Cách xử trí phát ban trên da do COVID-19 ở trẻ em

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng |

Phát ban trên da xuất hiện ở trẻ sau khi mắc COVID-19 dễ nhầm với các bệnh lý khác, vì vậy phụ huynh nên tìm sự tư vấn từ các bác sĩ.

Ban trên da có thể xuất hiện lúc khởi phát bệnh COVID-19 nhưng cũng có thể xuất hiện nhiều ngày sau khi âm tính với SARS-CoV-2. Hiện chưa có công bố chính xác, tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy, ban do COVID-19 có thể kéo dài từ 2-12 ngày (trung bình 8 ngày), dưới những hình dạng khác nhau.

Ở trẻ nhỏ, ban có thể là dấu hiệu của biến chứng nghiêm trọng (Hội chứng viêm đa hệ thống sau khi khỏi COVID 2-6 tuần), đặc biệt khi đi kèm các biểu hiện bất thường khác như sốt cao liên tục trên 5 ngày, rối loạn tiêu hóa nặng (đau bụng nhiều, tiêu chảy), xung huyết giác mạc, chảy máu bất thường, phù nề miệng, bàn tay, chân...

Khi trẻ xuất hiện ban da kèm theo các dấu hiệu trên, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám và đánh giá, đề phòng biến chứng nguy hiểm.

Lưu ý, phát ban xuất hiện ở trẻ sau mắc COVID-19 dễ nhầm với các bệnh lý khác, vì vậy nên tìm sự tư vấn từ các bác sĩ khi con có triệu chứng bất thường.

Bên cạnh đó, ban do COVID-19 lành tính có thể chữa tại nhà: Ban thường xuất hiện khi nhiễm SARS-CoV-2 hoặc trong 2 tuần đầu sau khi âm tính. Ban xuất hiện độc lập không kèm theo các biểu hiện bất thường khác. Trẻ tỉnh táo, ăn uống và chơi bình thường.

Giải pháp với phát ban COVID-19 lành tính:

Chườm lạnh vùng ngứa (không nên áp dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ gây hạ thân nhiệt); Tắm trong dung dịch bột yến mạch (oatmeal bath) giúp giảm ngứa và kích thích da. Sử dụng các loại thuốc không kê đơn như: Kem hydrocortisone và lotion chứa thành phần calamine; siro aerius chứa hoạt chất desloratadine giúp giảm ngứa và khó chịu.

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5- dưới 12 tuổi theo hình thức chiến dịch

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tổ chức tập huấn cho các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc.

Lằn ranh sinh tử nơi tuyến cuối điều trị COVID-19

Bài: Thiều Trang - Ảnh: Đức Mạnh |

Là cơ sở điều trị COVID-19 tuyến cuối, chuyên tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch từ các tỉnh, thành miền Bắc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được coi là "thành trì" cuối cùng - nơi cả bác sĩ và bệnh nhân đều chạy đua với thời gian, giành giật sự sống trong từng tích tắc. Những ngày Hà Nội bước vào "đỉnh dịch", ở nơi tuyến cuối này, đằng sau sự bình phục của mỗi bệnh nhân, đều là một kỳ tích...

Những điều cần biết khi cho trẻ đi khám và điều trị hậu COVID-19

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng |

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng - thành viên hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà cho biết, không có xét nghiệm cụ thể nào giúp chẩn đoán hậu COVID-19, mà chủ yếu dựa vào các triệu chứng lâm sàng. Vì vậy, khi nghi ngờ trẻ có triệu chứng bất thường, phụ huynh cần hỏi ý kiến các bác sĩ Nhi khoa để được thăm khám và loại trừ các bệnh khác có thể gặp ở trẻ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5- dưới 12 tuổi theo hình thức chiến dịch

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tổ chức tập huấn cho các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc.

Lằn ranh sinh tử nơi tuyến cuối điều trị COVID-19

Bài: Thiều Trang - Ảnh: Đức Mạnh |

Là cơ sở điều trị COVID-19 tuyến cuối, chuyên tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch từ các tỉnh, thành miền Bắc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được coi là "thành trì" cuối cùng - nơi cả bác sĩ và bệnh nhân đều chạy đua với thời gian, giành giật sự sống trong từng tích tắc. Những ngày Hà Nội bước vào "đỉnh dịch", ở nơi tuyến cuối này, đằng sau sự bình phục của mỗi bệnh nhân, đều là một kỳ tích...

Những điều cần biết khi cho trẻ đi khám và điều trị hậu COVID-19

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng |

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng - thành viên hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà cho biết, không có xét nghiệm cụ thể nào giúp chẩn đoán hậu COVID-19, mà chủ yếu dựa vào các triệu chứng lâm sàng. Vì vậy, khi nghi ngờ trẻ có triệu chứng bất thường, phụ huynh cần hỏi ý kiến các bác sĩ Nhi khoa để được thăm khám và loại trừ các bệnh khác có thể gặp ở trẻ.