Nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cao ung thư ruột kết?

HÀN LÂM (THEO EATTHIS) |

Ung thư ruột kết được chẩn đoán là ung thư phổ biến nhất ở đất nước Hoa Kỳ. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ ước tính hơn 100.000 trường hợp ung thư ruột kết trong 6 tháng năm 2022.

Tháng 8.2022, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã mở 3 nghiên cứu lớn gồm 46.000 bệnh án để xem xét hậu quả của việc ăn uống đối với sức khỏe của họ. 

Kết quả, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng, 1.294 nam giới và 1.922 phụ nữ được chẩn đoán có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết. Những bệnh nhân nam giới ăn nhiều thực phẩm chế biến quá kỹ có nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết cao hơn 29% so với người bình thường.

Tiến sĩ Smith - bác sĩ trong cuộc nghiên cứu trên - giải thích rằng, thực phẩm chế biến quá kỹ có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư ruột kết do các thành phần có hại thường được sản sinh ở nhiệt độ cao và nấu lâu, trong đó có thịt hầm và thịt nướng.

 
Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ cho rằng, ăn thực phẩm chế biến quá kỹ có khả năng gây ung thư ruột kết. Ảnh đồ họa: Phong Linh

Một lý do khác thực phẩm chế biến quá kỹ có thể dẫn đến ung thư là chúng có hàm lượng calo cao, có thể dẫn đến tăng cân. Béo phì và ung thư đại trực tràng có mối quan hệ mất thiết.

Bên cạnh đó, nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn có chứa các chất phụ gia cũng có khả năng gây ra ung thư ruột kết. 

HÀN LÂM (THEO EATTHIS)
TIN LIÊN QUAN

5 dấu hiệu cảnh báo máu kém lưu thông

HÀN LÂM (THEO EATTHIS) |

Thường xuyên bị tê chân, sưng tấy tê chân là dấu hiệu cho thấy bạn có nguy cơ mắc bệnh lưu thông máu kém.

Ung thư dạ dày ở tuổi 30

Hà Lê |

Ung thư dạ dày đang ngày càng trẻ hóa với nhiều trường hợp 30 tuổi.

Ăn gì để hạn chế nguy cơ mắc ung thư vú?

Đặng Xuân Thắng (theo WebMD) |

Ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến thường gặp nhất ở nữ giới. Dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng trong dự phòng và hỗ trợ điều trị ung thư vú.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

5 dấu hiệu cảnh báo máu kém lưu thông

HÀN LÂM (THEO EATTHIS) |

Thường xuyên bị tê chân, sưng tấy tê chân là dấu hiệu cho thấy bạn có nguy cơ mắc bệnh lưu thông máu kém.

Ung thư dạ dày ở tuổi 30

Hà Lê |

Ung thư dạ dày đang ngày càng trẻ hóa với nhiều trường hợp 30 tuổi.

Ăn gì để hạn chế nguy cơ mắc ung thư vú?

Đặng Xuân Thắng (theo WebMD) |

Ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến thường gặp nhất ở nữ giới. Dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng trong dự phòng và hỗ trợ điều trị ung thư vú.