Công đoàn EVNNPC tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Huyền Thanh |

“Hương sắc EVNNPC” là chủ đề chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp tổ chức ngày 18.10, tại Hà Nội.

Tham dự chương trình có các Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam: Nguyễn Kim Thanh, Đinh Thị Thanh Bình.

Với hơn 7.200 người, đội ngũ nữ cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã luôn nỗ lực để tự khẳng định chính mình, đóng góp quan trọng vào thành tích của Tổng Công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nữ CBCNV EVNNPC luôn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật”…

Bên cạnh đó, đội ngũ nữ CNVCLĐ Tổng Công ty cũng từng bước làm chủ khoa học công nghệ, tích cực thực hiện chuyển đổi số, sáng tạo, phát huy đầy đủ phẩm chất của người phụ nữ ngành Điện là “Trách nhiệm - Trí tuệ - Đảm đang - Thanh lịch”. Nhiều chị đã giữ những vị trí quản lý cấp cao, đóng góp nhiều thành tích vào công tác lãnh đạo chỉ đạo và hoạt động sản xuất kinh doanh chung của EVNNPC.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, hiện nay số nữ CNVCLĐ của EVNNPC đang chiếm tỷ lệ 27% trên tổng số CNVCLĐ của toàn Tổng Công ty, với một nghề đặc thù kinh tế - kỹ thuật như ngành điện thì đây là tỷ lệ nữ cao. Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khẳng định, luôn quan tâm và tạo cơ hội cho chị em được tiếp cận với việc làm, tiếp cận với cơ hội đào tạo tập huấn, cũng như các vị trí trong công tác quản lý.

Đứng trước những khó khăn, thách thức của năm 2023 và giai đoạn 2023-2025, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện bày tỏ mong muốn mỗi nữ CBCNV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc luôn là những tấm gương sáng đảm đang, xứng đáng với truyền thống rất đáng tự hào của EVNNPC trong hơn nửa thế kỷ qua.

Tại chương trình, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tặng lẵng hoa chúc mừng nữ CBCNV EVNNPC nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ nữ CBCNV Cơ quan EVNNPC cùng ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực vượt khó, những thành tựu rất đáng tự hào mà đội ngũ nữ CNVCLĐ trong EVNNPC đã đạt được.

Đồng thời gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tích lũy thêm một số kỹ năng mềm qua các workshop (hội thảo chuyên đề) hữu ích như: Phong thái chuẩn quý cô, Make up là chuyện nhỏ... nhằm nâng cao, xây dựng hình ảnh, phong thái, sự tự tin, sự thanh lịch, nét đẹp của chính các chị em.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa trên, đội ngũ nữ CNVCLĐ EVNNPC sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định mình, tỏa sáng để góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc...

Huyền Thanh
TIN LIÊN QUAN

Đa số ý kiến đồng tình đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đến thời điểm này, đa phần các ý kiến đồng tình với quan điểm của Chính phủ lấy tên là Luật Căn cước. Việc tiếp thu ý kiến khi sửa luật rất cẩn thận, chặt chẽ.

Sáng nay, mở bán rộng rãi 200.000 vé tàu Tết 2024

Huyền Trân |

TPHCM - Từ 8h sáng nay (ngày 20.10), ngành đường sắt tổ chức bán vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rộng rãi cho hành khách bằng nhiều hình thức.

Các bệnh viện thiếu thuốc, Bà Rịa - Vũng Tàu chi hàng chục tỉ đồng mua thuốc

Thành An |

Trước tình trạng, các bệnh viện đang thiếu thuốc, ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - đã lên kế hoạch và đang thực hiện các gói thầu hàng chục tỉ đồng mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.10: Bắc Bộ mưa rải rác, miền Trung chuyển nắng

Hoàng Xuyến |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.10: Vùng ven biển Đồng bằng và Đông Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ gần sáng và ngày mai vùng ven biển Đông Bắc Bộ có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Trung Bộ ngày nắng. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối mưa rào và dông rải rác.

Hình thức chuyển nhượng bất động sản công nghiệp "hút" nhà đầu tư ngoại

Tuyết Lan (thực hiện) |

Bất động sản công nghiệp được coi là điểm sáng, thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh toàn thị trường bất động sản gặp khó khăn. Trong thời gian tới, bất động sản công nghiệp sẽ có diễn biến ra sao và đâu là hình thức hấp dẫn nhà đầu tư? PV Báo Lao Động đã có buổi trao đổi với TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam xoay quanh sự phát triển của bất động sản công nghiệp.

Trắc nghiệm: Thử thách đàn ông với 3 câu hỏi khó về ngày 20.10

NHÓM PV |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, tri ân đóng góp của họ với gia đình và xã hội.

Cách nữ nhà khoa học tài năng thế giới cân bằng giữa công việc và gia đình

LÂM ANH - CHÂN PHÚC |

Là một người có niềm đam mê với khoa học, phát triển phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam và dành nhiều thời gian để dẫn lối cho thế hệ tương lai của nền khoa học nước nhà, PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã được L’Oréɑl – UNESCO vinh danh Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới năm 2022.

Dự kiến sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7%

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Đinh Ngọc Quý, nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn từ 2024-2026. Dự kiến, sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7%.