Dân cần đúng luật, không mong xin lỗi

CAO HÙNG |

Thật lạ, chỉ trong 3 ngày, có tới 3 quan chức đã đích thân đứng ra... “xin lỗi” người dân. Đầu tiên, ngày 28.9, Bí thư Quận uỷ quận 1, TPHCM - ông Huỳnh Thanh Hải đã có thư xin lỗi người dân huyện U Minh, thông qua Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau.

Việc xin lỗi này là sau phát ngôn lỡ lời... “không luật pháp thì về rừng U Minh mà sống” của cấp dưới - ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, khi lập lại trật tự lòng lề đường ở quận 1.

Ngày 29.9, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc - Chủ tịch UBND phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM - đã xin lỗi hai công dân (Nguyễn Thị Tuyết Nhung - 21 tuổi, quê Tiền Giang và Ngô Thị Kiều - 16 tuổi, quê Đồng Nai), sau khi cấp dưới của ông đã trót đưa Nhung và Kiều vô Trung tâm giáo dục xã hội, gây bất bình dư luận. Xuất phát từ kiểm tra một quán càphê, thấy Nhung và Kiều đang uống càphê, không mang theo giấy tờ tuỳ thân. Việc làm này vi phạm nghiêm trọng quyền con người, ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm của hai cô gái trẻ, sau 10 ngày bị... giáo dưỡng trái quy định luật pháp.

Và, ngày 30.9, tại TP.Vũng Tàu, ông Mai Ngọc Thuận - Bí thư Thành uỷ TP.Vũng Tàu - đã cúi mình trước hàng chục người dân và xin lỗi họ, vì chuyện giải toả, bồi thường mặt bằng đã gây bao phiền toái cho người dân... Chưa kể, ngày 20.9, từng xuất hiện ông Phạm Quốc Huy - Chủ tịch UBND quận 5, TPHCM - đã đứng ra xin lỗi hàng ngàn tiểu thương chợ An Đông, sau cuộc bãi thị, phản đối việc nâng cấp chợ An Đông trì trệ nhiều năm...

Việc cán bộ, nhân viên bộ máy công quyền từng làm sai, ảnh hưởng đến người dân lâu nay không ít, nhưng số được xin lỗi là không nhiều. Nay, liên tiếp trên mạng xã hội, trên báo chí chính thống... đã xuất hiện một số quan chức (thay mặt cơ quan công quyền) xin lỗi người dân. Phải chăng nhận thức, đạo đức của cán bộ bây giờ đã đổi thay tích cực?

Trước cơn lốc của mạng xã hội, trình độ dân trí của người dân cũng theo đó tiến bộ nhanh... Vì vậy làm “công bộc” của dân trong thời buổi này, ngoài việc dưỡng đức, dưỡng liêm, “làm lại” hình ảnh chính mình trong mắt nhân dân là việc tối cần trước mắt. Tuy vậy điều quan trọng, người dân mong mỏi là không còn xảy ra những sai trái ấy nữa. Dân muốn cán bộ làm đúng luật, chứ không cần quá nhiều lời xin lỗi, do đã làm sai.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.