Phát huy vai trò công đoàn trong tham gia quản lý đơn vị

XUÂN TRƯỜNG |

Trong quá trình hình thành và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh luôn thể hiện tốt vai trò là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học, có sứ mệnh củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Góp phần vào thành tích trên, CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia quản lý đơn vị với mục đích bảo đảm sự ổn định, phát triển của đơn vị và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ).

Để làm tốt công tác tham gia quản lý đơn vị, CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban giám đốc Học viện tổ chức cho cán bộ, CCVCLĐ tham gia xây dựng và thực hiện các quy định, nội quy, quy chế, các chương trình, kế hoạch công tác của Học viện. CĐ Học viện tham gia với Ban giám đốc trong việc tổ chức, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; cải thiện điều kiện làm việc; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Học viện.

Tùy theo đặc điểm của từng công việc, CĐ vận dụng linh hoạt các hình thức tham gia như: Tham gia ý kiến với đơn vị những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do đơn vị tổ chức liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia với tư cách là thành viên các ban, hội đồng do đơn vị thành lập như: Hội đồng tuyển dụng, hội đồng kỷ luật; Hội đồng khoa học, Hội đồng tăng lương… để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Để làm tốt công tác tham gia quản lý đơn vị, CĐ Học viện đã bồi dưỡng nghiệp vụ, giúp các cán bộ CĐ Học viện nắm chắc nội dung vấn đề để chủ động trong tham gia quản lý đơn vị.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.