U23 Việt Nam thêm cơ hội tại vòng loại Olympic Paris 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Châu Á sẽ có 3,5 suất tham dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 thay vì 3 suất như trước. Điều đó giúp U23 Việt Nam và các đội bóng khác ở châu lục có thêm cơ hội.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vừa công bố quyết định về số suất tham dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) sẽ có 3,5 suất tham dự, thay vì 3 suất như Olympic Tokyo 2020. Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử, Châu Á có 3,5 suất tham dự môn bóng đá Olympic sau Thế vận hội London năm 2012.

Các đội Châu Á dự Olympic Paris 2024 sẽ được xác định thông qua vòng chung kết U23 Châu Á 2024. Theo đó, 3 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ 4 sẽ thi đấu vòng play-off với đội đứng thứ 4 khu vực Châu Phi. Nếu thắng, Châu Á sẽ có thêm đại diện tham dự sự kiện quan trọng này.

Điều đó cho thấy, U23 Việt Nam cũng như các đội bóng khác ở châu lục sẽ có thêm cơ hội để tham dự Olympic. Tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022 vừa qua, U23 Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết. Với thành tích này, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại U23 Châu Á 2024. Đây là tiền đề rất quan trọng để U23 Việt Nam có thể giành vé dự vòng chung kết U23 Châu Á 2024.

Về lực lượng, đội U23 Việt Nam hiện tại vẫn còn 9 cầu thủ đủ tuổi để dự vòng chung kết U23 Châu Á 2024 nếu đội góp mặt gồm: Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương và Nguyễn Văn Tùng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tiến Long: "Cạnh tranh vị trí ở Hà Nội khó hơn U23 Việt Nam"

Phương Chi |

Vũ Tiến Long chia sẻ việc cạnh tranh suất đá chính ở câu lạc bộ Hà Nội còn khó hơn ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Cầu thủ U23 Việt Nam: Thầy Gong Oh-kyun là người truyền cảm hứng

Phương Chi |

Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn chia sẻ thầy Gong Oh-kyun sống rất tình cảm và giống như người cha của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Góc nhìn của tiền vệ Thành Lương về cơ hội phát triển cầu thủ U23 Việt Nam

Nhóm PV |

Sau dấu ấn của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2022, vấn đề được đặt ra là cơ hội để phát triển các cầu thủ trẻ ở các sân chơi chuyên nghiệp. Góc nhìn thể thao số 67 sẽ có cuộc trò chuyện với cầu thủ Phạm Thành Lương, người từng có giai đoạn khoác áo U23 và đội tuyển quốc gia về vấn đề này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tiến Long: "Cạnh tranh vị trí ở Hà Nội khó hơn U23 Việt Nam"

Phương Chi |

Vũ Tiến Long chia sẻ việc cạnh tranh suất đá chính ở câu lạc bộ Hà Nội còn khó hơn ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Cầu thủ U23 Việt Nam: Thầy Gong Oh-kyun là người truyền cảm hứng

Phương Chi |

Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn chia sẻ thầy Gong Oh-kyun sống rất tình cảm và giống như người cha của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Góc nhìn của tiền vệ Thành Lương về cơ hội phát triển cầu thủ U23 Việt Nam

Nhóm PV |

Sau dấu ấn của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2022, vấn đề được đặt ra là cơ hội để phát triển các cầu thủ trẻ ở các sân chơi chuyên nghiệp. Góc nhìn thể thao số 67 sẽ có cuộc trò chuyện với cầu thủ Phạm Thành Lương, người từng có giai đoạn khoác áo U23 và đội tuyển quốc gia về vấn đề này.