Theo thông báo của AFC, vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024 – khu vực Châu Á (bảng C), trong đó có sự tham gia của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu từ ngày 5.4-11.4 tại thủ đô Kathmandu (Nepal).
Đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng C, cùng với các đội tuyển Nepal, Palestine và Afghanistan. Đây được xem là bảng đấu dễ thở đối với đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung bởi sự chênh lệch về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA so với các đối thủ.
Hiện tuyển nữ Nepal đang giữ vị trí 103, trong khi đội tuyển nữ Afghanistan (không xếp hạng) cũng mới quay trở lại sau thời gian dài không có hoạt động.
Chính vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin giành vé có mặt ở vòng loại thứ 2 của Olympic nữ 2024.
Đánh giá về các đối thủ, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Các đối thủ cùng bảng của chúng ta không phải quá mạnh và mục tiêu của chúng ta là giành vị trí nhất bảng để đi tiếp vào vòng trong. Mặc dù vậy, các nước trong khu vực hiện cũng đang có sự đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ, kể cả các nước Trung Á.
Vì thế, bên cạnh việc đạt được mục tiêu đi tiếp, đối với các cầu thủ nữ Việt Nam, đây sẽ là cơ hội tốt để rèn luyện và thi đấu cọ xát".
Để chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên trong năm 2023, đội tuyển nữ quốc gia dự kiến tập trung trở lại từ ngày 10.3, với khoảng 30 cầu thủ.
Ngay trong tuần đầu tập trung, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ di chuyển đi Quảng Ninh để rèn thể lực. Kết thúc giai đoạn này, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ quay trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để tiếp tục hoàn thiện đội hình và chiến thuật, trước khi lên đường sang Nepal tham dự giải.