiệt huyết, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn lẫn hoạt động công đoàn.

Khánh thành nhà Mái ấm Công đoàn cho nhân viên văn thư

Thục Quyên |

Bắc Giang - Ngày 26.3, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn Lăng Thị Viên, đoàn viên, nhân viên văn thư Trường Tiểu học Tân Sỏi (huyện Yên Thế).

Đoàn viên Công đoàn Viên chức Bình Thuận góp thêm 44 đơn vị máu đột xuất

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trước thực tế cần lượng máu để cấp cứu và chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa An Phước, Bình Thuận, Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận đã kêu gọi hiến máu đột xuất và nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên Công đoàn, công chức, viên chức.

“Sập bẫy” tín dụng đen, người lao động cần làm gì để đối phó?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Không tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, những cái “bẫy” tín dụng đen đã thành công khi liên tục có các con nợ, phần lớn là công nhân, lao động nghèo.

Giờ thứ 9: Đứa con nối dõi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người phụ nữ sinh được 2 bé gái, ngược với mong muốn của nhà chồng. Do không sinh được con trai mà cô đã phải chịu biết bao tủi nhục. Người chồng cũng hắt hủi vợ, đi tìm niềm vui mới với nhân tình. Một gia đình tưởng chừng hạnh phúc bất ngờ lại đứng bên bờ vực thẳm bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Khách du lịch bình chọn Hà Nội là điểm đến ẩm thực tuyệt nhất thế giới

Thanh Hải |

Hà Nội đứng đầu danh sách Điểm đến ẩm thực tốt nhất 2024 do độc giả của nền tảng du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor bình chọn.

1 triệu khách hàng ở TPHCM sẽ có hóa đơn tiền điện tăng vì nắng nóng

MINH QUÂN |

TPHCM - Do nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dự kiến có khoảng 1 triệu khách hàng sẽ có hóa đơn tiền điện tăng.

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở

Duy Chương |

Sáng 27.3, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành Y tế Nghệ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở năng động, nhiệt huyết

TRẦN TUẤN |

Là Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), anh Phạm Thế Cường luôn năng động, nhiệt huyết, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn lẫn hoạt động công đoàn.

Khánh thành nhà Mái ấm Công đoàn cho nhân viên văn thư

Thục Quyên |

Bắc Giang - Ngày 26.3, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn Lăng Thị Viên, đoàn viên, nhân viên văn thư Trường Tiểu học Tân Sỏi (huyện Yên Thế).

Đoàn viên Công đoàn Viên chức Bình Thuận góp thêm 44 đơn vị máu đột xuất

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trước thực tế cần lượng máu để cấp cứu và chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa An Phước, Bình Thuận, Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận đã kêu gọi hiến máu đột xuất và nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên Công đoàn, công chức, viên chức.