Tích cực loại bỏ khói thuốc lá ra khỏi đời sống cộng đồng

MINH HẠNH |

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Hội thi tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá do CĐ Y tế Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức. Hội thi có sự tham dự của hơn 300 diễn viên không chuyên đến từ 16 đơn vị thuộc khu vực II.
Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam Trần Thị Bích Hằng nhận định, việc hút thuốc lá đang là thói quen của một bộ phận người Việt Nam. Trong khi đó, khói thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử vong, song Việt Nam vẫn nằm trong số 15 nước có tỉ lệ hút thuốc nhiều nhất trên thế giới. 

Nguyên nhân chính là do nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá chưa đầy đủ, các biện pháp tuyên truyền chưa phong phú, việc xử lý các hành vi vi phạm còn chưa nghiêm… Để Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thực sự đi vào cuộc sống thì công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh và thực hiện kiên trì hơn nữa. 

Hội thi là một hình thức truyền thông rộng rãi, hiệu quả và thông qua đó nâng cao hiểu biết cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành y tế và người dân về tác hại của thuốc lá, đồng thời giáo dục nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng không hút thuốc lá trong bệnh viện và các cơ sở y tế.

Tại hội thi, mỗi phần trình diễn là một “màu sắc”, “một tiếng nói riêng” nhưng đã truyền tải một thông điệp chung, đó là loại bỏ khói thuốc lá ra khỏi đời sống cộng đồng, tạo nên một môi trường trong sạch không khói thuốc. 

Nhiều đội chơi đã làm khán phòng “nóng” lên bởi phần thi “Chào hỏi” của Sở Y tế Ninh Bình, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia, cơ quan Bộ Y tế…. Một số đội lại vận dụng sự sáng tạo của sân khấu để chuyển hoá phần thi kiến thức tưởng như khô khan trở nên thật sinh động và hấp dẫn như: Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe T.Ư, Bệnh viện 71 T.Ư... 

Ở phần thi năng khiếu, ban giám khảo và khán giả nhiều khi bị cuốn theo nội dung, cùng buồn, cùng vui với nhân vật trong các tiểu phẩm.

Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam Trần Thị Bích Hằng đánh giá, hội thi là một sân chơi bổ ích mà qua đó mỗi cá nhân, mỗi tập thể sẽ hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau những khó khăn không chỉ trong công tác mà cả trong cuộc sống. Đồng thời, thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn cộng đồng và xã hội hãy chung tay với ngành y tế trong công cuộc xây dựng môi trường không khói thuốc lá. 

Hội thi sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó nhận được sự sẻ chia, cảm thông của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân về những khó khăn vất vả của cán bộ y tế trên mọi miền tổ quốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 


MINH HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

ĐỒNG HỒNG |

Ông Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai - cho biết, trong năm qua, LĐLĐ tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tới cán bộ, CNVCLĐ với những cách làm hiệu quả và thiết thực.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

ĐỒNG HỒNG |

Ông Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai - cho biết, trong năm qua, LĐLĐ tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tới cán bộ, CNVCLĐ với những cách làm hiệu quả và thiết thực.