Công đoàn ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở

Duy Chương |

Sáng 27.3, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành Y tế Nghệ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An cho biết, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An hiện quản lý 32 công đoàn cơ sở với 7.580 đoàn viên.

Trong năm, đời sống, việc làm và thu nhập của công chức viên chức người lao động ổn định, thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng/tháng.

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 02, chất lượng hoạt động của Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã có nhiều đổi mới và đạt kết quả cao, có 10/11 chỉ tiêu hàng năm đạt và vượt, 6/6 chỉ tiêu giai đoạn đạt và vượt.

Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Duy Chương.
Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Duy Chương.

Sau Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn ngành đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội cho 100% cán bộ công đoàn chủ chốt. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 6 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ, 21 chỉ tiêu hàng năm; đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được quan tâm, chú trọng. Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các cấp Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã hỗ trợ 350 triệu đồng cho 465 đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 24 cháu mồ côi với số tiền 41 triệu đồng trong chương trình "Mẹ đỡ đầu”…

Bên cạnh đó, các hoạt động trong Tháng Công nhân và các phong trào thi đua cũng được tổ chức sôi nổi, hiệu quả được cấp ủy, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao.

TS.BSCKII. Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Chương.
TS.BSCKII. Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Chương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn Y tế Nghệ An trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Hữu Lê cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đối với ngành Y tế tỉnh nhà. Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị Công đoàn ngành cụ thể hóa chương trình gắn với hoạt động chuyên môn để tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đạt được.

Đồng thời đề nghị Công đoàn ngành Y tế Nghệ An cần phải đổi mới chương trình hoạt động theo Nghị quyết 02 trên cơ sở phát triển những thuận lợi và khắc phục những khó khăn. Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở lấy việc thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên làm nhiệm vụ trọng tâm.

Duy Chương
TIN LIÊN QUAN

Nữ đoàn viên công đoàn Nghệ An sôi nổi hưởng ứng Tuần lễ áo dài

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Những ngày qua, đông đảo chị em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và các hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

Công đoàn Nghệ An triển khai 5 hoạt động trong "Tháng Công nhân" năm 2024

Thanh Thuỷ |

Các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An sẽ triển khai 5 nội dung hoạt động trong Tháng Công nhân 2024, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo cho công nhân lao động.

Công đoàn Nghệ An tiên phong đổi mới, kiến tạo vì tương lai

TRUNG KHÁNH |

Xuân này, cán bộ công đoàn Nghệ An vui hơn vì năm qua đã có nhiều kết quả tích cực trong hoạt động công đoàn, tiên phong đổi mới, sáng tạo.

“Sập bẫy” tín dụng đen, người lao động cần làm gì để đối phó?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Không tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, những cái “bẫy” tín dụng đen đã thành công khi liên tục có các con nợ, phần lớn là công nhân, lao động nghèo.

Giờ thứ 9: Đứa con nối dõi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người phụ nữ sinh được 2 bé gái, ngược với mong muốn của nhà chồng. Do không sinh được con trai mà cô đã phải chịu biết bao tủi nhục. Người chồng cũng hắt hủi vợ, đi tìm niềm vui mới với nhân tình. Một gia đình tưởng chừng hạnh phúc bất ngờ lại đứng bên bờ vực thẳm bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Khách du lịch bình chọn Hà Nội là điểm đến ẩm thực tuyệt nhất thế giới

Thanh Hải |

Hà Nội đứng đầu danh sách Điểm đến ẩm thực tốt nhất 2024 do độc giả của nền tảng du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor bình chọn.

1 triệu khách hàng ở TPHCM sẽ có hóa đơn tiền điện tăng vì nắng nóng

MINH QUÂN |

TPHCM - Do nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dự kiến có khoảng 1 triệu khách hàng sẽ có hóa đơn tiền điện tăng.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 28.3: Nhu cầu tăng, ồ ạt lên giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 28.3: Tính đến 18h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 79 - 81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco tăng vọt lên mức 2.197,1 USD/ounce.

Nữ đoàn viên công đoàn Nghệ An sôi nổi hưởng ứng Tuần lễ áo dài

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Những ngày qua, đông đảo chị em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và các hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

Công đoàn Nghệ An triển khai 5 hoạt động trong "Tháng Công nhân" năm 2024

Thanh Thuỷ |

Các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An sẽ triển khai 5 nội dung hoạt động trong Tháng Công nhân 2024, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo cho công nhân lao động.

Công đoàn Nghệ An tiên phong đổi mới, kiến tạo vì tương lai

TRUNG KHÁNH |

Xuân này, cán bộ công đoàn Nghệ An vui hơn vì năm qua đã có nhiều kết quả tích cực trong hoạt động công đoàn, tiên phong đổi mới, sáng tạo.