Chiếm dụng và tội danh

CAO HÙNG |

Không phải ngẫu nhiên, suốt nhiều năm qua, cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) VN đã liên tục thông tin về hiện tượng vô số doanh nghiệp (DN) trên cả nước đã cố tình trây ỳ, không đóng nộp, nợ tiền BHXH, dù đã thu đủ của người lao động (NLĐ).

Chỉ tính đến cuối năm 2017 vừa qua, tính chung, hiện có đến 102.900 đơn vị đang nợ BHXH của 2,6 triệu lao động, tương đương với số tiền 14.700 tỉ đồng. Cơ quan BHXH đã khởi kiện 8.800 vụ với số tiền khoảng 6 nghìn tỉ đồng. Tòa án các cấp đã xử 3.986 vụ, tương đương với 16% tổng số nợ, số vụ...

Song, con số 16% bị khởi kiện xem ra vẫn chưa tác dụng bao nhiêu để các DN tuân thủ luật pháp. Mới đây, một chủ DN lớn tại TPHCM đã huỵch toẹt rằng: “Tội gì không chiếm dụng món tiền quá lớn như vậy để làm vốn kinh doanh? Mình có chiếm đoạt đâu, mà chỉ chiếm dụng thôi. Còn hơn phải vay ngân hàng. Khi nào bị thúc ép, bức bách quá, thì trả, nộp tiền phạt, vẫn lợi hơn nhiều”. Thật vậy, tại một DN, với mức thu BHXH 17% trên tổng quỹ lương thực tế của NLĐ là rất lớn.

Nếu DN vay ngân hàng số tiền giá trị tương đương, lãi suất phải trả là rất cao.Trong khi mức lãi suất quy định đối với các DN chậm đóng BHXH chỉ 7-8 %/năm (số tiền nợ)… Hơn thế nữa chế tài xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp trốn đóng BHXH lại quá nhẹ (tối đa là 30 triệu đồng), DN sẵn sàng chịu phạt ở mức cao nhất và trả lãi suất nợ BHXH, thay vì nộp tiền BHXH đúng hạn.

Mới đây, Bộ LĐ-TBXH vừa đưa ra Dự thảo “Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH…”. Lần đầu tiên, dự thảo này đã xem hành vi “chiếm dụng” tiền BHXH của NLĐ như là một… tội danh.

Cụ thể, người sử dụng lao động, có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Cũng theo dự thảo, trường hợp chiếm dụng tiền đóng BHXH, có thể bị phạt từ 12 - 15% tổng số tiền phải đóng BHXH… Và, mức phạt sẽ tăng lên từ 18 - 20% tổng số tiền phải đóng BHXH, nếu chiếm dụng tiền đóng BHXH của toàn bộ NLĐ v.v…

Dù chưa chính thức, nhưng có thể xem đây là bước đột phá để dần đưa việc chiếm dụng BHXH là tội danh cần xử lý nghiêm. Chỉ như vậy, thì may ra các chủ DN không dám lờn thuốc, không nợ BHXH và con số gần 15 nghìn tỉ đồng tiền nợ BHXH mới có cơ hội thu về quỹ BHXH Việt Nam. 

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.