Nội dung thi đua phải dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp thực tế đơn vị

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội chọn Công đoàn Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Một trong những yêu cầu đặt ra cho Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ mới là không ngừng đổi mới các phong trào thi đua; nội dung thi đua phải dễ hiểu, dễ thực hiện.

Theo đó, Công đoàn Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ qua, thông qua hoạt động nỗ lực, luôn quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động của các tổ Công đoàn và 16 Công đoàn bộ phận, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức cho đoàn viên, người lao động tham gia đầy đủ các cuộc họp sơ kết tháng/quý/năm của chuyên môn; tham gia góp ý xây dựng các quy chế của Công ty như Quy chế Lao động - Tiền lương, tiền thưởng; các dự thảo văn bản, quyết định, dự án về kỹ thuật, an toàn sản xuất, kinh doanh…

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ tại cơ sở; giám sát việc thực hiện và tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể với những điểm có lợi hơn so với quy định của pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ được Công đoàn Công ty đề ra trong nhiệm kỳ mới là chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị của người lao động; thương lượng và chủ động đề xuất ký kết sửa đổi Thỏa ước lao đông tập thể  phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Người lao động; tăng cường phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Hợp đồng Lao động, chính sách đối với lao động nữ…

Để Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; thương lượng với Ban Giám đốc về tiền lương, thưởng, trợ cấp, tiền ăn, tham quan.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước; nội dung thi đua dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, tăng cường hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, củng cố xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh…

Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá mới và bầu 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham gia Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Hải Anh |

Hà Nội - Ngày 15.12, Liên đoàn Lao động Thạch Thất cho biết đã hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nhiệm kỳ 2023-2028.

Thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt phục vụ Tết

Hải Anh |

Hà Nội - Đợt thi đua cao điểm do Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) phát động sẽ diễn ra tại các đơn vị hoạt động xe buýt thuộc Transerco từ giữa tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 1 năm 2023.

Những chính sách liên quan đến tiền lương đáng chú ý trong năm 2023

QUANG MINH |

Nhiều chính sách liên quan đến tiền lương, trợ cấp sẽ thay đổi trong năm 2023 như tăng lương cơ sở, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Hải Anh |

Hà Nội - Ngày 15.12, Liên đoàn Lao động Thạch Thất cho biết đã hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nhiệm kỳ 2023-2028.

Thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt phục vụ Tết

Hải Anh |

Hà Nội - Đợt thi đua cao điểm do Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) phát động sẽ diễn ra tại các đơn vị hoạt động xe buýt thuộc Transerco từ giữa tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 1 năm 2023.

Những chính sách liên quan đến tiền lương đáng chú ý trong năm 2023

QUANG MINH |

Nhiều chính sách liên quan đến tiền lương, trợ cấp sẽ thay đổi trong năm 2023 như tăng lương cơ sở, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...