Tổng Giám đốc EVN đối thoại với đại diện người lao động

Nguyễn Lương |

Ngày 26.4, Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, vừa qua đã diễn ra Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc năm 2022 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đại diện người sử dụng lao động) và Tổ đối thoại của Công đoàn Điện lực Việt Nam (đại diện người lao động).

Nội dung của hội nghị liên quan đến những quy định trong nội quy lao động, thang bảng lương và dự thảo về bộ định mức lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đồng chủ trì buổi đối thoại theo vụ việc năm 2022. 

Với hình thức đối thoại trực tiếp, ông Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN đã trình bày tổng hợp 8 ý kiến, kiến nghị và góp ý của người lao động về nội dung dự thảo Nội quy lao động của Cơ quan mẹ Tập đoàn EVN.

Theo đó, người lao động tham gia ý kiến góp ý cho các điều, khoản liên quan đến hành vi gây thiệt hại về lợi ích của doanh nghiệp; quy định làm thêm ngoài giờ của người lao động cho đơn vị khác có thể gây phương hại và ảnh hưởng uy tín của EVN quy định tại khoản 4, Điều 20 của Nội quy lao động; quy định xử lý kỷ luật liên quan đến thời gian bỏ việc của người lao động; quy định về việc người lao động đi nước ngoài (hình thức tự túc, kể cả trong ngày nghỉ và ngày lễ) có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền; một số những quy định liên quan đến sử dụng trang phục (bảo hộ lao động), hình thức xử lý kỷ luật lao động; những ý kiến đóng góp ý kiến của chủ tịch Công đoàn các cơ sở trực thuộc liên quan đến Bộ định mức lao động chuẩn bị ban hành của EVN năm 2022...

Ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN đồng chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: CĐĐL
Ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN (bên trái) đồng chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: CĐĐL

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN yêu cầu các ban chuyên môn, tham mưu giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người lao động theo các lĩnh vực; rà soát, nghiên cứu để bổ sung các điều khoản quy định trong nội quy, quy chế quản lý của Tập đoàn đúng quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân cho rằng, việc tiếp thu và giải đáp trên cơ sở lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định để góp phần xây dựng, phát triển Tập đoàn.

Thay mặt Tổ đối thoại của Công đoàn ĐLVN, Chủ tịch Đỗ Đức Hùng cho biết lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị luôn quan tâm đến người lao động nhất là vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động. Công đoàn ĐLVN cũng thống nhất với Tập đoàn trong việc ban hành bộ định mức lao động EVN năm 2022 để áp dụng đến năm 2025. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, đề nghị Tổng Giám đốc EVN tiếp tục tiếp nhận ý kiến và phản ánh từ các đơn vị và của người lao động để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Quá trình xây dựng ban hành các văn bản nội quy, quy chế luôn phải quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

Tổ đối thoại của Công đoàn ĐLVN được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-CĐĐVN ngày 12.3.2021 gồm 24 thành viên. Tổ đối thoại đại diện cho người lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc quy định tại khoản 2, Điều 63 của Luật Lao động năm 2019.

Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

Nguyễn Lương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn giám sát việc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh vừa hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai, giám sát thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cần sớm đến tay người lao động

Phong Quang |

Thái Nguyên - Hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động sâu rộng tới đời sống xã hội đặc biệt là đối tượng công nhân thu nhập thấp. Vì vậy chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được Chính phủ ban hành mới đây cần nhanh chóng được các địa phương triển khai để tiền sớm đến với người lao động.

Triển khai thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc và người lao động quay trở lại thị trường lao động thuê nhà trọ sẽ được hỗ trợ lần lượt 500.000-1.000.000 đồng/người/tháng.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Công đoàn giám sát việc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh vừa hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai, giám sát thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cần sớm đến tay người lao động

Phong Quang |

Thái Nguyên - Hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động sâu rộng tới đời sống xã hội đặc biệt là đối tượng công nhân thu nhập thấp. Vì vậy chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được Chính phủ ban hành mới đây cần nhanh chóng được các địa phương triển khai để tiền sớm đến với người lao động.

Triển khai thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc và người lao động quay trở lại thị trường lao động thuê nhà trọ sẽ được hỗ trợ lần lượt 500.000-1.000.000 đồng/người/tháng.