Đối thoại trực tiếp để hiểu tâm tư CNLĐ

MINH HẠNH |

Vừa qua, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc đối thoại trực tiếp với hơn 500 CNLĐ tại khu công nghiệp Gang thép.

Tại buổi đối thoại, nhiều thắc mắc và tâm tư của NLĐ đã được “thủ lĩnh” CĐ tỉnh giải đáp và thẳng thắn chia sẻ. Theo Chủ tịch LĐLĐ TP.Sông Công Nguyễn Thị Huệ, việc đối thoại với NLĐ tại doanh nghiệp (DN) được các cấp CĐ Thái Nguyên tổ chức thường xuyên. Tuy nhiên việc đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thì đây là lần đầu. Việc đối thoại trực tiếp với NLĐ là việc làm thiết thực giúp họ hiểu về các chế độ chính sách cũng như giải đáp những thắc mắc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của từng cá nhân. Dịp này nhiều câu hỏi được đặt ra với Chủ tịch LĐLĐ tỉnh như: Tiền tăng ca, chế độ bảo hiểm, nhà ở và sinh hoạt văn hoá thể thao sau giờ làm việc…

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng, việc đối thoại là một biện pháp hiệu quả để phát hiện mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn. Do vậy, mục đích chính của việc đối thoại là tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa NLĐ và DN, nhằm bảo vệ có hiệu quả quyền lợi của NLĐ, góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ. Thông qua đối thoại, mọi bức xúc của CNLĐ đều được CĐ và DN tiếp nhận, giải quyết kịp thời, tránh để phát sinh mâu thuẫn.

Cũng theo ông Hoàng, đối thoại cũng là cơ hội để tổ chức CĐ lắng nghe tâm tư của NLĐ để đề nghị và phối hợp với các DN thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, công tác ATVSLĐ và quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm thực hiện việc chi trả tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi xã hội cho NLĐ theo đúng các quy định.

Đồng thời, đối thoại còn là cơ hội để cán bộ CĐ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn áp dụng các quy định có lợi hơn cho NLĐ: Ví dụ ăn ca, thưởng tháng lương thứ 13, nâng cao đời sống tinh thần… vì trong đối thoại đó, mọi vấn đề từ tiền thưởng đến những vấn đề NLĐ quan tâm đều được đề cập đầy đủ và công khai biện pháp giải quyết.

Cụ thể như việc đề nghị hỗ trợ nhà “Mái ấm CĐ” của giáo viên Mã Trung Cửu tại huyện Phú Lương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai con nhỏ, vợ bị bệnh hiểm nghèo và nhiều năm nay gia đình anh phải sống trong ngôi nhà tạm, dột nát, không đủ điều kiện sinh hoạt. Sau khi nghe đề nghị, ông Hoàng yêu cầu Ban Chính sách pháp luật kiểm tra và làm việc với chính quyền địa phương, làm việc với các nhà hảo tâm để hỗ trợ gia đình anh Cửu. Đến ngày 31.5, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Phú Lương đã tổ chức khởi công xây dựng nhà “Mái ấm CĐ” cho gia đình đoàn viên CĐ Mã Trung Cửu.

Cũng từ những cuộc đối thoại trực tiếp với NLĐ, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp CĐ nâng cao công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH, công tác ATVSLĐ, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn công nghiệp và quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 

MINH HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ xây nhà “mái ấm công đoàn”

Tuấn Hiệp (LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên) |

Sáng 31.5, tại xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Phú Lương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên công đoàn Mã Trung Cửu.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên ký quy chế phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Tuấn Hiệp (LĐLĐ tỉnh) |

Chiều 29.5, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2017-2020. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có các đồng chí: Hà Văn Dương, Bí thư Đảng ủy khối; Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các trưởng, phó các ban Đảng ủy khối doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đối thoại với công nhân, người lao động

ĐẶNG TIẾN |

Sáng 23.5, trong khuôn khổ buổi lễ tôn vinh tôn vinh 100 CNLĐ và 20 gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đối thoại với trên 500 CNLĐ tại KCN Gang thép Thái Nguyên. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Duy Hoàng đã trả lời những thắc mắc của NLĐ về các vấn đề như: Việc làm, tiền lương, bảo hiểm, nhà ở và đời sống văn hoá tinh thần…

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ xây nhà “mái ấm công đoàn”

Tuấn Hiệp (LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên) |

Sáng 31.5, tại xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Phú Lương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên công đoàn Mã Trung Cửu.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên ký quy chế phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Tuấn Hiệp (LĐLĐ tỉnh) |

Chiều 29.5, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2017-2020. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có các đồng chí: Hà Văn Dương, Bí thư Đảng ủy khối; Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các trưởng, phó các ban Đảng ủy khối doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đối thoại với công nhân, người lao động

ĐẶNG TIẾN |

Sáng 23.5, trong khuôn khổ buổi lễ tôn vinh tôn vinh 100 CNLĐ và 20 gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đối thoại với trên 500 CNLĐ tại KCN Gang thép Thái Nguyên. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Duy Hoàng đã trả lời những thắc mắc của NLĐ về các vấn đề như: Việc làm, tiền lương, bảo hiểm, nhà ở và đời sống văn hoá tinh thần…