Công đoàn Công an Tiền Giang phòng, chống ma tuý trong công nhân, lao động

LƯƠNG HẠNH |

Công tác phòng, chống ma tuý trong công nhân, lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được Công đoàn Công an tỉnh xác định sẽ tập trung trong thời gian tới.

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công đoàn Công an tỉnh và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyên truyền phổ biến công tác chăm sóc nâng cao sức khỏe; phòng, chống ma túy cho công nhân, lao động tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bao bì sản xuất Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tiền Giang đã tư vấn sức khỏe sinh sản: Khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước khi sinh, xét nghiệm sàng lọc sơ sinh; không lựa chọn giới tính khi sinh; tuyên truyền Nghị quyết 26 của HĐND tỉnh về chế độ cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Đại diện Công đoàn Công an tỉnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy; tác hại của tệ nạn ma túy; hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh diện tử; những tiện ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.

Buổi tuyên truyền giúp công nhân, lao động nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật trong quá trình tham gia lao động;

Mạnh dạn tố giác, phòng ngừa các loại tội phạm; nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, tạo cơ hội cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trước đó, 3 đơn vị này đã phối hợp tuyên truyền các nội dung trên ở 12 Công đoàn cơ sở của các công ty ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại uý Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: Thời gian qua, Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thực hiện hiệu quả, có chiều sâu, thể hiện rõ nét về vai trò đại diện và chăm lo cho đoàn viên công đoàn trong Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công đoàn khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và pháp luật về an toàn giao thông; công tác phòng chống ma tuý giai đoạn hiện nay trong công nhân, lao động các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo Đại uý Nguyễn Thành Phong, công trình này được Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang xác định sẽ tập trung trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang tôn vinh 83 CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn tiêu biểu 2018-2023

Thành Nhân |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị Tuyên dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Dự hội nghị có bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và 83 CNVCLĐ, cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023.

Tiền Giang tôn vinh 83 công nhân, viên chức, lao động và cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Thành Nhân |

Ngày 10.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tuyên dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023.

Công đoàn Tiền Giang dành hơn 14 tỉ đồng giúp đoàn viên an cư lạc nghiệp

Thành Nhân |

Tiền Giang - Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã dành hơn 14 tỉ đồng để xây mới, sửa chữa 462 căn nhà Mái ấm Công đoàn. Qua đó, đã giúp đoàn viên Công đoàn khó khăn có nơi ở ổn định và hoàn thành ước mơ an cư lạc nghiệp.

Thông tin sai sự thật khiến bà cụ 72 tuổi gãy tay, cán bộ địa chính bị kỷ luật khiển trách

QUANG ĐẠI |

Vi phạm trong công tác, dẫn đến sự việc tranh chấp đất đai của người dân làm một bà cụ 72 tuổi bị đánh gãy tay, cán bộ địa chính ở huyện Diễn Châu bị kỷ luật khiển trách.

Nhiều người ở Đắk Lắk bị ngộ độc sau khi ăn cà độc dược

BẢO TRUNG |

Sáng 22.8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục điều trị cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cà.

PODCAST: Loạt "cạm bẫy" khi sinh viên tìm việc làm thêm trên mạng xã hội

Nhóm Pv |

Việc nhẹ lương cao, đi làm ngay, được cầm tay chỉ việc, là những yếu tố tâm lí của những bạn sinh viên mong muốn khi tìm một công việc làm thêm. Thế nhưng chính vì tâm lí đó lại là mồi nhử béo bở mà những kẻ lừa đảo vịn vào để chiếm đoạt tài sản của người cần tìm kiếm việc làm. Trong số PODCAST ngày hôm nay, quý vị sẽ lắng nghe tâm sự của những sinh viên đã "nếm trái đắng" khi tìm việc làm thêm.

2 năm VinFast đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu

Nhóm PV |

Tối 15.8 (giờ Việt Nam), VinFast đã rung chuông ra mắt trên sàn NASDAQ của Mỹ, chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu. Đây là dấu mốc đáng tự hào, mang lại nhiều cơ hội huy động vốn hơn cho doanh nghiệp, nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục thị trường thế giới.

Tiết lộ số tiền bảo lãnh "khủng" để ông Trump tránh ngồi tù

Ngọc Vân |

Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump cần nộp 200.000 USD tiền bảo lãnh tại ngoại để khỏi ngồi tù ở bang Georgia vì tội “gian lận bầu cử”.

Tiền Giang tôn vinh 83 CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn tiêu biểu 2018-2023

Thành Nhân |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị Tuyên dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Dự hội nghị có bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và 83 CNVCLĐ, cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023.

Tiền Giang tôn vinh 83 công nhân, viên chức, lao động và cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Thành Nhân |

Ngày 10.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tuyên dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023.

Công đoàn Tiền Giang dành hơn 14 tỉ đồng giúp đoàn viên an cư lạc nghiệp

Thành Nhân |

Tiền Giang - Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã dành hơn 14 tỉ đồng để xây mới, sửa chữa 462 căn nhà Mái ấm Công đoàn. Qua đó, đã giúp đoàn viên Công đoàn khó khăn có nơi ở ổn định và hoàn thành ước mơ an cư lạc nghiệp.