Tiền Giang tôn vinh 83 công nhân, viên chức, lao động và cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Thành Nhân |

Ngày 10.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tuyên dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và 83 CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023.

Bà Thái Thu Xương – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân

Hội nghị nhằm biểu dương và tôn vinh những CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn tiêu biểu trong phong trào CNVCLĐ, thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Qua đó, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong thời đại mới.

Trong giai đoạn 2018 - 2023, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy hiệu quả. Lực lượng CNVCLĐ toàn tỉnh đã tham gia thực hiện 13.625 lượt sáng kiến được cập nhật lên Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đạt 119,52% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân
Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân

Đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực hoạt động và đời sống của nhân dân; nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người lao động, hoạt động Công đoàn cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã trao gần 23.000 túi an sinh Công đoàn; chi tiền hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hỗ trợ dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” tại doanh nghiệp... với số tiền gần 50 tỉ đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho 1.573 đoàn viên, người lao động của 12 Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền 2,51 tỉ đồng do bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cho rằng, hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc động viên đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn tiêu biểu của tỉnh nhà, tiếp tục ra sức thi đua, lao động đóng góp vào quá trình phát triển và xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày càng giàu đẹp; không ngừng đổi mới sáng tạo trong lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm làm giàu cho đơn vị, doanh nghiệp và xã hội.

Tôn vinh những CNVCLĐ và cán bộ công đoàn tiêu biểu . Ảnh: Thành Nhân
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chúc mừng và tuyên dương những CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Ảnh: Thành Nhân
Tuyên dương những CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Ảnh: Thành Nhân
Tuyên dương những CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Ảnh: Thành Nhân

Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của 83 “bông hoa trí tuệ” trong CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023 tại Tiền Giang.

Ảnh: Thành Nhân
Tuyên dương CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Ảnh: Thành Nhân

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, trong việc phát động phong trào thi đua yêu nước, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cần tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn quan tâm xây dựng bộ máy, củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, tích cực xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.01.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Tiền Giang dành hơn 14 tỉ đồng giúp đoàn viên an cư lạc nghiệp

Thành Nhân |

Tiền Giang - Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã dành hơn 14 tỉ đồng để xây mới, sửa chữa 462 căn nhà Mái ấm Công đoàn. Qua đó, đã giúp đoàn viên Công đoàn khó khăn có nơi ở ổn định và hoàn thành ước mơ an cư lạc nghiệp.

Tiền Giang gắn biển Công trình thi đua cấp tỉnh chào mừng Đại hội Công đoàn

Thành Nhân |

Ngày 31.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức gắn biển 1 công trình thi đua cấp tỉnh, chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công nhân Tiền Giang kiến nghị có chính sách tạo điều kiện cho người lao động chăm sóc sức khỏe

Thành Nhân |

Người lao động ở Tiền Giang gửi gắm kiến nghị trước thềm Diễn đàn Người lao động năm 2023 sắp diễn ra.

Cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm

Trà My |

Nhiều phụ huynh bức xúc trước vấn nạn học thêm hiện nay và cho rằng, cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm.

Chứng khoán giảm sâu 4 phiên, nhà đầu tư nên thu gọn danh mục

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo xác suất cao thị trường chứng khoán sẽ có những phiên rung lắc, bật nảy trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng những phiên phục hồi để cơ cấu, thu gọn lại danh mục.

Đồng Nai phê duyệt yêu cầu về dự án trung tâm thương mại hơn 6.000 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án Trung tâm thương mại rộng gần 12 ha nằm ở vị trí vàng trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8.2.2024 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 14.2.2024 (mùng 5 tháng Giêng), tổng số ngày nghỉ là 7 ngày.

Việt Nam và Cuba sẽ sát cánh với nhau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

HƯNG THƠ |

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (1973-2023) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà).

Công đoàn Tiền Giang dành hơn 14 tỉ đồng giúp đoàn viên an cư lạc nghiệp

Thành Nhân |

Tiền Giang - Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã dành hơn 14 tỉ đồng để xây mới, sửa chữa 462 căn nhà Mái ấm Công đoàn. Qua đó, đã giúp đoàn viên Công đoàn khó khăn có nơi ở ổn định và hoàn thành ước mơ an cư lạc nghiệp.

Tiền Giang gắn biển Công trình thi đua cấp tỉnh chào mừng Đại hội Công đoàn

Thành Nhân |

Ngày 31.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức gắn biển 1 công trình thi đua cấp tỉnh, chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công nhân Tiền Giang kiến nghị có chính sách tạo điều kiện cho người lao động chăm sóc sức khỏe

Thành Nhân |

Người lao động ở Tiền Giang gửi gắm kiến nghị trước thềm Diễn đàn Người lao động năm 2023 sắp diễn ra.