VPF ứng xử thế nào trước đề nghị từ Hoàng Anh Gia Lai?

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vừa có văn bản đề xuất một số phương án gỡ bỏ các vướng mắc với VPF liên quan đến việc quảng bá tài trợ tại V.League 2023.

Tối 1.2, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gửi công văn số 31/CV-HAGL đến Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Nội dung công văn đề xuất nhiều phương án gỡ bỏ các khúc mắc về vấn đề nhà tài trợ giải đấu và nhà tài trợ của câu lạc bộ.

Cụ thể, đội bóng phố Núi đã đề xuất phương án không dùng cụm từ “nước tăng lực” khi quảng cáo để tránh vi phạm yếu tố ngành hàng độc quyền với nhà tài trợ chính của V.League.

Ngoài ra, một số hoạt động quảng bá khác sẽ được tổ chức ở các khung thời gian và địa điểm phù hợp. Hoạt động sẽ không gây ảnh hưởng và không nằm trong phạm vi tổ chức giải đấu. Khi thời điểm khởi tranh V.League 2023 đã cận kề, động thái này được xem là phù hợp cả về tình lẫn về lý.

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đưa ra một số đề xuất giải quyết vướng mắc tài trợ, trong đó có phương án không dùng cụm từ “nước tăng lực“. Ảnh: HAGL FC
Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đưa ra một số đề xuất giải quyết vướng mắc tài trợ, trong đó có phương án không dùng cụm từ “nước tăng lực". Ảnh: HAGL FC

Trao đổi với Lao Động, một luật sư thường xuyên theo dõi các vụ kiện thương mại và tranh chấp thể thao cho biết: “Quy định về tài trợ nằm trong điều lệ giải năm 2023. Điều lệ giải là quy định, luật chơi cho mùa giải năm nay. Giải thôn, giải làng cũng có quy định riêng, đó là quyền của ban tổ chức, người vi phạm sẽ bị loại. Pháp luật là câu chuyện khác, các câu lạc bộ cần tuân thủ luật chơi”.

Theo vị này, nếu đưa vụ việc ra toà án thương mại hoặc cấp trọng tài thương mại, Hoàng Anh Gia Lai cũng không có quyền yêu cầu VPF đồng ý để đội bóng này thực hiện hoạt động quảng bá với nhà tài trợ ở ngành hàng độc quyền. Hoàng Anh Gia Lai cũng không thể yêu cầu VPF thay đổi điều lệ giải đấu ở thời điểm này, nhất là các điều khoản đã được kí kết giữa VPF và nhà tài trợ chính của giải đấu.

Như vậy, việc các bên liên quan như VPF, Hoàng Anh Gia Lai và 2 nhà tài trợ bày tỏ thiện chí và ngồi lại để tìm phương án giải quyết là điều hợp lý. Hoàng Anh Gia Lai đã lên tiếng trước, giờ là lúc VPF đưa ra ứng xử của mình.

Ở góc độ luật và phương diện bảo vệ nhà tài trợ, VPF đang làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình. Họ không nhượng bộ đội bóng vi phạm điều lệ giải, kiên quyết giữ vững điều khoản đã ký với nhà tài trợ của mình.

Nhưng thời điểm này, mọi vấn đề cần được nhìn nhận theo phương thức đối thoại thay vì đối đầu. Về cơ bản, phương án Hoàng Anh Gia Lai đưa ra sau khi tham vấn nhà tài trợ không mới và được nhiều chuyên gia về quảng cáo, thương mại nhắc đến từ ngày đầu tranh cãi.

Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng có sức hút tại V.League. Ảnh: Minh Dân
Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng có sức hút tại V.League. Ảnh: Minh Dân

Nhà tài trợ từ Thái Lan (nhà tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai) không chỉ có duy nhất sản phẩm nước năng lực, họ còn có nhiều đồ uống khác. Hơn nữa, tên tập đoàn này cũng là tên của sản phẩm liên quan. Việc bỏ đi tên ngành hàng “nước tăng lực” không ảnh hưởng quá nhiều.

Dù vậy, sẽ thật sai lầm nếu cho rằng, VPF nên dễ dàng đồng ý với các phương án mà Hoàng Anh Gia Lai. Thực chất, các hoạt động quảng bá, tài trợ cần được thực hiện chuyên nghiệp, nghiêm ngặt ở mọi khâu.

Đôi bên chỉ có 2 ngày để giải quyết mọi mâu thuẫn trước khi V.League 2023 khởi tranh vào ngày 3.2, nhưng phương án cần đảm bảo quyền lợi cho cả đôi bên. Sau nhiều tranh cãi, hoạt động quảng bá của Hoàng Anh Gia Lai luôn sẽ gây liên tưởng đến nhãn hàng độc quyền.

Hoàng Anh Gia Lai và VPF cần đưa ra một biên bản thống nhất chung về tất cả hạng mục gồm: Hoạt động quảng cáo, bộ nhận diện, mức độ của hoạt động tài trợ trong phạm vi của giải đấu… Từ đây, nếu có một bên vi phạm, căn cứ xử lý vi phạm sẽ dựa trên sự đồng thuận và không có tranh cãi vô lý diễn ra.

Dĩ nhiên, VPF không muốn mất đi đội bóng có sức hút đặc biệt như Hoàng Anh Gia Lai. Ngược lại, bầu Đức hiểu rằng đội bóng của mình là phương án quảng cáo tốt nhất, kiếm tiền cũng hợp lý nhất ở thời điểm này. Bỏ bóng đá, bầu Đức mất rất nhiều. VPF cũng vậy, xử lý không thấu tình đạt lý, cái uy và hình ảnh giải đấu không tránh khỏi ảnh hưởng.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Anh Gia Lai muốn giữ logo và bỏ chữ "nước tăng lực" trên áo đấu

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có văn bản gửi đến Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhằm đưa ra các phương án gỡ rối cho nhà tài trợ trước thềm V.League 2023 khởi tranh.

Vấn đề của VPF và Hoàng Anh Gia Lai: Ra toà là văn minh?

AN NGUYÊN |

Tranh cãi giữa Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nên được giải quyết dựa trên cơ sở của luật thay vì tranh cãi qua truyền thông.

VPF: Không ai mong muốn Hoàng Anh Gia Lai bỏ V.League 2023

AN NGUYÊN |

Phía nhà tài trợ chính V.League 2023 đã có những phát ngôn liên quan đến những xung đột về việc quảng bá tài trợ của câu lạc Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2023.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Hoàng Anh Gia Lai muốn giữ logo và bỏ chữ "nước tăng lực" trên áo đấu

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có văn bản gửi đến Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhằm đưa ra các phương án gỡ rối cho nhà tài trợ trước thềm V.League 2023 khởi tranh.

Vấn đề của VPF và Hoàng Anh Gia Lai: Ra toà là văn minh?

AN NGUYÊN |

Tranh cãi giữa Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nên được giải quyết dựa trên cơ sở của luật thay vì tranh cãi qua truyền thông.

VPF: Không ai mong muốn Hoàng Anh Gia Lai bỏ V.League 2023

AN NGUYÊN |

Phía nhà tài trợ chính V.League 2023 đã có những phát ngôn liên quan đến những xung đột về việc quảng bá tài trợ của câu lạc Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2023.