Công đoàn Điện lực hỗ trợ 150 triệu đồng cho Điện lực Bắc Giang, Bắc Ninh

Hà Anh |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường ở tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lực lượng lao động trực tiếp của 2 đơn, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang và 50 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Ngày 19.5, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, số tiền hỗ trợ 150 triệu đồng, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ủy quyền cho Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang và Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh trao trực tiếp cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ trong địa bàn dịch COVID-19 bùng phát.

“Với nguồn kinh phí hỗ trợ này, Công đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn hỗ trợ thêm một phần kinh phí để các đơn vị bồi dưỡng, trang bị các phương tiền an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng người lao động trực tiếp đang phải cách lý tại trụ sở, văn phòng làm việc, xa gia đình, nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kép “Vừa quản lý vận hành an toàn, ổn định, liên tục hệ thống điện, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 an toàn” - ông Huy chia sẻ.

Ông Nguyễn Tuấn Mười - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Bắc Ninh trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho đại diện cán bộ, nhân viên. Ảnh: CĐĐL
Ông Nguyễn Tuấn Mười - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Bắc Ninh trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho đại diện cán bộ, nhân viên. Ảnh: CĐĐL

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Trần Anh Tân – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang đã gừi lời cảm ơn tới sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát, nguy hiệm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay.

Đồng thời ông Tân cho biết, tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhất là các Khu Công nghiệp (Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê-Nội Hoàng) và 4 huyện tâm dịch là Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng (nơi có 4 khu công nghiệp lớn). Công ty Điện lực Bắc Giang đã chấp hành nghiêm, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo của địa phương, của Tập đoàn và của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kịch bản… được phổ biến đến 100% người lao động và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Công ty Điện lực Bắc Giang đang thực hiện chế độ vận hành hệ thống lưới điện trong chế độ phòng chống dịch COVID-19 đó là: Thực hiện cách ly với tổng số 123 cán bộ nhân viêntrực tiếp vận hành tại Trung tâm điều khiển xa, Trạm 110 kV có người trực, Tổ thao tác 110 kV lưu động và công nhân trực vận hành lưới điện tại 9 huyện/thành phố. Công đoàn phối hợp với chuyên môn bố trí đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ điều kiện ăn ở và làm việc cho lực lượng cách ly, đảm bảo sức khỏe để sản xuất.

Công đoàn cũng đã đồng hành cùng với chuyên môn trong công tác phòng chống dịch, kịp thời quan tâm hỗ trợ động viên người lao động như trích Quỹ an sinh xã hội và tương trợ CBCNV của Công ty, hỗ trợ các Điện lực và Đội quản lý 110 kV số tiền 115 triệu đồng; trích kinh phí Công đoàn Công ty hỗ trợ cho các Công đoàn cơ sở thành viên để mua sắm trang bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch số tiền 159 triệu đồng; cấp phát khẩu trang y tế cho 100% công nhân viên chức lao động của Công ty, mỗi người 50 cái.

Chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19, Công ty Điện lực Bắc Giang đã ủng hộ 6 huyện, thành phố (huyện Lạng Giang, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Việt Yên và TP.Bắc Giang) mỗi địa phương 30 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 180 triệu đồng.


Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hỗ trợ 193 người lao động khó khăn

Hà Anh |

Ngày 13.5, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có quyết định về việc hỗ trợ cho 193 người lao động (NLĐ) và thân nhân người NLĐ bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền trên được trích từ Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021.

Phối hợp triển khai thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hà Anh |

Mới đây, tại Hà Nội, lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã diễn ra.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Tập trung vào hoạt động tuyên truyền

Nguyễn Lương |

Ngày 22.4, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tập đoàn đã phối hợp với chuyên môn tập trung vào hoạt động tuyên truyền.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hỗ trợ 193 người lao động khó khăn

Hà Anh |

Ngày 13.5, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có quyết định về việc hỗ trợ cho 193 người lao động (NLĐ) và thân nhân người NLĐ bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền trên được trích từ Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021.

Phối hợp triển khai thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hà Anh |

Mới đây, tại Hà Nội, lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã diễn ra.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Tập trung vào hoạt động tuyên truyền

Nguyễn Lương |

Ngày 22.4, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tập đoàn đã phối hợp với chuyên môn tập trung vào hoạt động tuyên truyền.