Đại diện thương lượng tại doanh nghiệp chưa có công đoàn

TRỌNG THÙY |

Trước thực trạng một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn chưa thành lập tổ chức CĐ, LĐLĐ TP.Bắc Giang đã có cách làm đột phá là đứng ra đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tại một số DN chưa có tổ chức CĐ.

Theo LĐLĐ TP.Bắc Giang, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT”, đồng thời triển khai thực hiện tốt chương trình số 05 ngày 11.7.2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang về nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT trong các DN giai đoạn 2013-2018, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS đánh giá chất lượng TƯLĐTT; kết quả đến nay đã có 68/80 (tỉ lệ 85,5%, vượt 20% chỉ tiêu đại hội) DN có tổ chức CĐ ký được TƯLĐTT. Đặc biệt, trong năm 2017, LĐLĐ thành phố đã đại diện thương lượng, ký TƯLĐTT cho NLĐ tại 3 DN chưa có tổ chức CĐ (Cty TNHH Kim Hoàng, Cty TNHH Long Hà, Cty TNHH C&T Việt Tuấn). Trong năm 2018, LĐLĐ TP.Bắc Giang đại diện cho NLĐ tại một DN chưa có tổ chức CĐ để thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

Theo ông Bùi Văn Khước - Chủ tịch LĐLĐ TP.Bắc Giang, các bản TƯLĐTT đã ký kết trên đều có những điều khoản về phúc lợi tốt hơn cho NLĐ. Theo đó, các bản TƯLĐTT quy định quy chế thưởng: Tết Dương lịch, CNLĐ được thưởng từ 200.000 - 500.000 đồng; Tết Âm lịch được thưởng từ 1-2 triệu đồng; tặng quà cho nữ công nhân nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3) 200.000 - 500.000 đồng/người; ăn trưa 20.000 - 30.000 đồng/người/bữa; công nhân nằm viện, phải phẫu thuật được Cty hỗ trợ 1-3 triệu đồng/người; công nhân kết hôn được tặng quà 1-2 triệu đồng/người; tặng quà cho con CNLĐ từ 200.000 - 300.000 đồng/cháu. Những điều khoản này khiến NLĐ tại các DN yên tâm hơn; đồng thời tin tưởng vào tổ chức CĐ.

Ông Khước cho biết thêm, đối với các DN trên, sau khi ký kết TƯLĐTT, LĐLĐ TP.Bắc Giang đều gia hạn từ 6 tháng đến 1 năm sau đó phải thành lập tổ chức CĐ để có người đại diện cho NLĐ tại DN, bởi LĐLĐ TP.Bắc Giang chỉ đại diện cho NLĐ tại DN trong thời gian ngắn, không phải lâu dài. Đến nay, đã có 1 DN thành lập tổ chức CĐ, từ đó tạo ra mối quan hệ lao động hài hòa, mang lại quyền lợi tốt hơn cho NLĐ.

TRỌNG THÙY
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Tổng kết Công tác Công đoàn 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hương Giang |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Chủ tịch công đoàn cơ sở phải là người “đứng mũi chịu sào”

QUẾ CHI - HÀ ANH |

Làm cách nào để CĐCS nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, từ đó đưa vào TƯLĐTT các nội dung sát với thực tiễn, có lợi hơn so với quy định của pháp luật là một trong những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận tại buổi Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thương lượng tập thể và đối thoại tại DN do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 20.1.

Quan tâm hàng đầu tới đời sống người lao động

NGỌC YẾN thực hiện |

TP.Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương được Tổng LĐLĐVN chọn tổ chức Đại hội (điểm khu vực miền Trung – Tây Nguyên, sẽ diễn ra trong các ngày 24 - 26.1. Trao đổi với PV Báo Lao động, đồng chí Ngô Xuân Thắng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết thêm về công tác chuẩn bị khi phiên khai mạc đã cận kề.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Tổng kết Công tác Công đoàn 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hương Giang |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Chủ tịch công đoàn cơ sở phải là người “đứng mũi chịu sào”

QUẾ CHI - HÀ ANH |

Làm cách nào để CĐCS nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, từ đó đưa vào TƯLĐTT các nội dung sát với thực tiễn, có lợi hơn so với quy định của pháp luật là một trong những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận tại buổi Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thương lượng tập thể và đối thoại tại DN do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 20.1.

Quan tâm hàng đầu tới đời sống người lao động

NGỌC YẾN thực hiện |

TP.Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương được Tổng LĐLĐVN chọn tổ chức Đại hội (điểm khu vực miền Trung – Tây Nguyên, sẽ diễn ra trong các ngày 24 - 26.1. Trao đổi với PV Báo Lao động, đồng chí Ngô Xuân Thắng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thành uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết thêm về công tác chuẩn bị khi phiên khai mạc đã cận kề.