Người lao động Dầu khí trồng cây xanh trên đất liền và công trình biển

Kiều Vũ |

Hà Nội – Với ý nghĩa to lớn của thông điệp “Vì một Việt Nam Xanh”, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị không chỉ thực hiện trồng cây xanh trên đất liền hay công trình biển, mà còn đồng hành triển khai ở huyện đảo Trường Sa.

Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm 2021-2025 “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời thực hiện cam kết Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 về biến đổi khí hậu, Petrovietnam đã triển khai Chương trình hành động chống biến đổi khí hậu và đề ra kế hoạch về việc triển khai chương trình trồng 3 triệu cây xanh trong toàn Tập đoàn, giai đoạn 2022-2025.

Hưởng ứng hoạt động này, cán bộ nhân viên, người lao động Dầu khí đã thể hiện ý thức, trách nhiệm của mình qua việc trồng cây ngay tại nơi làm việc. Trong các nhà máy, trên các giàn khoan, nơi sinh sống, khu tập thể, ký túc xá, các vườn cây đã được hình thành. Sau 2 năm triển khai kế hoạch, 27/32 đơn vị thuộc Petrovietnam đã xây dựng kế hoạch triển khai cho cả giai đoạn 2022 – 2025; nhiều đơn vị xây dựng kế hoạch cả giai đoạn cao hơn chỉ tiêu Tập đoàn phân bổ như  Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQ POC) đặt mục tiêu 13.400 cây/ 10.000 cây được giao, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đề ra mục tiêu 11.000 cây/ 10.000 cây được giao, Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) chủ động đăng ký 21.000 cây…

Tính hết tháng 5.2023, đã có 28/32 đơn vị tổ chức/phối hợp tổ chức trồng được 166.593 cây xanh tại trụ sở đơn vị, các địa phương có hoạt động, dự án dầu khí, các khu vực rừng phòng hộ… tại hơn 20 tỉnh/thành trong cả nước.

Đặc biệt, nhiều cách làm sinh động, sáng tạo đã được triển khai. Trong đó có mô hình trồng cây lấn biển, phủ xanh đất trống đồi trọc, trồng cây xanh, tính toán lượng hóa việc giảm thải CO2 vào môi trường làm cơ sở định lượng kết quả chống phát thải, biến đổi khí hậu, trồng cây xanh trên các giàn khoan; không gian xanh tại các văn phòng/trụ sở; những hàng cây, vườn hoa của Công đoàn, Đoàn thanh niên… Nhiều đơn vị còn tổ chức đánh giá/tính toán tác động tích cực đối với môi trường từ hoạt động trồng cây, từ những loại cây cụ thể để lựa chọn trồng cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả việc trồng cây xanh.

Lễ phát động Tết trồng cây chính thức được diễn ra tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, nhằm lan tỏa thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” tới từng người lao động. Ảnh: CĐ DKVN
Lễ phát động Tết trồng cây chính thức được diễn ra tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, nhằm lan tỏa thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” tới từng người lao động. Ảnh: CĐ DKVN

Với ý nghĩa to lớn của thông điệp “Vì một Việt Nam Xanh”, Petrovietnam và các đơn vị không chỉ thực hiện trên đất liền hay công trình biển, mà còn đồng hành triển khai ở huyện đảo Trường Sa. Gần đây, Đoàn công tác Petrovietnam đã đến thăm, động viên và trao tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/20. Trong chuỗi hoạt động tại đây, Đoàn trao tặng 5 tỉ 620 triệu đồng và 30 tấn phân bón cho cho các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1 để góp phần vào mục tiêu xanh hóa Trường Sa bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Petrovietnam tiếp tục kêu gọi các đơn vị, các đoàn thể trong Tập đoàn thực hiện tốt kế hoạch, đảm bảo số lượng cây trồng và tiến độ cụ thể thực hiện chương trình; tiếp tục tuyên truyền, vận động đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động tích cực hưởng ứng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình tốt, cách làm hay sáng tạo.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho người lao động

Kiều Vũ |

Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Dịch vụ Quản lý tàu (PVTRANS PSM) tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho người lao động nhằm trang bị lại kiến thức lĩnh vực này.

Hậu Giang ra quân trồng cây xanh chào mừng đại hội Công đoàn

Văn Sỹ |

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình xây dựng tuyến đường đẹp trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

Tặng 10 tỉ đồng xây dựng lò đốt rác ở huyện đảo Trường Sa

Phương Linh |

Các xã đảo và thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) sẽ được đầu tư lò đốt rác chuyên nghiệp góp phần xử lý rác, đảm bảo môi trường.

Bản tin công đoàn: Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Nguyên nhân khiến làn sóng rút BHXH 1 lần ngày càng gia tăng; Thiết kế gói hỗ trợ 23.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động; Doanh nghiệp, công nhân khổ sở vì tiết giảm tiêu thụ điện; Công ty PouYuen hỗ trợ gần 690 tỉ đồng cho công nhân chấm dứt hợp đồng; Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?

Lý do ông trùm Thảo lụi và đàn em bị khởi tố tội Hủy hoại tài sản

PHAN THÀNH |

Bình Thuận – Ngoài Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo lụi) bị khởi tố, bắt tạm giam, còn có 4 đối tượng được xác định đồng phạm trong vụ án đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố, ra Lệnh bắt tạm giam và được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp phê chuẩn.

Bắt 2 đối tượng Hải Phòng cướp tiệm vàng ở Hải Dương sau 8 giờ gây án

Hà Vi |

Hải Dương - Sáng 8.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau 8 giờ xảy ra vụ cướp, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Giao dự án kiểu “bán bò tậu ễnh ương” tại Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Giấc mơ sản xuất xe ôtô thương hiệu Việt của Cty TNHH Một thành viên ôtô Vinaxuki Thanh Hóa đang dở dang, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi đất, giao dự án sản xuất ôtô cho Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn cầu thuộc Tập đoàn Đầu tư Tài chính (TF Group) tiếp tục thực hiện. Vậy nhưng đã hơn 1 năm qua, dự án hầu như bất động. Liệu Thanh Hóa có thu hồi dự án của doanh nghiệp yếu kém này để giao cho một doanh nghiệp yếu kém hơn theo kiểu “bán bò tậu ễnh ương”?

Người dân ngó lơ cầu bộ hành, liều mình qua đường giữa dòng xe tấp nập

HỮU CHÁNH |

Phần lớn người dân bất chấp nguy hiểm, băng qua lòng đường dù TP Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều cầu vượt bộ hành trị giá tiền tỉ.

Tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho người lao động

Kiều Vũ |

Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Dịch vụ Quản lý tàu (PVTRANS PSM) tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho người lao động nhằm trang bị lại kiến thức lĩnh vực này.

Hậu Giang ra quân trồng cây xanh chào mừng đại hội Công đoàn

Văn Sỹ |

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình xây dựng tuyến đường đẹp trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

Tặng 10 tỉ đồng xây dựng lò đốt rác ở huyện đảo Trường Sa

Phương Linh |

Các xã đảo và thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) sẽ được đầu tư lò đốt rác chuyên nghiệp góp phần xử lý rác, đảm bảo môi trường.