Công đoàn Điện lực Việt Nam: Khích lệ người lao động thi đua lao động

Lương Nguyễn |

Bên cạnh việc phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... thì việc chăm lo cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm từ nguồn quỹ phúc lợi, xã hội khác.

Ngày 12.1, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - cho biết, trong 3 năm qua, đã có 53.207 lượt người được trợ cấp, thăm hỏi với số tiền 27,512 tỉ đồng được Công đoàn và chuyên môn các cấp phối hợp thực hiện. Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức phong trào văn hóa, thể thao - 100% các đơn vị đều có hội thao, giải thể thao truyền thống của đơn vị.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ một số đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, gặp nhiều khó khăn, đơn vị mới thành lập các thiết chế văn hóa, thể thao như: Sân bóng đá, sân cầu lông, tennis, hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, trang thiết bị bếp ăn... đã góp phần giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt cũng như nâng cao đời sống thể chất, tinh thần cho người lao động.

Để người lao động an cư - lạc nghiệp, giai đoạn 2018 - 2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã xét duyệt 179 nhà Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ), với số tiền hơn 10 tỉ đồng. Các đơn vị đã thực hiện tốt chương trình nhà tình thương, tình nghĩa với hàng trăm nhà được hỗ trợ xây dựng, với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn các cấp đã kịp thời tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các tập thể, cá nhân người lao động các đơn vị khắc phục nhanh sự cố, cách ly do phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cấp điện kịp thời cho bà con nhân dân vùng bị bão tố, lũ lụt, nắng nóng... số tiền thăm hỏi lên đến hàng chục tỉ đồng.

Năm 2020, toàn tập đoàn đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt với số tiền trên 31 tỉ đồng. Hàng năm, CNVCLĐ trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ủng hộ khoảng hơn 10 tỉ đồng cho người nghèo ở các địa phương, các đơn vị ngoài ngành khó khăn...

Được Công đoàn chăm lo chu đáo, nên người lao động trong ngành luôn hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phối hợp. Trong đó, các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và nghiên cứu khoa học tiếp tục được các đơn vị đẩy mạnh.

“Đây là phong trào thi đua nhằm động viên trí tuệ sáng tạo, lòng say mê, yêu nghề của người lao động. Phong trào này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí. Đặc biệt từ phong trào này, người công nhân Trương Thái Sơn - Công ty Điện lực Chợ Lớn, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - đã được động viên, khích lệ để say mê tìm tòi các giải pháp, sáng kiến trong công việc hàng ngày. Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, anh đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động” - ông Đỗ Đức Hùng chia sẻ.

Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, 3 năm qua đã có 2.569 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm lợi hàng trăm tỉ đồng, 89 cá nhân có đề tài, giải pháp, sáng kiến được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo, 7 cá nhân xuất sắc được biểu dương và vinh danh tại Lễ trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ III năm 2018, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực VN làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động

Đắc Cường |

Ông Đỗ Đức Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn làm tốt công tác xã hội và chăm lo đời sống cho người lao động.

Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN ký kết Quy chế phối hợp

Huyền Ngọc |

Chiều 22.12, đã diễn ra Hội nghị đối thoại định kỳ Quý IV năm 2020 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi các đơn vị thi công nước rút

Đắc Cường |

Ngày 15.12, tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Lương Bá Thanh làm Trưởng đoàn, cùng Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn đã đến làm việc, thăm hỏi các đơn vị thi công nước rút xây dựng đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2 thuộc dự án Đường dây 500kV mạch 3.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công đoàn Điện lực VN làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động

Đắc Cường |

Ông Đỗ Đức Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, năm 2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn làm tốt công tác xã hội và chăm lo đời sống cho người lao động.

Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN ký kết Quy chế phối hợp

Huyền Ngọc |

Chiều 22.12, đã diễn ra Hội nghị đối thoại định kỳ Quý IV năm 2020 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi các đơn vị thi công nước rút

Đắc Cường |

Ngày 15.12, tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Lương Bá Thanh làm Trưởng đoàn, cùng Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Trịnh Tuấn Sơn đã đến làm việc, thăm hỏi các đơn vị thi công nước rút xây dựng đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2 thuộc dự án Đường dây 500kV mạch 3.