Thu nhập bình quân của lao động ngành Đường sắt tăng 8,6% so với cùng

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 6.1, Công đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí Hồ Hữu Hoà – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ phụ trách Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Đỗ Hồng Vân – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn tới dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, thu nhập bình quân (10 tháng đầu năm 2022) của người lao động đạt 8,6 triệu đồng người/tháng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn nhưng việc làm của người lao động các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị khối Quản lý kết cấu hạ tầng cơ bản được đảm bảo; đối với các đơn vị khối vận tải, xây lắp, công nghiệp có những thời điểm thiếu việc làm, nhất là những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thu nhập bình quân (10 tháng đầu năm 2022) của người lao động đạt 8,6 triệu đồng người/tháng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các đơn vị đóng trên địa bàn khu vực đèo núi, vùng xa trung tâm.

Công đoàn ngành năm qua tích cực, chủ động, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phòng chống dịch bệnh, phục hồi sản xuất kinh doanh; tổ chức các phong trào thi đua; phối hợp kiện toàn, sắp sếp lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức nghỉ dưỡng cho đoàn viên, người lao động; phối hợp chuyên môn thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, ký kết Thỏa ước lao động tập thể Công ty mẹ - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022; tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi, ký kết phối hợp hoạt động với các Liên đoàn Lao động địa phương có đường sắt đi qua; tuyên truyền, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động, phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019.

Các đơn vị nhận Cờ thi đua của Công đoàn ngành Đường sắt Việt Nam. Ảnh: Thu Phương
Các đơn vị nhận Cờ thi đua của Công đoàn ngành Đường sắt Việt Nam. Ảnh: Thu Phương

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam là tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên đảm bảo chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và mới tham gia sau đại hội. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, theo hướng thiết thực, tiết kiệm, đúng Điều lệ và các qui định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Đánh giá hoạt động của Công đoàn Đường sắt Việt Nam năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022; tặng Bằng khen cho 6 đơn vị, 7 cá nhân và một số Cờ thi đua, Bằng khen chuyên đề.


Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ tại Tết Sum vầy

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 6.1, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2023, chương trình Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn. Tại đây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao 170 suất quà cho các cháu khuyết tật, nhiễm chất độc Dioxin là con của công nhân viên chức lao động trong ngành.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thương lượng về tiền lương

Linh Nguyên |

Hà Nội - Đối với hoạt động Công đoàn năm 2023 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô cần dồn sức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2023, đặc biệt là thương lượng về tiền lương và điều kiện làm việc với một hệ thống các giải pháp đồng bộ, mang lại quyền lợi cơ bản, cho số đông người lao động, gắn với hiệu quả lao động.

Bí quyết để thoát mức lương khởi điểm thấp, có thu nhập hàng chục triệu

HUYÊN NGUYỄN |

Nghe thấy mức lương chỉ 5-7 triệu đồng/tháng, nhiều sinh viên tỏ ra chán nản, thậm chí, thẳng thừng từ chối cơ hội làm việc. Trong khi đó, doanh nghiệp sẽ cần thời gian để nhân sự chứng minh được năng lực của bản thân. Theo các chuyên gia, nếu tân cử nhân nắm bắt được cơ hội sẽ dễ dàng thoát khỏi mức lương khởi điểm thấp để đạt thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ tại Tết Sum vầy

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 6.1, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2023, chương trình Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn. Tại đây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao 170 suất quà cho các cháu khuyết tật, nhiễm chất độc Dioxin là con của công nhân viên chức lao động trong ngành.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thương lượng về tiền lương

Linh Nguyên |

Hà Nội - Đối với hoạt động Công đoàn năm 2023 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô cần dồn sức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2023, đặc biệt là thương lượng về tiền lương và điều kiện làm việc với một hệ thống các giải pháp đồng bộ, mang lại quyền lợi cơ bản, cho số đông người lao động, gắn với hiệu quả lao động.

Bí quyết để thoát mức lương khởi điểm thấp, có thu nhập hàng chục triệu

HUYÊN NGUYỄN |

Nghe thấy mức lương chỉ 5-7 triệu đồng/tháng, nhiều sinh viên tỏ ra chán nản, thậm chí, thẳng thừng từ chối cơ hội làm việc. Trong khi đó, doanh nghiệp sẽ cần thời gian để nhân sự chứng minh được năng lực của bản thân. Theo các chuyên gia, nếu tân cử nhân nắm bắt được cơ hội sẽ dễ dàng thoát khỏi mức lương khởi điểm thấp để đạt thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng.