Cán bộ địa chính xã bị lừa, bà cụ 72 tuổi bị đánh nhập viện

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cán bộ địa chính xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu) cho rằng có 2 người mạo danh cán bộ điện lực yêu cầu thu hồi đất của dân để làm trạm điện. Dẫn đến sự việc một bà cụ 72 tuổi bị hàng xóm đánh gãy tay vì tranh chấp đất đai.

Ngày 15.4, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh, 72 tuổi, trú xóm Quyết Thành - xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết hiện đang điều trị tại bệnh viện huyện Diễn Châu vì bị hàng xóm đánh.

Cụ thể, bà Thanh bị ông Nguyễn Văn Minh, trú cùng địa phương dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, bà Thanh dùng tay đỡ nên gãy tay. Hiện bà vẫn đau, choáng và được kết luận là chấn động não, chấn thương tay.

Mảnh đất gia đình bà Thanh đã khai hoang tại xã Diễn Bích. Ảnh: Quang Đại
Mảnh đất gia đình bà Thanh đã khai hoang tại xã Diễn Bích. Ảnh: Quang Đại

Sự việc xảy ra vào tối 7.4.2023. Lúc đó bà Thanh đến chất vấn ông Minh về việc tự ý đổ đá trên mảnh đất rộng 400 m2 của gia đình bà tại khu vực Đồng Tháng Năm, xã Diễn Bích và yêu cầu ông Minh chấm dứt việc lấn chiếm, trả lại đất cho bà.

Ông Nguyễn Văn Minh cho rằng diện tích đất đó là của ông Minh, và sau đó đã hành hung bà Thanh.

Được biết, hồ sơ vụ việc đã chuyển lên Công an huyện Diễn Châu để xử lý theo quy định.

Đại diện Công an huyện Diễn Châu cho biết sẽ cho bà Thanh đi giám định thương tích để làm căn cứ xử lý.

Bà Thanh bị đánh chấn động não, chấn thương cẳng tay. Ảnh: Quang Đại
Bà Thanh bị đánh chấn động não, chấn thương cẳng tay. Ảnh: Quang Đại

Theo bà Thanh, mảnh đất nói trên là do vợ chồng bà khai hoang từ năm 1980 đến nay, đã có hồ sơ tại địa phương, không liên quan đến ông Nguyễn Văn Minh.

Bà Thanh đã làm hồ sơ để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng thời gian kéo dài vẫn chưa có bìa.

Vào ngày 1.1.2023, ông Trần Văn Hồng – cán bộ địa chính xã Diễn Bích vào nhà bà Thanh, thông báo việc sẽ lấy 150m2 đất của bà tại thửa đất nói trên để làm trạm điện theo chủ trương của Điện lực huyện Diễn Châu.

Tin tưởng cán bộ xã và ủng hộ chủ trương xây dựng công trình công cộng, bà Thanh đã đồng ý. Sau đó có một số người tiến hành xây dựng móng công trình tại vị trí nói trên.

Điện lực Diễn Châu khẳng định không thi công dự án tại xã Diễn Bích. Ảnh: Quang Đại
Điện lực Diễn Châu khẳng định không thi công dự án tại xã Diễn Bích. Ảnh: Quang Đại

Sau đó, không thấy nhân viên điện lực đến thi công tiếp mà lại thấy ông Nguyễn Văn Minh tiến hành thi công, bà Thanh hỏi thì ông Minh cho rằng đó là đất của ông.

Nghi ngờ, bà Thanh có đơn hỏi ngành điện lực, thì được Giám đốc Điện lực Diễn Châu ký văn bản số 178 ngày 10.4.2023 khẳng định Điện lực Diễn Châu không thi công bất cứ công trình, dự án gì tại xã Diễn Bích và đất của bà Thanh.

Bà Thanh yêu cầu ông Minh không được lấn chiếm đất thì bị ông Minh hành hung. Bà Thanh cho rằng ông Hồng, cán bộ địa chính xã đã lợi dụng chức quyền để lừa dân, giao đất của bà cho ông Minh, tạo ra sự tranh chấp đất đai giữa bà và ông Minh làm cho bà bị đánh.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hồng – cán bộ địa chính xã Diễn Bích thừa nhận có sự việc ông đến trao đổi với bà Thanh về việc lấy 1 phần đất của bà đã khai hoang để làm công trình điện lực.

“Hôm đó có 2 người đến giới thiệu là cán bộ ngành điện lực, xin khảo sát để lắp thêm trạm điện tại phía sau trạm y tế. Tôi thấy đó là đất của bà Thanh đã khai hoang nên tôi có nói với bà Thanh. Tôi có sai là không báo cáo lãnh đạo xã”- ông Trần Văn Hồng nói và cho biết thêm ông không biết hai người đó tên gì, không xem giấy tờ.

Ông Hồng cũng cho rằng không biết ai đã đổ đá, xây dựng một phần công trình trên phần đất của bà Thanh. Phóng viên trao đổi việc làm dự án phải có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền, còn người của cơ quan chức năng đến làm việc thì phải có giấy tờ, việc cán bộ địa chính tin vào hai người lạ như thế là vô lý. Tuy nhiên ông Hồng không thừa nhận việc ông lừa bà Thanh.

Ông Nguyễn Viết Mãn – Chủ tịch UBND xã Diễn Bích cho biết liên quan đến sự việc xô xát giữa bà Thanh và ông Minh, công an đã làm việc.

Còn địa phương đang xác minh thông tin ông Trần Văn Hồng - cán bộ địa chính thông báo về việc thu hồi đất của bà Thanh để làm trạm điện.

"Thực tế không có trạm điện của điện lực. Ông Hồng có nói sai về việc đó, chúng tôi sẽ làm rõ”- ông Mãn nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nguyên cán bộ địa chính bị bắt giam vì chiếm đoạt 227 triệu ở Thanh Hoá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, nguyên cán bộ địa chính ở thị trấn Quý Lộc (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt giam vì đã chiếm đoạt 227 triệu đồng của 2 hộ dân trên địa bàn.

Bắt tạm giam một công chức địa chính xã ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ngày 22.2, tin từ Viện KSND huyện Bắc Bình, Bình Thuận cho biết, vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Hoàng Thuận Thiên để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thái Bình: Bắt nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính bán đất trái phép

TRUNG DU |

Nguyên Chủ tịch UBND xã An Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và một cán bộ địa chính xã này vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi bán đất trái thẩm quyền, không thông qua đấu giá.

Cao điểm lễ Giỗ Tổ và 30.4, lượt khách đến Tân Sơn Nhất tăng vọt 33%

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Theo thông tin mới nhất từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm dịp lễ Giỗ Tổ và 30.4-1.5, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất lên tới 755.910 lượt khách quốc tế và nội địa, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2022.

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Số ca mắc COVID-19 cao nhất từ đầu năm 2023, ai cần tiêm vaccine bổ sung?

AN AN - MINH HÀ |

Trong ngày 22.4 ghi nhận 2461 ca mắc COVID-19 mới - số ca cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trước tình hình trên, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo một số nhóm đối tượng cần tiêm vaccine bổ sung để đảm bảo chất lượng miễn dịch.

Không có chuyện Giám đốc Quỹ tín dụng ở Lâm Đồng vỡ nợ, bỏ trốn

Phan Tuấn |

Rất đông khách hàng, thành viên đang đến rút tiền tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khẳng định đơn vị này không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Tam Kỳ hướng đến xây dựng thương hiệu thành phố sưa vàng

Hoàng Bin |

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” 2023 nhằm xây dựng thương hiệu "thành phố sưa vàng", gắn với hình thành sản phẩm du lịch làng sinh thái Hương Trà, Quảng Nam.

Nguyên cán bộ địa chính bị bắt giam vì chiếm đoạt 227 triệu ở Thanh Hoá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, nguyên cán bộ địa chính ở thị trấn Quý Lộc (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt giam vì đã chiếm đoạt 227 triệu đồng của 2 hộ dân trên địa bàn.

Bắt tạm giam một công chức địa chính xã ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ngày 22.2, tin từ Viện KSND huyện Bắc Bình, Bình Thuận cho biết, vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Hoàng Thuận Thiên để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thái Bình: Bắt nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính bán đất trái phép

TRUNG DU |

Nguyên Chủ tịch UBND xã An Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và một cán bộ địa chính xã này vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi bán đất trái thẩm quyền, không thông qua đấu giá.